Chelsea im ắng trên thị trường chuyển nhượng, Jose Mourinho lo sốt vó

17/07/2015 13:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) -  Sự im ắng của Chelsea trên TTCN Hè này có thể khiến Jose Mourinho lo lắng.

Trong chương trình bình luận Champions League trên kênh BT Sport hồi tháng 6, Jose Mourinho nói ông muốn củng cố đội hình Chelsea: “Tôi muốn thêm 1 tiền đạo, vì chúng tôi đã mất đi huyền thoại của mình (Didier Drogba)”, ông nói. “Tôi cũng muốn mua 1 tiền vệ, 1 hậu vệ nữa để gia tăng sức cạnh tranh cho đội hình, làm mới đội hình, khiến các cầu thủ chịu sức ép cạnh tranh để nỗ lực hơn”.

“Cầu thủ biết họ phải như vậy. Tôi cần sự ủng hộ của họ. Họ giờ là những nhà vô địch rồi nhưng về cơ bản họ vẫn là những cầu thủ cũ, đội bóng vẫn thế, HLV vẫn thế, CLB ổn định”.

Sáu tuần sau phát biểu đó, Chelsea kí hợp đồng với Radamel Falcao, một tiền đạo, thay thế Drogba; và Asmir Begovic, thủ môn đến thay Petr Cech, người rời đội tới Arsenal.

Nhưng cũng chỉ có thế.



Mourinho đang lo lắng lắm

CLB đã đạt thỏa thuận với vài cầu thủ tuổi teen tiềm năng như Nathan người Brazil hay Kenedy nhưng họ không thể lên đội 1 ngay được.

Thị trường chuyển nhượng còn dài nhưng Jose Mourinho luôn muốn đội hoàn tất công tác mua bán nhanh gọi để ông lắp ghép đội hình trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa giải. Các mùa chuyển nhượng trước, Chelsea đáp ứng được yêu cầu của ông thầy Bồ. Giám đốc Marina Granovskaia mua bán rất gọn lẹ, ví dụ năm ngoái mua Diego Costa, Cesc Fabregas, Felipe Luis với giá tổng cộng 80 triệu bảng và bán David Luiz với giá 50 triệu bẳng; rồi mua Loic Remy ngay đầu kì chuyển nhượng.

Hè này lại không được như vậy.

Đội hình của Chelsea có chiều sâu hơn hẳn nhiều đội nhưng vậy đã đủ chưa? Mourinho luôn muốn đội bóng thiện chiến hơn nữa. Ông biết Manchester United đã mua bán rầm rộ thế nào. Mourinho chưa quên Chelsea của ông thống trị Premier League, nhàn nhã ở League Cup nhưng đã thất bại ở Champions League mùa qua ra sao. Họ có Diego Costa thường xuyên chấn thương gân khoeo trên hàng công, John Terry 34 tuổi dưới hàng thủ. Họ cần gia cố hàng thủ và tăng cường hàng công.



Giám đốc Marina (phải) luôn mua bán gọn lẹ




Biểu đồ mua bán cho thấy sự im ắng của Chelsea (đơn vị tiền ở cột ngang: triệu bảng)

Mourinho trước đây thường tăng sức mạnh tối đa cho CLB của mình để đạt đỉnh cao trong vòng 2 năm, sau đó bỏ đội bóng ấy và ra đi (điển hình là Inter Milan). Nhưng ông đang coi Chelsea là điểm dừng lâu dài bởi ông được yêu mến ở đây, gia đình ông hạnh phúc ở London, cho nên ông muốn CLB giữ thành tích ổn định, đội hình mạnh mẽ mỗi năm. Nếu Chelsea thất bại mùa giải tới thì không chắc Mourinho còn được ở thành phố yêu thích.

Mournho cũng nói về việc trẻ hóa đội bóng, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, quan tâm đến đội trẻ của Chelsea để CLB thích ứng với Luật công bằng tài chính. Nhưng công bằng mà nói, đó không phải công việc của một HLV Chelsea. Dưới sự hậu thuẫn của ông chủ Roman Abramovich, công việc của một HLV Chelsea là mang chiến thắng về cho đội 1. Chuyển nhượng có người khác lo. Hoạch định có thêm một người khác nữa. Đội trẻ do HLV trẻ đảm nhận. Chelsea là đội hiếm hoi ở Anh sử dụng giám đốc kĩ thuật, và Mourinho chỉ cần chiến thắng là đủ.

Vì thế, ông sẽ yêu cầu Chelsea mua mạnh hơn nữa thời gian tới, vì quyền lợi của mình.

DH
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm