Chelsea: Di sản mờ nhạt của Hiddink

17/05/2016 07:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Leicester đã chính thức khép lại quãng thời gian hơn 5 tháng tạm quyền của Guus Hiddink với Chelsea. Trong khoảng thời gian ấy, chiến lược gia người Hà Lan đã để lại những gì?

Chelsea đã khép lại mùa bóng theo cách mà đáng ra họ cần phải làm ngay từ đầu mùa: Trọng dụng những cầu thủ trẻ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những cái tên như Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham hay Fikayo Tomori có quyền tự hào rằng họ đang đi những bước vững chắc trên con đường khẳng định chính mình. Loftus-Cheek ngày càng trở nên thân quen hơn ở mùa này, trong khi Abraham và Tomori đều có những trận đấu đầu tiên trên sân nhà cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Những khác biệt so với lần tạm quyền đầu tiên

Trong hoàn cảnh như vậy, người ta có quyền đặt câu hỏi tại sao Hiddink không trọng dụng họ ngay từ đầu? Tại sao ông vẫn để Branislav Ivanovic ra sân dù cầu thủ này chưa ở trạng thái thể lực tốt nhất? Vẫn còn đó nhiều câu hỏi mà chiến lược gia người Hà Lan chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Không thể phủ nhận những điểm tích cực mà Hiddink mang đến cho Chelsea trong lần tạm quyền thứ hai bắt đầu từ tháng Mười Hai năm ngoái. Mặt khác, việc sử dụng cầu thủ trẻ của ông lại là một vấn đề. Từ chỗ cho ra mắt ồ ạt, vị HLV người Hà Lan đã sử dụng các cầu thủ trẻ với mật độ thưa thớt trong những tuần gần đây. Đó không phải là một động thái tích cực, khi mà con số 11 trận hòa trong khoảng thời gian ông nắm quyền chắc chắn khiến một vài cổ động viên Chelsea cảm thấy thất vọng.

Thời điểm lần đầu Hiddink tạm quyền ở Chelsea cách đây 7 năm, tình hình của đội bóng áo xanh rất khác. Đội hình mà ông kế thừa từ Luiz Felipe Scolari là một tập hợp cầu thủ giàu kinh nghiệm, với nhiều người trong số đó đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Những cái tên như John Terry, Michael Ballack, Frank Lampard hay Didier Drogba tạo ra bộ khung vững chắc cho đội chủ sân Stamford Bridge. Nó rất khác so với đội hình mà Hiddink kế thừa ở mùa này.

Chưa có chuyển biến về chuyên môn

Năm 2009, mục tiêu Hiddink hướng tới là duy trì thành công cho Chelsea. Dù nhiệm vụ của ông chỉ đơn thuần giải cứu đội chủ sân Stamford Bridge lúc đó có dấu hiệu đi chệch hướng, nhưng với những cầu thủ trong tay, người ta kỳ vọng chiến lược gia người Hà Lan sẽ đạt được danh hiệu nào đó. Hiddink hoàn thành nhiệm vụ khi cùng Chelsea vô địch Cúp FA, và nếu không có những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài Tom Henning Ovrebo trong trận bán kết Champions League với Barcelona, ông hoàn toàn có thể giúp Chelsea lọt vào chung kết đấu trường châu lục mùa thứ hai liên tiếp.

Năm nay, Hiddink chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ khôi phục lòng tin cho đội chủ sân Stamford Bridge, chứ không phải giành bất cứ danh hiệu nào hay giành quyền dự Cúp châu Âu mùa tới. Nhìn vào hoàn cảnh đội bóng vào thời điểm tiếp quản từ tay Mourinho, yêu cầu dành cho ông rất khác.

Chelsea cần một nhà quản trị ôn hòa, và Hiddink có thể rời sân Stamford Bridge với thành quả lớn nhất là ông giúp đội bóng cảm thấy vui vẻ hơn so với quãng thời gian Mourinho tại vị. Còn nếu xét về mặt thành tích thì vị HLV 69 tuổi này đáng ra phải làm tốt hơn. Trận hòa 1-1 trước Leicester khiến Hiddink chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận thắng sau 10 trận đá trên sân nhà Stamford Bridge ở Premier League. Ông cùng các học trò giành được vỏn vẹn 11 trong tổng số 30 điểm tối đa.

Việc không phải dự Cúp châu Âu mùa sau sẽ khiến áp lực dành cho Antonio Conte trong công cuộc tái thiết Chelsea giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn đang chờ đợi chiến lược gia người Italy tại sân Stamford Bridge, khi Hiddink chưa tạo ra một di sản đáng kể để tạo đà cho người kế nhiệm mình.

37 – Tỷ lệ thắng lợi của Chelsea ở Premier League trong lần tạm quyền thứ hai của Hiddink chỉ ở mức 37%.

11 – Chelsea đã hòa tới 11 trong tổng số 27 trận ở Premier League dưới triều đại Hiddink.

1 – Thành tích trên sân nhà của Chelsea ở Premier League dưới thời Hiddink chỉ là 1 trận thắng và giành được 11 trên tổng số 30 điểm tối đa.

Danh sách sơ bộ tuyển Anh: Chelsea có mỗi Cahill

Đội tuyển Anh đã công bố danh sách sơ bộ 26 cầu thủ tham dự EURO 2016. Theo đó, Chelsea có đúng một đại diện là trung vệ Gary Cahill. Trong khi đó, tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford của Man United đã có mặt cùng với đàn anh Wayne Rooney và Smalling. Ngoài ra, HLV Roy Hodgson còn triệu tập các cầu thủ của Leicester như Drinkwater, Vardy. Tuy nhiên, Michael Carrick (Man United) và Leighton Baines (Everton) không có tên. Từ danh sách sơ bộ trên, HLV Roy Hodgson sẽ rút gọn xuống còn 23 cầu thủ để đưa tới Pháp tham dự EURO 2016.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm