Chelsea không có điều khoản rớt hạng trong hợp đồng với các cầu thủ

01/01/2016 20:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea không có điều khoản rớt hạng trong hợp đồng với các cầu thủ của họ, đồng nghĩa với việc CLB sẽ không thể tự động giảm lương các ngôi sao nếu họ phải xuống chơi ở Championship.
Đội ĐKVĐ Premier League hiện xếp hạng 14 và chỉ hơn vùng rớt hạng 3 điểm sau nửa mùa giải đầu hỗn loạn. Ông chủ Roman Abramovich đã sa thải HLV Jose Mourinho 2 tuần trước và Chelsea, với quỹ lương khoảng 200 triệu bảng, sẽ không được bảo vệ trong kịch bản rớt hạng. Tổng lương của họ trong mùa 2013-14 là 190,5 triệu bảng, nhưng đã tăng thêm mùa này sau khi Eden Hazard ký một hợp đồng mới với mức lương 200.000 bảng mỗi tuần vào tháng 2 sau khi đưa CLB tới chức vô địch Anh.

Hợp đồng với Hazard, Cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League mùa trước, biến anh thành người hưởng lợi lớn đầu tiên của các thỏa thuận truyền hình mới cho Premier League. Hợp đồng 5 năm rưỡi này có giá trị tổng cộng 57 triệu bảng, dù tiền vệ người Bỉ chơi rất tệ ở giải Ngoại hạng mùa này. Hazard có thể là một trong những người sẽ bị rao bán nếu Chelsea rớt hạng, dù HLV Guus Hiddink đang nỗ lực trục vớt con tàu đắm.



Chelsea công bố khoản lãi 18,4 triệu bảng vào năm 2014, nhưng thua lỗ 23,1 triệu bảng trong năm tính tới tháng 6/2015. Hợp đồng bản quyền truyền hình mới, trị giá tổng cộng 5 tỉ bảng, có thể khiến các CLB rớt hạng mất tới 80 triệu bảng, và còn lớn hơn nữa cho những đội hàng đầu do liên quan tới tiền thưởng và tiền tài trợ. Chelsea có thể phải chi tiêu lớn vào tháng 1 này nếu Abramovich muốn giúp đội bóng của ông vượt qua khó khăn.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm