Chelsea: Branislav Ivanovic nghỉ thi đấu 3 tuần

14/10/2015 19:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Ivanovic dự kiến sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 3 tuần sau khi gặp chấn thương trong lúc thực hiện nghĩa vụ với đối tuyển quốc gia.

Hậu vệ của Chelsea đã gặp phải chấn thương gân khoeo trong trận thắng của Serbia 2-0 trước Albania hôm thứ Năm tuần trước. Branislav Ivanovic đã trở về London để tiến hành kiểm tra ngay sau đó.

Cầu thủ người Serbia vẫn luôn là một cái tên đáng tin cậy và vững chắc ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, phong độ của đội phó Ivanovic đã trở nên sa sút đến bất ngờ ở mùa giải này. Không ít CĐV Chelsea đã bày tỏ quan điểm nên để cầu thủ này ở bên ngoài.

Với chấn thương của Ivanovic, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên sử dụng hậu vệ cánh trái Baba Rahman ở Premier League. Cầu thủ 21 tuổi đã chuyển đến Chelsea vào mùa hè này từ Augusburg với mức giả 21 triệu bảng.

Nếu Rahman được vào sân thì đồng nghĩa với việc Cesar Azpilicueta sẽ được trở lại vị trí sở trường hậu vệ cánh phải. Thật trùng hợp khi mà đây cũng là điều mà nhiều CĐV Chelsea muốn Mourinho làm từ lâu.

Hàng hậu vệ của Chelsea ở mùa giải trước đã từng được mệnh danh là “Fantasic Four” và dường như bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình ở mùa giải này, Chelsea đã bị thủng lưới tới 17 bàn chỉ sau 8 vòng đấu. “Thành tích” này bằng với đội xếp cuối bảng Newscastle và chỉ hơn Sunderland (xếp thứ 19) đúng 1 bàn (thủng lưới 18 bàn).

Mourinho có lẽ sẽ buộc phải sử dụng Baba Rahman thay thế cho Ivanovic ở những trận đấu sắp tới. Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, cầu thủ người Ghana đã được ra sân trong trận đấu với Macca Tel Aviv (Champions League) và Walsall (Cúp Liên đoàn Anh).

Khi được hỏi vì sao lại không sử dụng Baba Rahman, HLV của The Blues đã đưa ra lí do là vì chiều cao và sự thiếu kinh nghiệm của cầu thủ này ở Premier League.

“Bởi vì Baba Rahman mới chỉ chuyển đến vào những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng, vì cậu ấy chưa biết rõ phải chơi như thế nào ở giải đấu này”, Mourinho trả lời trong một buổi phỏng vấn ở đầu tháng này.

“Cậu ấy đã không thể tập luyện trước mùa giải với chúng tôi. Cậu ấy cần thời gian để học hỏi, cần thời gian để hòa nhập. Nếu bạn không có tối thiểu 5 cầu thủ có chiều cao tốt ở trên sân, đội bóng chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ.

“Khi tôi sử dụng Azpilicueta ở cánh phải, Baba Rahman ở cánh trái và không sử dụng Ivanovic, có nghĩa là tôi chỉ có 3 cầu thủ, thậm chí không được nổi 4 người (có khả năng không chiến tốt). Vì thế chúng tôi phải nghĩ đến mọi chi tiết. Tôi phải nghĩ đến mọi tình huống.”


Baba Rahman liệu có thể thay thế Ivanovic ?

Nhiều ý kiến cho rằng Mourinho nên để Azpilicueta được trở lại vị trí sở trường bên cánh phải. Bởi lẽ như thế thì cầu thủ người Tây Ban Nha có thể dâng cao, cũng như tăng thêm sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Mourinho. Dẫu sao, cũng thật khó cho một hậu vệ phải chơi trái kèo lên công về thủ một cách ổn định được.

Cuối tuần này Premier League sẽ trở lại.  Chelsea sẽ gặp Aston Villa của Tim Sherwood vào thứ Bảy. Aston Villa mới chỉ có duy nhất một chiến thắng từ đầu mùa và đã phải nhận tới 6 thất bại. Những người yêu mến Chelsea rất mong đây sẽ là một cơ hội tốt để những nhà đương kim vô địch lấy lại được cảm giác chiến thắng.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm