Chelsea: Kỳ quan thứ 7 của thầy trò Lampard

28/10/2019 20:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyến làm khách tưởng chừng bất trắc tới sân Turf Moor của Burnlry hóa ra là điều kiện lý tưởng để Chelsea nối dài mạch chiến thắng liên tiếp lên con số 7. Frank Lampard và các học trò đã sẵn sàng cho mục tiêu Top 4 mùa này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/10: Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á, trực tiếp U17 thế giới

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/10: Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á, trực tiếp U17 thế giới

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 28/10, rạng sáng 29/10.

Từ sau thất bại 1-2 trước Liverpool hồi tháng Chín, tất cả đã thấy sự thất thường, đặc tính của bất cứ một đội bóng trẻ nào, đã mất đi dưới thời Lampard. 7 trận thắng trải đều trên ba đấu trường, từ Premier League, Champions League đến Cúp Liên Đoàn, là chỉ dấu cho thấy cỗ máy đội chủ sân Stamford Bridge đang vào guồng.

Thắng đa dạng, có chiều sâu lực lượng

Điểm đáng chú ý ở Chelsea là họ có thể thắng theo nhiều phong cách khác nhau, tùy vào từng đối thủ. Hai trận đấu trước đó, thầy trò Lampard đều thắng tối thiểu, trong một thế trận không quá lấn lướt. Ở trận gặp Newcastle, khi hàng công và tuyến giữa không lên tiếng, sự khác biệt đến từ một hậu vệ trái có tên Marcos Alonso. Trặn gặp Ajax hồi giữa tuần ở Champions League, Chelsea tạo khác biệt từ băng ghế dự bị, cụ thể là đường chuyền của Christian Pulisic đem đến bàn thắng duy nhất của Mịchy Batshuayi khi đồng hồ chỉ sang những phút cuối hiệp hai.

Còn trận gặp Burnley thì sao? Chelsea lại trở về thứ kịch bản quen thuộc: áp đảo đối thủ và nhanh chóng tìm thấy những bàn thắng. Tâm điểm của mọi sự chú ý nằm ở màn trình diễn chói sáng ngoài mong đợi của Pulisic, chữ ký 56 triệu bảng của đội chủ sân Stamford Bridge, với cú hat trick đầu tiên trên đất Anh. Mặt khác, đó là một minh họa rõ nét về chiều sâu đội hình Lampard đang sở hữu. Chelsea chưa ở trạng thái đội hình tốt nhất, khi nhiều trụ cột như N’Golo Kante, Antonio Rudiger hay Andreas Christensen vẫn chưa thể trở lại đội hình chính thức. Điều này lại giúp Chelsea tạo ra những phương án ổn định cho hàng thủ. Bỏ qua khoảnh khắc để thua 2 bàn trong hơn 5 phút cuối trận, cặp trung vệ Fikoyi Tomori-Kurt Zouma đang tiến bộ và ngày càmg ăn ý. Thiếu Kante, tuyến giữa Chelsea mất một tấm khiên trước hàng tứ vệ, nhưng việc giữ bóng tốt của bộ đôi Jorginho-Mateo Kovacic phần nào khỏa lấp những lỗ hổng đối phương có thể khai thác.

Chú thích ảnh
Chelsea của Frank Lampard sẵn sàng cho cuộc đua Top 4 sau chiến thắng trước Burnley, trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường

Trong khi tuyến giữa và hàng thủ là nơi Lampard có thể giữ nguyên nhân sự cho đến lúc các trụ cột trở lại, hàng công khiến chiến lược gia 41 tuổi phải thay đổi. Sau những niềm tin đặt vào Callum Hudson-Odoi nhưng không được đền đáp tương xứng, Pulisic đã được tạo điều kiện trở lại đội hình. Đây sẽ là hai gương mặt vừa cạnh tranh vị trí của nhau trong ngắn hạn, vừa đóng vai trò hạt nhân nơi hàng công Chelsea trong tương lai. Willian, với sự cần cù và ổn định đáng ngạc nhiên của một tiền đạo cánh tuổi băm, xứng đáng là một phần trong kế hoạch của Lampard, ít nhất trong mùa giải này.

Top 4 trong tầm tay

Trong một mùa giải Man City và Liverpool thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại, cuộc đua Top 4, cụ thể là hai suất còn lại dự Champions League mùa tới, lại hứa hẹn rất nóng bảng. Leicester, với chiến thắng kỷ lục 9-0 trước Southampton, sẵn sàng sắm vai kẻ thách thức các ông lớn thuộc Big Six. Chiều ngược lại, Chelsea chính là kẻ ổn định và hứa hẹn nhất, nếu đem so sánh với các ứng viên khác như Arsenal, Tottenham hay MU.

Lịch thi đấu rất ủng hộ thầy trò Lampard trong nỗ lực ít nhất là củng cố vị trí thứ 4 đang nắm giữ. Trận đấu khó khăn nhất của Chelsea chỉ đến vào ngày 23/11, chuyến làm khách tới sân Etihad của Man City. Trước đó, hai đối thủ tiếp theo của thầy trò Lampard là ai? Watford đang xếp cuối bảng và Crystal Palace có số bàn thắng ít nhất trong các đội nửa trên bảng xếp hạng. Đó là những thời cơ vàng để Chelsea tiếp tục gia tăng những chiến thắng ở Premier League, qua đó khẳng định cuộc cách mạng trẻ của Lampard đang đi đúng hướng.

Chỉ cách đây hai tháng, vẫn còn nhiều người bĩu môi khẳng định Top 4 là mục tiêu quá tầm với Chelsea non trẻ của Lampard. Giờ thì không phải Arsenal, MU hay Tottenham, đội bóng áo xanh thủ đô London mới là người nắm giữ vị trí ấy.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm