Chelsea đã được cho phép xây sân mới đẹp như 'viên ngọc quý trong giới thể thao'

06/03/2017 21:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã được thị trưởng thành phố London, Sadiq Khan phê duyệt giấy phép xây dựng SVĐ mới. Ông Sadiq Khan còn ca ngợi đây sẽ là ‘một viên ngọc quý trong giới thể thao’ của thành London.

Theo kế hoạch, SVĐ mới của Chelsea sẽ được xây dựng trên nền sân Stamford Bridge hiện tại. The Blues sẽ nâng sức chứa từ 41.600 lên 60.000 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào mùa giải 2020-2021. Trong khoảng thời gian xây dựng, Chelsea sẽ sử dụng sân Wembley là sân nhà của họ.

Ông Sadiq Khan, thị trưởng thành phố London đã phê duyệt giấy phép xây dựng cho SVĐ mới này.

“London là một trong những thành phố thể thao lớn nhất thế giới và tôi rất vui mừng khi chúng tôi sẽ có thêm một SVĐ tuyệt vời”, Ông Khan chia sẻ. “Tôi rất hài lòng với thiết kế và chất lượng của dự án này. Nó sẽ làm tăng đáng kể lượng người xem cũng như giúp các CĐV có thể dễ dàng bắt được các phương tiện giao thông gần đó”.

“Tôi tin rằng SVĐ mới này sẽ là viên ngọc quý trong làng thể thao London. Nó sẽ thu hút các du khách và người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới”, Ông Khan nói thêm.








Bản phác thạo SVĐ mới của Chelsea

Mặc dù là một trong những CLB lớn nhất nước Anh nhưng sân nhà của Chelsea chỉ có sức chứa lớn thứ 7 tại Premier League. Chính vì thế, ban lãnh đạo của The Blues đang rất nóng lòng được nâng cấp SVĐ hiện tại của mình.

SVĐ mới dự kiến sẽ thu được thêm khoảng 13.374 vé vào mỗi trận. Với số lượng ghế cho đội khách tăng gấp đôi lên 9.200 chỗ, nguồn thu của đội bóng đến từ Tây London sẽ tăng lên đáng kể trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm