Chelsea 1-0 Crystal Palace: Hazard ghi bàn, Chelsea vô địch sớm 3 vòng

03/05/2015 18:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hazard ghi bàn duy nhất giúp Chelsea hạ đội khách Crystal Palace 1-0 ở vòng 35 Premier League, qua đó chính thức vô địch mùa giải 2014-2015.

Diễn biến trận đấu

HẾT GIỜ! Chelsea bảo vệ thành công tỷ số 1-0 đến khi kết thúc trận đấu. The Blues chính thức vô địch Premier League mùa giải 2014-2015.

90': Trên sân các CĐV đội khách vẫn chế nhạo đội chủ nhà "Chelsea nhàm chán, nhàm chán" khi Mourinho chơi với 3 tiền vệ phòng ngự. Nhưng ông không quan tâm. Chelsea cũng không quan tâm. Họ chỉ nghĩ đến điều duy nhất: giữ sạch lưới, chiến thắng và vô địch sớm.

86': Các fan chủ nhà vừa dành cho Willian những tràng pháo tay tán thưởng khi anh rời sân nhường chỗ cho Zouma. Ông Mourinho đã tính tới việc gia cố khả năng phòng ngự vì trận đấu chỉ còn ít phút nữa là kết thúc.

81': Willian vừa có pha đi bóng và sút chân trái bóng chìm đi sạt cột dọc khung thành Palace. Nỗ lực đáng khen của tiền vệ người Brazil.

76': Zaha vừa chọc khe cho Sanogo thoát xuống nhưng cầu thủ người Pháp lại đỡ bóng hỏng và phung phí cơ hội gỡ hòa của Crystal Palace. Tình huống hú vía cho đội chủ nhà.

70': NGUY HIỂM! Các fan chủ nhà vừa giật mình lo lắng sau cú sút đi sạt cột dọc của Puncheon.

65': 76%-Chelsea đang cầm bóng tới 76% thời lượng. Sự chắc chắn tối đa đang được đội chủ nhà thể hiện ở Pháo đài Stamford Bridge

60': Mikel vừa tung ra cú sút chìm sát mép vòng cấm đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Speroni. Đội chủ nhà đang chơi rất chủ động.

THỐNG KÊ: 1-Thêm một thống kê nữa cho thấy Chelsea của Mourinho đáng sợ thế nào: họ mới bị thua chung cuộc đúng 1 lần trong 87 trận dẫn trước đối thủ khi bước vào giờ nghỉ

THỐNG KÊ: 15-Chelsea bất bại tất cả 15 trận sân nhà từ đầu mùa. Họ thắng 12 và hòa 3 trận. Một thách thức cực lớn cho Palace

56': Đội chủ nhà lúc này đang chuyền bóng chậm và khá thoải mái. Chelsea không có gì phải vội khi họ đã có bàn thắng dẫn trước.

53': Sau khi Mikel vào sân, anh đá cặp tiền vệ trung tâm với Matic còn Fabregas được đẩy lên cao hơn. Chelsea vừa tăng khả năng phòng thủ trung tuyến, vừa tăng cường khả năng uy hiếp khung thành Palace khi Cesc chơi nhô cao.

THỐNG KÊ: 1-Cú sút 11m hỏng ăn ở trận này là lần đầu tiên Hazard đá hỏng penalty ở Premier League. Anh đã thực hiện thành công cả 9 quả penalty trước đó.

46': Ngay đầu hiệp 2, Mourinho rút một Cuadrado đá rất mờ nhạt khỏi sân và tung Mikel vào thay.


Hazard ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea


Hazard mở tỷ số cho Chelsea sau 2 pha dứt điểm liên tiếp

45': Bàn thắng mở tỷ số của Hazard cũng đóng lại hiệp 1 trận đấu. Dù khó khăn, Chelsea vẫn vượt lên dẫn trước 1-0.

44': PENALTY! Hazard bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng 16m50. Penalty cho Chelsea và dù cú sút bị thủ thành Speroni đẩy ra nhưng Hazard kịp băng tới đánh đầu bồi vào góc xa, mở tỷ số cho Chelsea.

39': Terry vừa bị cảnh cáo sau pha kéo người với McArthur. Tình huống phạm lỗi chính xác của Terry để giúp Chelsea tránh khỏi việc phải đối mặt với pha phản công nguy hiểm của đối phương.

36': Vừa rồi là pha đi bóng của Cuadrado bên cánh phải, bóng đến chân Drogba và anh chuyền lại cho Fabregas nhưng cựu thủ quân của Arsenal đã sút hỏng. Sau đó Hazard băng vào đá ngay nhưng lại đưa bóng đi quá cao so với cầu môn đối phương.


Chelsea đáng bị thổi penalty còn Terry có thể bị đuổi sau pha bóng dường như cố tình cản bóng bằng tay này?

31': Vừa rồi là tình huống dường như Terry đã cố tình chơi bóng bằng tay để chặn cú sút của một cầu thủ Palace. Bóng đá chạm tay thủ quân Chelsea khi anh giang

29': Ivanovic vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Zaha dọc biên trái. Đây là thẻ vàng thứ 10 của anh trong mùa này.

27': Puncheon vừa phạm lỗi với Cesc sát mép vòng cấm. Drogba đá phạt khá nhẹ và đúng vị trí của thủ thành Speroni. Anh đẩy bóng ra và tiếp tục phá bóng khi Terry băng tới nhưng chưa kịp dứt điểm bồi.

23': Scott Dann bên phía Palace vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Cuadrado

18': Vừa rồi là cú sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang của Cuadrado. Tiền vệ người Colombia đang nỗ lực thể hiện mình nhưng rõ ràng anh chưa hòa nhập được với lối chơi của Chelsea. Khả năng kết nối của Cuadrado với các đồng đội còn khá yếu.

13': Palace đang chơi phản công và dù không có nhiều bóng nhưng ít nhất họ vẫn đảm bảo an toàn cho hậu tuyến. Chelsea đang cầm bóng tới 62% nhưng chưa thể khai thông bế tắc trước hàng thủ dày đặc của đội bóng áo vàng.

8': Các miếng đánh của đội chủ nhà lúc này khá đa dạng. Từ đá cánh cho tới tấn công trung lộ. Các đường bóng hướng tới vị trí của Drogba. Nhưng hàng thủ Palace vẫn đang chơi tỉnh táo và cản phá có hiệu quả.

3': Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên phần sân Palace. Tiền vệ Cuadrado đang chơi khá năng động ở cánh phải cùng với sự tham gia tấn công của Ivanovic. The Blues đang tập kích từ cánh này.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Matic, Willian, Fabregas, Hazard, Drogba.

Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Dann, Delaney, Ward, Ledley, McArthur, Puncheon, Mutch, Zaha, Bolasie.

+Mùa trước, một trong những căn bệnh khiến cho Chelsea chưa sẵn sàng cho ngôi vô địch là việc đội bóng áo xanh chỉ đá tốt khi gặp đội bóng lớn và thường xuyên có những cú vấp trước các đội nhỏ, đặc biệt là ở những vòng đấu cuối. Trong 6 trận thua mùa trước, có đến 4 thất bại trước các đội bóng chiếu dưới như Stoke, Aston Villa, Crystal Palace và Sunderland.

Mùa này, thầy trò Mourinho mới chỉ có hai thất bại, và đều trước những đối thủ khó chịu như Newcastle hay Tottenham. Họ đã bất bại trong suốt 13 vòng gần nhất. Quan trọng hơn, những đối thủ dưới cơ không còn là vật cản đáng ngại với Chelsea, bên cạnh việc duy trì lợi thế trong những trận cầu lớn.

+Mùa trước, mới là mùa đầu tiên trong nhiệm kỳ II của Mourinho ở Bridge. Còn bây giờ mùa thứ hai và như ông nói : “Các đội bóng của tôi luôn chơi tốt hơn ở mùa thứ Hai”. Bây giờ một lần nữa câu nói ấy được chứng thực khi Chelsea đã cận kề ngôi vô địch Premier League 2014-2015.

+Man United, Man City, hai cái tên ấy đã thống trị Premier League 4 mùa gần nhất trong sự bất lực của Chelsea. Nhưng bây giờ hãy quên thành Manchester đi. Đơn giản, Chelsea đã trở lại và khẳng định lại quyền lực của mình.

+8: Với việc Chelsea coi như chắc chắn vô địch Premier League mùa này dù ngay hôm nay hay muộn hơn, Mourinho sẽ có danh hiệu VĐQG thứ 8 sau 12 năm cầm quân ở 4 quốc gia khác nhau. Một thành tích đáng tự hào.

+95: Jose Mourinho đã dẫn dắt Chelsea đá 95 trận ở Stamford Bridge và ông mới thất bại đúng 1 lần còn lại là 74 trận thắng và 20 trận hòa. Một thành tích xuất sắc.

+Mourinho đã sẵn sàng tiếp đón Alan Pardew: “Tôi chơi đợi một Alan Pardew khác tối nay. Một Crystal Palace khác tối nay. Chelsea vẫn duy trì sự tập trung tối đa và đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Palace dù họ đá thế nào”

+ 16: Chelsea là đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất mùa này với 16 lần. Hàng thủ của The Blues thực sự là bức tường thành cực kỳ chắc chắn.

+ 35: Các hậu vệ Chelsea đã tham gia vào 35 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, gồm 19 bàn thắng và 16 pha kiến tạo.

+14/20: Chelsea đã thắng 14/20 trận gần nhất ở Stamford Bridge. Sân nhà thực sự là điểm tựa chiến thắng cực lớn của họ

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm