Carrick: ‘lịch thi đấu dày đặc không phải cái cớ cho mục tiêu ăn ba’

12/03/2017 15:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –Michael Carrick đã có những chia sẻ trước trận đấu với Chelsea tại FA Cup. Tiền vệ người Anh không muốn Man United viện lý do lịch thi đấu dày đặc gây khó khăn cho mục tiêu ăn ba của họ mùa giải này.

Carrick là một trong hai cầu thủ cuối cùng trong đội hình vô địch Champions League 2008 còn trụ lại ở sân Old Trafford. Mùa giải đó, Man United thi đấu tổng cộng 58 trận.

Ở mùa giải này, Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ còn bận rộn hơn khi lịch thi đấu sẽ lên tới con số 66 trận trong trường hợp họ lọt vào chung kết FA Cup và Europa League. Trước đó, Man United đã vô địch EFL Cup và hai chiếc cup trên là mục tiêu khả thi nhất để họ hoàn tất cú ăn ba mùa này.

Cho đến nay, đoàn quân của Jose Mourinho đã đi được hơn nửa chặng đường. Man United vừa bị Rostov cầm hòa 1-1 trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League. Thứ Năm tuần sau, trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Old Trafford và đây là trận đấu thứ 46 của Quỷ đỏ mùa này.

“Số lượng các trận đấu không phải là vấn đề. Tôi muốn chúng tôi chơi 60 hoặc 70 trận/mùa. Tôi nói với tư cách là một cầu thủ của CLB chứ không phải trên tư cách cá nhân. Bạn phải chiến đấu cùng cả đội để giành được chiến thắng”, Carrick chia sẻ.

“Bạn không thể phàn nàn về số lượng trận đấu. Chúng đã được sắp xếp từ trước và những chuyến đi xa cũng là một phần trong đó. Càng nhiều trận đấu càng tốt, không có vấn đề gì cả”.

“Lịch thi đấu có thể khó khăn nhưng chúng tôi đã quen với điều đó. Đó là một phần của thử thách. Bạn phải chơi như một đội mà chỉ muốn giành chiến thắng để đến với trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã có một tuần nghỉ ngơi trước trận đấu với Rostov. Đó không phải là điều thường xảy ra nhưng tôi thích điều đó. Nó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”, Carrick nói thêm.


Carrick: "Lịch thi đấu không phải là lý do để biện minh"

Mourinho có thể sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để đối đầu với Chelsea tại Tứ kết FA Cup diễn ra vào thứ Ba (14/3) tới. Ibrahimovic đã phải nhận án treo giò 3 trận và chỉ có thể thi đấu tại Europa League. Do đó, cơ hội ra sân cho đội trưởng Wayne Rooney và Marcus Rashford đã sáng hơn rất nhiều.

Cú ăn ba gần nhất của Man United đã vào năm 1999. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chưa bao giờ giành được cú ăn ba nào trong cùng một mùa giải.

Carrick cho rằng sự kỳ vọng vào thành tích đó nên được hạn chế với những người bên ngoài CLB thay vì được thảo luận trong đội hình Man United.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này là quá tầm với những cầu thủ. Các cầu thủ chỉ nên tập trung vào trận đấu tới mà thôi. Nếu họ bắt đầu suy nghĩ về các danh hiệu quá sớm thì điều đó sẽ làm hại họ”, Carrick tiếp tục.

“Thành thực mà nói chúng tôi không bao giờ bàn tán về danh hiệu trong phòng thay đồ. Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung với hai trận đấu trong tuần tới với Chelsea và Rostov. Ngoài ra không nghĩ xa hơn”.


Dự kiến 66 trận đấu của Man United mùa này

Carrick đang hy vọng Man United sẽ tặng anh một bản hợp đồng mới để anh có thể gắn bó thêm 1 mùa giải nữa với sân Old Trafford. Nhưng nếu không, tiền vệ kỳ cựu thà giải nghệ chứ nhất quyết không muốn chơi cho một đội bóng Anh nào khác.

“Chơi cho Newcastle không phải điều tôi thực sự muốn. Có lẽ tôi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình ở Man United”, Carrick thẳng thắn.

“Tôi luôn tự nhắc bản thân mình trong nhiều năm rằng tôi muốn thi đấu ở một đội bóng đỉnh cao. Không phải tôi thiếu tôn trọng Newcastle. Tôi đã ở Man United lâu rồi và luôn chơi theo tiêu chuẩn đó, do vậy tôi sẽ không thoải mái khi ra đi”.

“Tất cả gia đình tôi đều ở đó. Vợ tôi xuất thân từ Newcastle, bọn trẻ nhà tôi tới đó trong mỗi kỳ nghỉ. Chúng tôi cũng có một ngôi nhà ở Newcastle. Nơi đó là một phần đặc biệt trong cuộc đời cho đến tôi 16 tuổi”.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Rostov:


 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm