Chelsea: Falcao có thể hồi sinh ở Chelsea?

18/06/2015 06:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sắp hoàn tất bản hợp đồng mượn Radamel Falcao từ Monaco. Sau khi trải qua một mùa giải không thành công dưới màu áo Man United, liệu cầu thủ này có thể hồi sinh ở Chelsea?

Có một điều chắc chắn: Falcao sẽ phải đối mặt với những lời chế giễu. Vấn đề nằm ở chỗ sự nghiệp của anh có bị chôn vùi ở Chelsea, giống như trường hợp của hai cầu thủ khác từng chuyển đến từ Man United: Juan Sebastian Veron và Mark Bosnich, cũng như cái dớp các tiền đạo siêu sao từng lụi tàn ở Stamford Bridge như Andriy Shevchenko hay Fernando Torres. Dù thế nào, lời khuyên tốt nhất cho tiền đạo 29 tuổi này là đừng để tâm quá nhiều tới giới truyền thông.

Từng được ví với Van Basten

Daniel Passarella, HLV cũ của Falcao ở River Plate, từng so sánh trình độ của anh với huyền thoại của bóng đá Hà Lan Marco van Basten. Tiền đạo người Hà Lan đã phải sớm chia tay sự nghiệp ở tuổi 28 vì chấn thương đầu gối, trong khi Falcao đứng trước nguy cơ xuống dốc phong độ khi tuổi 30 không còn cách xa nữa. Nhưng Chelsea lại nhìn nhận tiền đạo người Colombia với một góc nhìn khác.

Việc Falcao và HLV của Chelsea Jose Mourinho có chung người đại diện là siêu cò Jorge Mendes sẽ mang đến một chút thuận lợi cho cầu thủ này. Cần khẳng định màn trình diễn của Falcao trong trận đấu giữa Colombia và Venezuela ở Copa America không liên quan nhiều đến quyết định chiêu mộ anh của Chelsea.

Ở nước Anh, cũng như trên đất Chile, Falcao tỏ ra lạc lõng. Những đức tính như thông minh, khiếu ăn nói và sự khiêm nhường cho thấy anh không thuộc mẫu cầu thủ gặp vấn đề về phong cách sinh hoạt. Ở tuổi 29, đáng ra Falcao phải được tận hưởng những ngày tháng đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu. Nhưng chấn thương đầu gối hồi tháng Một năm ngoái trong màu áo Monaco đang làm mọi thứ đi theo chiều hướng tiêu cực.

Phong độ xuống dốc của Falcao trở nên khó hiểu, khi những con số thống kê dường như không chỉ ra điều đó một cách rõ ràng. Cầu thủ này vẫn hoạt động miệt mài trong suốt 90 phút, có những pha bứt tốc nhiều hơn cả Robin van Persie ở mùa giải 2014-15. Có thể kết quả từ buổi kiểm tra y tế chỉ ra rằng vấn đề của Falcao nằm ở yếu tố tâm lý nhiều hơn là thể chất.

Mourinho có quá lãng mạn với Falcao?

Thêm một số thống kê nữa cho thấy Falcao không hề chơi tệ như người ta tưởng: Tiền đạo 29 tuổi là người chạm bóng cuối cùng trong 11 cơ hội ăn bàn của Man United ở mùa 2014-15, tức trung bình anh mất 117 phút để tìm thấy một cơ hội. Con số này của Falcao cao hơn hẳn Loic Remy (133 phút) và Didier Drogba (285 phút).

Chỉ có 7 cầu thủ ở Premier League có khả năng tìm kiếm cơ hội nhanh hơn Falcao, và không bất ngờ khi bốn trong số đó là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League gồm Sergio Aguero, Diego Costa, Harry Kane và Charlie Austin. Điều đáng nói ở chỗ Falcao chỉ mang về 4 bàn thắng ở Premier League, con số còn ít hơn cả Theo Walcott dù cầu thủ chạy cánh của Arsenal chỉ đá chính đúng 4 trận.

Nhưng Mourinho tỏ ra không quá lo lắng: “Nếu tôi có thể giúp Falcao lấy lại phong độ, tôi sẽ làm điều đó. Điều khiến tôi đau buồn ở chỗ mọi người ở Anh chỉ nhớ đến hình ảnh của Falcao ở Man United. Khi tôi làm việc ở Real Madrid, Falcao khoác áo Atletico Madrid và tôi biết cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp”.

Có phải Mourinho quá lãng mạn? Thực ra việc Chelsea chỉ mượn Falcao một mùa đã cho thấy sự thận trọng. Điều Mourinho hy vọng là khả năng kết nối ăn ý cũng như chấp nhận vai trò dự phòng cho Diego Costa của Falcao.

Vấn đề còn lại nằm ở cá nhân Falcao. Mourinho từng hết lòng với Torres, nhưng đành bó tay. Hy vọng Falcao không phải là một Torres khác ở Chelsea.

7 Số tiền mà Chelsea dự kiến sẽ phải chi để mượn Falcao từ Monaco vào khoảng 7 triệu bảng.

117 Falcao mất trung bình 117 phút để tìm thấy cơ hội ăn bàn, cao hơn so với Remy (133 phút) và Didier Drogba (285 phút).

4 Thành tích 4 bàn sau 29 trận cho Man United là con số thấp nhất của Falcao trong sự nghiệp thi đấu.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm