Cả đội Monaco, Fabinho là cầu thủ mà Mourinho muốn đưa về Man United nhất

03/07/2017 21:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Danh sách những mục tiêu chuyển nhượng của Man United đang chơi cho Monaco thật dài: Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko, Kylian Mbappe,… nhưng người mà HLV Jose Mourinho muốn nhất từ đội bóng Công quốc có lẽ là Fabinho.

1. Bạn có thể lý giải các con số thống kê theo nhiều kiểu để đạt được mục đích của mình, nhưng có những con số thật sự không biết nói dối: Khi Fabinho có mặt trong đội hình xuất phát của Monaco, họ chiến thắng 75% số trận. Không có anh, tỉ lệ đó chỉ còn là 40%.

Eric Roy, hiện là Giám đốc thể thao của Nice, nhận xét: “Tất nhiên là sự khác biệt lớn nếu anh ấy không ra sân. Ở Monaco, đôi khi họ có 4 cầu thủ tấn công một lúc. Nên họ cần một người đảm nhiệm được một khoảng trống lớn phía sau. Ngay khi anh ấy vắng mặt, họ chơi lập bập”.

Có thể tin rằng Fabinho đã có tên trong danh sách mua sắm Hè này của Mourinho từ sớm, dù ưu tiên của Man United vẫn là Victor Lindelof từ Benfica và cố gắng giải quyết nhanh vụ Alvaro Morata với Real Madrid. Chính Fabinho không bác bỏ điều đó. “Đó là một đề nghị rất hấp dẫn”, anh nói với một đài truyền hình ở quê nhà Brazil. “Tôi sẽ trao đổi với người đại diện của mình trước và Monaco sau đó sẽ quyết định. Nhưng đó là một CLB lớn và tôi sẽ nghĩ về đề nghị đó một cách nghiêm túc”.

Vì sao Man United không thể mua sắm nhanh dù sẵn tiền?

Vì sao Man United không thể mua sắm nhanh dù sẵn tiền?

Nếu có thể dùng một từ điển hình để mô tả về chiến dịch chuyển nhượng của Man United Hè này thì người ta có thể gọi là “điên rồ”.

2. Mourinho đã biết Fabinho được 4 năm và giống như Morata, ông cho tuyển thủ Brazil trận ra mắt khi còn làm HLV Real Madrid. Họ không còn giữ liên lạc với nhau, nhưng Fabinho vẫn đánh giá cao kỹ năng quản trị con người của Mourinho trong khoảng thời gian họ cộng tác. “Bất cứ khi nào ông ấy thấy tôi, ngay cả trong hành lang, ông ấy sẽ hỏi thăm tôi, về sự hòa nhập của tôi ở Madrid, xem tôi ăn ở thế nào, gia đình tôi sao”, Fabinho kể. “Ông ấy hiểu việc hòa nhập có thể khó khăn với tôi”.

Trong màu áo Castilla, Fabinho chủ yếu đá tiền đạo cánh. Ở Monaco, HLV Leonardo Jardim đã quyết định để anh đá tiền vệ trung tâm. Fabinho nói: “Sự thay đổi vị trí này bắt đầu 2 năm trước. Tôi chơi ở cánh, nhưng HLV thấy tôi có những phẩm chất để đá tiền vệ. Tôi nghĩ trận đấu khiến ông ấy thay đổi quan điểm về tôi là trận vòng 16 đội Champions League 2 năm trước, khi chúng tôi hạ Arsenal 3-1 ở London.

“Tôi đã có số bàn thắng và đường kiến tạo, tốt hơn ngay cả khi đá tiền vệ cánh. Tôi đã được rất nhiều từ sự thay đổi đó. Tôi đã học hỏi nhiều hơn hẳn ở trung tâm hàng tiền vệ”. Với nhiều người hiểu biết về bóng đá Pháp, sự thay đổi của Jardim thật tài tình. “Theo tôi, anh ấy là một trong những người giỏi nhất châu Âu ở vị trí đó”, Marcel Dib, cựu tiền vệ của Marseille và Monaco, nói. “Anh ấy đầy sức mạnh, cả về tinh thần và thể lực”. Đó là điều cực kỳ quan trọng với Mourinho. Ngoài ra, trong 4 năm ở Monaco, Fabinho chỉ dính chấn thương nghiêm trọng duy nhất một lần, tháng 5/2014.

Ở Man United, De Gea còn quan trọng hơn gấp mấy lần Morata

Ở Man United, De Gea còn quan trọng hơn gấp mấy lần Morata

Thương vụ chiêu mộ Alvaro Morata của Man United tốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ, ngay cả khi tiền đạo người Tây Ban Nha rất muốn rời Real Madrid sớm để gia nhập sân Old Trafford...

3. Về mặt tâm lý, Fabinho cũng đã sẵn sàng cho một bước tiến lớn hơn. Từ 13 quả phạt đền đã thực hiện, tỉ lệ thành công của anh là 100%, chắc chắn không phải bởi may mắn. “Anh ấy không bao giờ lo lắng, đó không phải là vận may, mà là sự ổn định cảm xúc cao độ”, Frédéric Brando, Giám đốc bóng đá ở Nice, nói. Tố chất đó cũng cực kỳ quan trọng với một tiền vệ trung tâm, và chính bản thân Fabinho cảm thấy anh cần một thử thách khác.

“Đúng là tôi hạnh phúc ở Monaco”, Fabinho nói cuối mùa rồi. “Nhưng Premier League thật hấp dẫn, tôi muốn được tới đó chơi bóng”.

T.T
Theo Tribalfootball

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm