Các số liệu cũng chỉ ra sự nhàm chán đến buồn ngủ của Man United

30/12/2015 22:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Số liệu thống kê đã chỉ ra rằng, sân nhà CLB Man United và cụ thể là SVĐ Old Trafford là nơi nhàm chán nhất tại Anh tính tới thời điểm này của mùa giải 2015-16.

Xin nhấn mạnh là tất cả các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá Anh, chứ không chỉ riêng Premier League.

Xem Man United mùa giải này dường như là một điều gì đó quá khó khăn, đơn giản vì họ quá nhàm chán. Đội bóng của HLV Louis van Gaal đã tụt xuống thứ 6 trên BXH Premier League và không giành nổi một chiến thắng nào trong 6 trận đấu gần nhất của họ. Trong 6 trận này, họ chỉ ghi được đúng 3 bàn thắng, một hiệu suất quá tồi nếu nhìn vào số tiền đã chi ra cho những cái tên chất lượng của Man United trên hàng tấn công.


Man United mùa này chơi quá buồn ngủ - Ảnh Getty

Trong mùa giải 2012-13, dưới thời Sir Alex, Man United chỉ cần tới 4 trận đấu để có thể ghi được 13 bàn thắng trên sân nhà. Còn ở mùa giải năm nay, sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi (19 vòng đấu), Man United của Louis van Gaal chỉ ghi được vỏn vẹn... 10 bàn thắng tại Old Trafford, con số quá “khủng khiếp” đối với các CĐV Quỷ Đỏ. Chiếu theo danh sách những đội bóng ghi bàn hàng đầu trên sân nhà tại hệ thống giải đấu ở Anh, Man United hiện đang xếp thứ 82 trên tổng số 92 đội.

Đứng số 1 của danh sách này là “Gã hàng xóm ồn ào” Man City với 29 bàn thắng, đứng cuối là CLB đang xếp cuối BXH Premier League Aston Villa.

Nếu tính tổng số bàn thắng ghi được ở các SVĐ thì Old Trafford chính xác là SVĐ buồn chán nhất khi chỉ có 13 lần các CĐV được phép ăn mừng kể từ đầu mùa giải cho tới giờ. Đương nhiên, Man United ghi được 10 bàn thắng như đã nói ở trên, còn các đội khách tới đây cũng chỉ ghi được có 3 bàn thắng.




Hoàng Long
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm