Chelsea của Mourinho & 3 chìa khóa quyết định thành bại

26/05/2015 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã kết thúc mùa giải 2014-15 với hai danh hiệu: Premier League và Cúp Liên Đoàn. Tuy nhiên, thầy trò Jose Mourinho vẫn còn có thể chơi tốt hơn ở mùa giải sang năm nếu nắm rõ ba chìa khóa quan trọng.

Champions League

Dù đã thống trị trong nước bằng cú đúp danh hiệu, thất bại trước PSG ở vòng 1/8 Champions League vẫn đem đến cảm giác không vui, nhất là khi một người cũ của họ, David Luiz, lại góp công trong chiến tích của đội chủ Parc des Princes.

Vấn đề với thầy trò Jose Mourinho là làm thế nào để họ truyền sự thống trị ở đấu trường trong nước sang sân chơi châu lục. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang khát khao chức vô địch Champions League cùng Chelsea sau khi giành danh hiệu này cùng Porto và Inter Milan. Tất cả sẽ cùng chờ đợi xem đội bóng áo xanh làm cách nào để trở thành một ứng viên nặng ký cho sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới.

John Terry

Không thể phủ nhận John Terry vừa trải qua một mùa giải thành công với Chelsea, khi anh đã chơi trọn vẹn không thiếu một phút nào trong 38 trận ở Premier League, qua đó trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử giải đấu làm được điều này. Nhưng trung vệ này đã 34 tuổi và không sớm thì muộn anh cũng sẽ suy giảm thể lực. Sẽ thật ảo tưởng nếu chờ đợi anh lặp lại thành tích ấn tượng ấy ở mùa giải 2015-16.

Người ta đang chờ xem Mourinho thiết lập hàng thủ Chelsea ra sao, khi Terry vẫn tiếp tục hiện diện ở mùa sau. Nhu cầu một trung vệ chất lượng ở sân Stamford Bridge là rất rõ ràng. Gary Cahill đang cố gắng để khỏa lấp khoảng cách với Terry, nhưng dường như cựu trung vệ Bolton không phải là giải pháp tốt nhất cho vị trí trung vệ, với không ít lần mắc lỗi nghiêm trọng. Kurt Zouma, dù thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong những lần ra sân ở mùa này, vẫn cần thêm thời gian để có trở thành một trụ cột trong hàng thủ đội bóng áo xanh.

Chắc chắn hàng thủ Chelsea sẽ cần được tăng cường thêm nhân sự, bao gồm vị trí hậu vệ cánh trái, dù Cesar Azpilicueta thi đấu khá ổn ở vị trí này. Filipe Luis, một hậu vệ trái thực thụ, lại không để lại nhiều ấn tượng sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid ở mùa Hè năm ngoái. Hậu vệ 29 tuổi này chỉ ra sân đúng 15 lần ở Premier League (9 lần đá chính). Một số nguồn tin tiết lộ Chelsea đang cân nhắc để Luis trở lại đội bóng cũ.

Chuyển nhượng

Để giải quyết hai vấn đề nói trên, Mourinho chắc chắn sẽ phải tiến hành các thương vụ mua sắm. Đã có không ít tên tuổi được liên hệ với Chelsea như Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Raphael Varane hay Gareth Bale (Real Madrid), và danh sách này sẽ còn dài thêm trong khoảng thời gian từ nay cho đến tháng Tám, thời điểm mùa bóng mới bắt đầu.

Mourinho đã phát biểu hôm qua rằng Chelsea có thể chiêu mộ ít nhất 4 gương mặt mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đó sẽ là cơ sở để đội bóng áo xanh hướng tới những thành công ở mùa giải tới.

Đ.Hùng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm