Chelsea khủng hoảng, lỗi không hoàn toàn thuộc về Jose Mourinho

29/10/2015 20:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sân Stamford Bridge đang bị bao trùm bởi vô vàn khó khăn ở mùa giải này và Jose Mourinho chính là người bị áp lực nhiều nhất bởi những khó khăn đó. Ông là người chịu nhiều áp lực nhất nhưng có phải vì thế mà tất cả lỗi lầm thuộc về “Người đặc biệt”.

Sự ra đi của bác sĩ Eva Carneiro


Chelsea bắt đầu mùa giải này bằng trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Swansea City nhưng điều đáng nói nhất sau buổi tối hôm đó là sự giận dữ công khai của Jose Mourinho với Bác sĩ Eva Carneiro vì hành động vào sân chăm sóc Eden Hazard được “Người đặc biệt” cho là “quá ngây thơ”. Vụ việc này sau đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Người thì ủng hộ Mourinho, người thì cho rằng Carneiro đã làm tròn trách nhiệm. Sau đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã quyết định “đuổi” Carneiro. Với nhiều người, vụ việc không liên quan đến vấn đề chuyên môn nhưng nó là tác nhân không nhỏ đến phong độ của đội bóng.

Eden Hazard trồi sụt phong độ


Điều khó hiểu nhất với các CĐV Chelsea cho đến thời điểm này là việc Eden Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, đánh mất phong độ một cách thảm hại. Họ không còn được thấy một mũi tấn công sắc như dao bên phía hành lang cánh trái của CLB, luôn biết cách tạo ra khác biệt mỗi khi đội bóng rơi vào tình trạng khó khăn nhất. Mourinho có trách nhiệm trong việc này không? Chắc chắn là có nhưng chỉ một phần. Phải nói rằng việc giải quyết vấn đề phong độ của Mourinho khá vụng về nhưng cái chính vẫn là bản thân các cầu thủ.

Thảm họa hàng thủ


Giai đoạn 2 mùa trước, Chelsea tấn công không quá hay nhưng điểm mấu chốt cho danh hiệu Premier League của họ là sự chắc chắn đến từ hàng thủ. Mùa trước, trung bình mỗi trận họ chỉ thua 0,84 bàn nhưng đến mùa này tỉ lệ đã tăng lên 1,9 bàn/trận – thêm một điều khó hiểu đến lạ thường mặc dù con người không có gì thay đổi. Sai lầm đầu tiên của Mourinho là thay John Terry giữa chừng trong trận thua Man City 0-3. Tiếp đến là việc khăng khăng tin tưởng vào một Branislav Ivanovic trồi sụt trong khi để bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng Baba Rahman ngồi ngoài. “Người đặc biệt” không có lỗi gì trong chấn thương của Thibaut Courtois nhưng ông phải chịu trách nhiệm trước sự thiếu tổ chức ở hệ thống phòng ngự.

Vấn đề thể lực


Có vẻ men say chiến thắng ở mùa trước đã khiến Jose Mourinho nuông chiều những học trò của mình hơn. Đến tận ngày 14/7, toàn đội Chelsea mới trở lại khu tập luyện Cobham để chuẩn bị cho mùa giải mới, đây cũng là thời gian muộn nhất từ trước đến nay mà Mourinho làm điều này, nó muộn hơn khoảng 2 tuần so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Không loại trừ khả năng Mourinho muốn các cầu thủ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn sau một mùa giải cật lực. Tuy nhiên, việc không tính toán kỹ lưỡng vấn đề này đã khiến hàng loạt trụ cột bắt đầu mùa giải cực kỳ tệ hại.

Tuyển quân nghèo nàn


Chelsea bắt đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè không thể tệ hơn khi đánh mất thủ thành xuất sắc bậc nhất trong lịch sử CLB Petr Cech vào tay kình địch Arsenal. Họ tỏ ra vô cùng chậm trễ trong việc bổ sung lực lượng nhằm tăng chiều sâu đội hình vốn rất mỏng ở mùa trước. Chelsea mang về Radamel Falcao, cầu thủ vừa có mùa giải 2014-15 tệ hại với Man United. Bên cạnh đó là việc ký hợp đồng với một số cầu thủ không cần thiết như Michael Hector – một cầu thủ 23 tuổi đến từ giải hạng nhất Anh. Pedro là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất thì cũng không tạo ra nhiều dấu ấn ngoại trừ trận ra mắt. Ngoài ra, những bản hợp đồng cần sự kiểm chứng như Rahman và Papy Djilobodji thì Mourinho lại bỏ quên.

Fabregas xuống dốc


Cesc Fabregas đến Chelsea ở mùa Hè 2014 và ngay lập tức tạo được ảnh hưởng với thành tích kiến tạo không thể ấn tượng hơn ở giai đoạn lượt đi mùa trước. Bước sang năm 2015, anh tuột dốc không phanh mà chẳng ai lý giải nổi. Mourinho vẫn chưa tìm ra cách nào để hãm điều đó lại mặc dù hết lần này đến lần khác có những điều chỉnh, kể cả công khai ủng hộ cậu học trò trên báo chí. Giống Hazard, đây là vấn đề liên quan đến cá nhân cầu thủ nhiều hơn nên không thể đổ trách nhiệm hoàn toàn lên chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Tranh cãi với trọng tài


Công kích tổ trọng tài luôn là vũ khí được Jose Mourinho áp dụng từ trước đến nay. Tuy nhiên, chiến thuật này đang tỏ ra có phần quá khích ở năm nay. Không dưới 4 trọng tài đã bị “Người đặc biệt” gây hấn trên sân lẫn chỉ trích ở phòng họp báo sau trận. Những va chạm với Robert Madley, Jon Moss, Craig Pawson hay Damir Skomina chỉ khiến người ta nói nhiều hơn đến một Mourinho thất bại ở mùa giải này. Ngoài ra, việc nhắc quá nhiều đến Arsene Wenger cũng là điều chẳng hay ho gì ở Mourinho. Sa đà vào những vấn đề ngoài sân cỏ xem ra là một điều mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha nên rút kinh nghiệm.

Hữu Nam
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm