Chelsea không cần phải sợ Man United và Arsenal

17/04/2015 06:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận đấu với Man United và Arsenal trong vòng 8 ngày chưa hẳn là những trận đấu mà Chelsea ngán ngại. Càng đá với những đối thủ khó, thầy trò Jose Mourinho lại càng thể hiện được nhiều hơn.

1. Thắng lợi 1-0 trước QPR cuối tuần trước là một bước tiến quan trọng với Chelsea trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tính từ trận gặp Man City ngày 31/1, họ đã trải qua chuỗi 8 trận bất bại ở Premier League, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, 8 CLB mà Chelsea giáp mặt đều không nằm ở các vị trí trong Top 5. Đó là một bước tiến đáng kể, nếu xét đến việc đội bóng áo xanh đã thua 3 trong 6 trận trước các đối thủ dưới cơ từ vòng 30 đến vòng 35 mùa trước.

Nhưng đó chỉ là sự tiến bộ về mặt kết quả. Chelsea vẫn chơi bế tắc khi gặp phải những đội bóng chiếu dưới. Trong 2 trận hòa trên sân nhà trước Burnley và Southampton, thầy trò Mourinho hoàn toàn có thể làm tốt hơn sau khi đã có được lợi thế dẫn trước từ khá sớm. 6 chiến thắng còn lại của đội chủ sân Stamford Bridge đều chỉ với cách biệt 1 bàn. Lần gần nhất Chelsea đánh bại đối thủ với cách biệt từ 2 bàn trở lên là chiến thắng 5-0 trước Swansea vào ngày 17/1, tức cách đây đã 3 tháng.

Có hai cách để các đối thủ yếu làm khó Chelsea. Một, thiết lập lớp phòng ngự dày đặc quanh khu vực cấm địa, điều mà Everton và Stoke đã làm. Hai, chịu khó áp sát và khi cần thì sẵn sàng tấn công quyết liệt - cách tiếp cận của 6 đối thủ còn lại từng gặp thầy trò Mourinho trong giai đoạn đã nhắc ở trên. Dù là cách tiếp cận nào thì Chelsea đều gặp những vấn đề sau: Khoảng trống để phối hợp bị thu hẹp, khiến cho những cầu thủ sáng tạo như Cesc Fabregas hay Oscar không có đất diễn và các cầu thủ tấn công cánh bị đẩy lui về phần sân nhà.

2. Hai trận đấu sắp tới của Chelsea đều là những thử thách ở mức cực đại: đón tiếp Man United trên sân nhà và làm khách ở sân Emirates của Arsenal ở vòng đấu kế tiếp. Trước những đối thủ như thế, Chelsea có sụp đổ dây chuyền?

Man United lúc này đang đạt phong độ rất cao, với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. HLV Louis van Gaal tỏ ra cao tay với các phương án chiến thuật hiệu quả của mình, cùng với phong độ cực tốt của những cái tên như Marouane Fellaini hay Ashley Young. Thắng Man United ở thời điểm này là thách thức rất nặng nề đối với bất kỳ đội bóng nào. Nhưng một trận hòa trên sân nhà hoàn toàn nằm trong tầm tay của Chelsea. Gì thì gì chứ các đội bóng của Mourinho luôn giỏi đá... cầu hòa.

Arsenal đối thủ dễ chịu hơn so với Man United dù phong độ của họ là tốt bậc nhất châu Âu: Toàn thắng trong 8 vòng gần nhất. Trận lượt đi, Arsenal của Arsene Wenger đã đá rất thận trọng ở Stamford Bridge nhưng vẫn thất bại bởi khoảnh khắc xuất thần của Eden Hazard cùng một pha phối hợp ăn ý giữa Cesc Fabregas và Diego Costa.

Lần gặp gỡ sắp tới sẽ khác, khi Arsenal được đá trên sân nhà và xem cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea là cơ hội tốt để mở ra cánh cửa vô địch Premier League. Nếu Chelsea thua Man United ở trận đấu trước đó, chẳng có lý do gì để Arsenal không sử dụng lối chơi pressing đã giúp họ thăng tiến vượt bậc trong thời gian qua.

Nhưng đấy lại có thể là điều mà Mourinho mong đợi, khi khoảng trống được mở ra để ông cùng các học trò triển khai những đợt phản công tốc độ. Thêm vào đó, Mourinho chưa bao giờ thua khi đối đầu với Wenger.

3. Tính từ đầu mùa tới giờ, thành tích đối đầu của Chelsea với những đội bóng mạnh không đến nỗi nào. Họ hòa Man City trong cả hai lượt trận, đánh bại Arsenal, Liverpool, Tottenham và hòa Man United. Trận thua Tottenham trên sân White Hart Lane trong ngày đầu năm mới có lẽ là lần hiếm hoi trong mùa giải thầy trò Mourinho tỏ ra thất thế trước những đối thủ mạnh.

Đó là cơ sở để Chelsea chẳng cần phải ngán ngại Man United hay Arsenal.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm