Brendan Rodgers tuyên bố không bán Sterling

23/05/2015 20:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Brendan Rodgers tuyên bố sẽ không bán Sterling vào mùa Hè này, bất chấp cầu thủ trẻ của Liverpool không chịu gia hạn hợp đồng.

Tương lai của Raheem Sterling ở Liverpool đang là dấu hỏi. Người đại diện của anh, Aidy Ward, phát biểu vào hôm thứ Năm tuần này rằng Sterling sẽ không kí hợp đồng mới với Liverpool, dù cho có được mời lương 900 nghìn bảng/tuần. Liverpool đã tổ chức một cuộc họp giữa Ward, Rodgers và Ian Ayre, giám đốc điều hành của Liverpool để bàn bạc về tương lai của Sterling.

HLV Rodgers cho biết ông dự kiến cuộc họp trên sẽ diễn ra sau khi mùa giải kết thúc. Bên cạnh đó, HLV của Liverpool tin rằng Sterling sẽ ở lại Anfield, ít nhất cho đến khi hết hợp đồng hiện tại. “Bất kể có những cuộc đàm phán hay không thì Sterling vẫn còn 2 năm hợp đồng với Liverpool. Tôi dự kiến Sterling sẽ ở lại đội bóng trong 2 năm đó và cư xử đúng mực như cậu ấy đã làm trong thời gian kể từ khi tôi đến đội bóng”, HLV Rodgers phát biểu.


Liverpool đang cố gắng trói chân Sterling

Ông Rodgers khẳng định Sterling không hề bất mãn với CLB: “Tôi không nhận thấy Sterling không hài lòng. Người đại diện của Sterling nói rõ rằng họ muốn đàm phán với CLB khi mùa giải kết thúc. Do vậy sự tập trung của chúng tôi lúc này là dành cho trận đấu cuối cùng của mùa giải và sau đó, tôi đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào mùa Hè. Sự tiến bộ của Sterling trong 3 mùa giải qua thật là phi thường. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục phát triển ở Liverpool”.

Hợp đồng hiện tại của Sterling với Liverpool sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2017 và Liverpool đã đàm phán trong vài tháng qua để gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2020. Vào tháng Tư năm nay, Sterling tiết lộ anh đã từ chối lời đề nghị với mức lương 100 nghìn bảng/tuần của Liverpool. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng Sterling muốn ra đi trước trận gặp Chelsea vào tháng này. Tuy nhiên HLV Brendan Rodgers từ chối nói về việc đó: “Điều mà tôi có thể nói là bất cứ cuộc trao đổi nào giữa tôi và một cầu thủ hay một thành viên trong ban huấn luyện sẽ luôn là chuyện riêng tư, bí mật. Tôi sẽ không tiết lộ chúng cho báo giới”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm