Cầu thủ Chelsea 'KÊU TRỜI' vì bị cho mượn triền miên

06/09/2016 14:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lucas Piazon từng được nhiều đội bóng trên thế giới theo đuổi. Khi ấy, anh chọn Chelsea nhưng sau 5 năm, Piazon chỉ biết thi đấu cho hết CLB này đến đội bóng khác theo dạng cho mượn từ Chelsea.

Lucas Piazon có lẽ không phải cầu thủ quá xa lạ với những CĐV The Blues. Cầu thủ người Brazil từng được coi là tương lai đầy triển vọng của Chelsea. Dẫu vậy, tiền vệ này vẫn chưa được đội chủ sân Stamford Bridge dành nhiều sự tin tưởng. Trong nhiều mùa giải qua, Piazon liên tục được Chelsea đem cho mượn. Bến đỗ của Piazon mùa này là Fulham. Anh sẽ thi đấu ở Craven Cottage cho tới tháng 1/2017. Trong hợp đồng mượn cũng có điều khoản cho phép Fulham gia hạn hợp đồng mượn tới cuối mùa giải.


Piazon đã gia nhập Fulham theo dạng cho mượn từ Chelsea

Hiện Lucas Piazon chỉ còn một năm hợp đồng với Chelsea. Nếu cầu thủ 22 tuổi không nằm trong kế hoạch của Antonio Conte mùa tới thì anh có quyền ra đi và tìm một nơi có thể phát triển sự nghiệp. Vì thế, Piazon hy vọng anh sẽ có một mùa giải thành công cùng Fulham. “Hy vọng tôi sẽ làm tốt công việc của mình tại Fulham. Đây là một CLB tốt và giàu truyền thống. Họ đã khởi đầu mùa giải năm nay khá tốt”, Piazon chia sẻ về Fulham.

“Tôi muốn thi đấu ở một đội bóng coi tôi là cầu thủ của họ. Tôi không muốn bị nhìn với ánh mắt là một cầu thủ được Chelsea đem mượn. Việc được đem mượn hết mùa giải này đến mùa giải khác khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ đã đến lúc tôi tìm một bến đỗ ổn định. Khi bạn thi đấu ở đâu đó nhiều hơn một mùa giải, mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt khác”, Piazon chia sẻ về dự định tương lai.


Piazon muốn tìm một bến đỗ ổn định và lâu dài

Lucas Piazon gia nhập Chelsea cách đây 5 năm. Khi đó, tiền vệ người Brazil là một trong những tài năng trẻ được săn đón nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, 5 mùa giải qua là 5 lần Piazon được đem mượn ở 5 CLB khác nhau. Malaga, Vitesse, Frankfurt, Reading đều là những điểm đến trước Fulham của Piazon trong những mùa giải qua.

“Việc được đem mượn chẳng mang lại nghĩa lý gì. Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy nó không giúp ích gì cho bất cứ cầu thủ nào. Mỗi năm lại ở một nơi khác nhau không mang lại tín hiệu tích nào cho tôi ở tuổi 22. Là cầu thủ được đem mượn, bạn rất khó để lọt vào đội hình chính. CLB cũng có những cầu thủ chính thức riêng của họ. Cố gắn hết sức, tận dụng từng phút trên sân để ghi bàn và kiến tạo. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm”, Piazon tâm sự.

“Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở Vitesse Arnhem. Ở Hà Lan, mọi điều luôn là bóng đá. Họ không phòng ngự điên cuồng. Ở đây, các đội bóng sở hữu đội hình chất lượng. Họ chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn. Vì thế rất dễ để ghi bàn và kiến tạo bàn thắng. Thế rồi tôi chuyển tới Đức (Eintracht Frankfurt). Bundesliga là giải đấu mà bạn phải chạy 12km, 13km mỗi trận. Sau trận đấu đầu tiên, tôi đã nằm vật ra trên sân và tưởng như mình sắp chết vì mệt”, Piazon chia sẻ.


Piazon (giữa) không thấy việc được đem mượn mang lại nhiều lợi ích

“Điều tôi học được sau nhiều mùa giải qua là phải luôn bình tĩnh trong việc hòa nhập với đội bóng mới. Nếu có thể thi đấu ở Đức thêm 2 hoặc 3 mùa giải nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn đối với tôi”, Piazon cho biết.

“Tôi vẫn muốn được thi đấu cho Chelsea. Tôi tới châu Âu vì lý do đó. Dẫu vậy, tôi biết điều đó rất khó cho tôi khi đội bóng vừa có sự thay đổi lớn. Antonio Conte đã đến và phong cách huấn luyện của ông ấy rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, các cầu thủ đều tỏ ra thích thú với điều ấy. Tôi và ông ấy vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều. Thậm chí, chúng tôi còn chưa nói gì về bóng đá”, Piazon cho biết.


Dẫu thế nào Piazon vẫn muốn được thi đấu cho Chelsea

Trong cả mùa Hè, các cầu thủ trẻ của Chelsea sẽ luyện tập với Eddie Newton và Paulo Ferreira. Sau đó, các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu giao hữu với những đội bóng nhỏ. Ở những trận đấu này, Eddie Newton và Paulo Ferreira sẽ mời những tuyển trạch của các đội bóng tới theo dõi. Lazio và Feyenoord là hai đội bóng đã ngỏ ý muốn mượn Piazon trong mùa Hè qua. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil đã lựa chọn Fulham trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển.



Thống kê của Lucas Piazon

Chelsea (2012-)
3 trận, 0 bàn thắng

Malaga (mượn, 2012)
14 trận, 0 bàn thắng

Vitesse (mượn, 2013-14)
31 trận, 11 bàn thắng

Eintracht Frankfurt (loan, 2014-15)
23 trận, 2 bàn thắng

Reading (loan, 2015-16)
22 trận, 5 bàn thắng

Fulham (loan, 2016-)
0 trận, 0 bàn thắng

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm