CĐV khó hiểu trước đội hình của Arsenal: 'Wenger, ông thật biết cách đùa'

14/09/2016 20:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Đa số CĐV Arsenal đều tỏ ra khó hiểu trước cách mà HLV Arsene Wenger lựa chọn đội hình cho trận đấu vòng bảng Champions League với đối thủ mạnh PSG.

Arsene Wenger đã gặp phải thử thách lớn nhất ở vòng bảng Champions League mang tên PSG. Thông thường một HLV sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất khi gặp phải đối thủ khó chơi. Nhưng thật ngạc nhiên khi ông Wenger đã không làm vậy. "Giáo sư" gây ngạc nhiên khi cất thủ thành Petr Cech để trao cơ hội cho David Ospina, Francis Coquelin được chọn thay vì Granit Xhaka và Alexis Sanchez được lựa chọn đá trung phong với Olivier Giroud trong khi Lucas Perez phải ngồi dự bị.

Lựa chọn này của ông Wenger gây ngạc nhiên cho người hâm mộ Arsenal. Ngay từ khi trận cầu còn chưa khởi tranh, fan "Pháo thủ" đã cảm thấy lo lắng khi nhìn vào đội hình xuất phát của đội nhà.

Trên sân cỏ sau đó, nỗi lo của họ đã thành hiện thực. PSG đã có bàn mở tỷ số ngay từ giây thứ 42 của trận đấu nhờ công của Cavani. May mắn cho "Pháo thủ" là khung thành của họ vẫn vững chãi trước sự vô duyên của hàng công PSG và đến cuối trận Sanchez có bàn gỡ hòa 1-1 vớt vát điểm số cho đội nhà.

Thót tim với những gì cầu thủ thể hiện trên sân cỏ Paris, CĐV "Pháo thủ" càng trách Wenger. Trên mạng xã hội Twitter, xuất hiện hàng loạt những bình luận chỉ trích nhà cầm quân người Pháp.

Thông tin về đội hình ra sân của Arsenal được chia sẻ trên trang Twitter của Hội CĐV Arsenal

Người hâm mộ ngạc nhiên khi Conquelin được lựa chọn đá chính thay vì Xhaka

Cựu danh thủ Gary Lineker cũng bày tỏ sự khó hiểu: "Một lần nữa Arsene Wenger chọn Ospina thay vì Petr Cech ở Champions League. Phải khâm phục sự hài hước của ông"

"Arsenal làm ơn xóa đội hình trên và thay bằng đội hình phù hợp hơn", một tài khoản khác viết. "Tôi không nghĩ Ospina là thủ môn tồi nhưng chẳng có lý do gì sử dụng anh ta khi Cech ở đó"

"Arsenal chơi trận đấu khó khăn nhất ở vòng bảng Champions League và Wenger cho thủ thành số 1 dự bị, thật khó hiểu"

"Liệu có phải đây là năm cuối của Wenger ở Arsenal nên ông ấy mới làm những điều như vậy không?", "Tôi thực sự không hiểu vì sao Wenger lại để Ospina bắt chính. Ông ấy không học được từ sai lầm trong quá khứ ư?"

"Chỉ có Wenger mới mua một tiền vệ trị giá 32 triệu bảng rồi để anh ta dự bị"

"Ospina bắt chính, Wenger một lần nữa lại mắc sai lầm".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm