Cầu thủ đắt giá nhất châu Á Son Heung Min: Người Hàn Quốc thứ 13 ở Premier League

29/08/2015 14:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ Hàn Quốc Son Heung Min đã chính thức gia nhập Tottenham từ Bayer Leverkusen với mức giá 21,9 triệu bảng. Anh sẽ là cầu thủ Hàn Quốc thứ 13 chơi ở Premier League và là cầu thủ châu Á đắt giá nhất thế giới.

Son đã bắt đầu kiểm tra y tế ở London hôm qua sau một thỏa thuận trị giá 21,9 triệu bảng giữa Spurs và Leverkusen. Son, một cựu cầu thủ FC Seoul, là một trong những người chơi hay nhất của Leverkusen kể từ khi anh đến CLB này từ Hamburger SV năm 2013 với giá 10 triệu euro (7,3 triệu bảng). Son, có thể chơi cả ở trung lộ và ở cánh, ra sân 62 trận và ghi 21 bàn cho Leverkusen tại Bundesliga. Anh cũng đã có 5 bàn trong 19 trận ở Champions League.

Những tin đồn về việc Son tới Anh rộ lên sau khi anh vắng mặt ở trận gặp Hanover thứ Bảy vừa rồi và không tham gia cuộc họp đội hôm thứ Tư trước chiến thắng 3-0 của Leverkusen trước Lazio ở lượt về vòng sơ loại Champions League. Anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Đồng đội của Son, Hakan Calhanoglu, nói anh đã tìm cách liên lạc với bạn mình nhưng không được. “Cả đội đều thất vọng, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy”, Calhanoglu nói. “Tôi nghĩ là cậu ấy đã nhận được những lời khuyên tồi”.


Son, đã ghi 17 bàn mùa trước, trở thành mục tiêu của Spurs khi đội bóng áo trắng muốn tìm một tiền đạo hỗ trợ cho chân sút hàng đầu của họ Harry Kane, người đang bị các hậu vệ Premier League chăm sóc rất kỹ sau khi đã ghi 21 bàn trong 34 trận tại giải Ngoại hạng mùa vừa rồi. Ban đầu, Spurs muốn mua chân sút của West Brom Saido Berahino, nhưng các cuộc thương lượng không đi tới đâu và họ chuyển sang Son.

Thương vụ được hoàn tất, Son trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất trong lịch sử, phá kỷ lục cũ của cựu tuyển thủ Nhật Bản Hidetoshi Nakata. Năm 2001, Nakata chuyển từ Parma sang Roma với giá 25 triệu euro, tức 18,3 triệu bảng. Mức phí 30 triệu euro cho Son, tức 21,9 triệu bảng, cũng sẽ là hợp đồng bán cầu thủ kỷ lục của Leverkusen, phá kỷ lục cũ 21 triệu euro khi họ bán Andre Schuerrle cho Chelsea năm 2013.

Tới Premier League, Son sẽ là cầu thủ Hàn Quốc thứ 13 chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh sau khi tiền vệ Park Ji Sung mở đường cho các đồng hương của anh với thời kỳ chơi bóng rất thành công cho Man United. Hiện còn 2 cầu thủ Hàn Quốc nữa đang đá ở Premier League: Ki Sung Yueng của Swansea và Lee Chung Yong ở Crystal Palace. Son cũng sẽ là người Hàn Quốc thứ 2 ở Tottenham sau hậu vệ trái Lee Young Pyo.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm