Brendan Rodgers: Tôi sẽ không dẫn dắt đội bóng Anh nào nữa, ngoài Liverpool

07/03/2015 15:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers đã bác bỏ những tin đồn về tương lai của ông khi khẳng định sẽ không dẫn dắt một đội bóng Anh nào nữa ngoài Liverpool.

Phong độ xuất sắc của Liverpool thời gian qua khiến vị thế Brendan Rodgers được nâng cao đáng kể, và đã xuất hiện một số tin đồn rằng ông đã lọt vào tầm ngắm của Man City, trong trường hợp Manuel Pellegrini bị bật bãi vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bắc Ireland khẳng định rằng “rất khó để dẫn dắt một CLB nào khác, khi ông đang muốn xây dựng một đế chế ở Anfield.

Tháng 5/2014, sau khi đưa Liverpool giành vị trí á quân Premier League, Rodgers đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield đến năm 2018. Sau giai đoạn khởi đầu chật vật ở mùa giải này, Liverpool đã trở lại mạnh mẽ, với sơ đồ 3-4-3 mà Rodgers mạnh dạn áp dụng, và mục tiêu Top 4 quả thực không hề xa vời. Không những thế, Rodgers còn đặt mục tiêu giành danh hiệu ở mùa giải này, bởi họ đã lọt vào đến tứ kết cúp FA và đối thủ trước mắt chỉ là Blackburn. 


Có nhiều tin đồn Brendan Rodgers có thể thay Pellegrini ở Man City

“Bạn còn muốn đi đấu nữa khi đã ở Liverpool, một trong những CLB lớn nhất thế giới?”, Rodgers đặt câu hỏi “Bạn biết đấy, khi đã gia nhập Liverpool, bạn sẽ không muốn dẫn dắt Man United, khi bạn gia nhập Tottenham, bạn sẽ không muốn tới Arsenal, và ngược lại. Bạn dẫn dắt Swansea, bạn sẽ không dẫn dắt Cardiff”.

“Tôi đã ký hợp đồng ở đây và tôi muốn thực hiện nó. Sau đó, hy vọng tôi sẽ có thể được trao thêm bản hợp đồng nữa, để tiếp tục phát triển và xây dựng nơi này. Nếu ở đây hết năm nay, đó sẽ là lần dẫn dắt dài nhất trong sự nghiệp của tôi. Trước đây, tôi chưa ở đội nào quá 3 năm (Watford, Reading, Swansea).

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm