Brendan Rodgers: Man City 20 năm nữa mới bằng Liverpool

19/04/2015 12:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Liverpool và Man United là 2 CLB lớn nhất ở đất nước này, và phần còn lại sẽ phải chiến đấu để đạt tới đẳng cấp đó trong 20 năm tới” – đó là khẳng định của Rodgers.

Brendan Rodgers tuyên bố như thế và nói cụ thể rằng với một đội bóng như Manchester City, họ sẽ phải mất “20 năm” để sánh được với tầm vóc của Liverpool. HLV người Bắc Ireland cũng bác bỏ những tin tức nói Raheem Sterling đang muốn chuyển tới “một CLB lớn hơn”, cụ thể là Man City, trong mùa hè.

“Nếu quý vị cho rằng Manchester City là một đội bóng lớn hơn Liverpool, quý vị đã sai”, Rodgers nói. “Hiện giờ Manchester City là một dự án lớn. Họ là một CLB tuyệt vời, tôi đã thấy điều đó vài năm trước khi họ phỏng vấn tôi (cho vị trí trợ lý HLV). Tôi rất tôn trọng những gì họ đang làm. Họ đang cố gắng xây dựng đúng cách và hy vọng họ sẽ đào tạo được các cầu thủ trẻ… nhưng hiện giờ bạn không thể so sánh đội nào với 2 CLB mà tôi đã nói. Liverpool và Man United là 2 đội bóng lớn nhất ở đây, và phần còn lại sẽ phải phấn đấu trong 20 năm nữa nếu muốn được như họ”.


Liverpool đã liên tục thắng Man City thời gian qua

Về Sterling, Rodgers nói cuộc thương lượng hợp đồng trục trặc hiện giờ không thể bác bỏ sự thật rằng ở lại Liverpool là phương án tốt nhất cho tuyển thủ Anh 20 tuổi lúc này. “Raheem đã chơi ở CLB này từ năm 17 tuổi”, ông nói. “Anh đạt tới mốc 100 trận nhanh hơn nhiều so với Lionel Messi hay Ronaldo. Tất cả là sự phát triển của cầu thủ trẻ. Ở đây anh ấy đang tiến bộ rất nhanh. Tôi đã nói năm ngoái rằng anh ấy là một trong những cầu thủ trẻ giỏi nhất ở châu Âu, nếu không muốn nói là người giỏi nhất”.

Liverpool gặp Aston Villa tối Chủ nhật trong trận bán kết Cúp FA tại Wembley và Rodgers khẳng định ông không cân nhắc việc gọi lại Steven Gerrard chỉ thuần túy vì chuyện tình cảm. “Mọi người đều thừa nhận tôi luôn làm điều tốt nhất cho đội bóng. Tôi sẽ luôn chọn ra sân đội hình mạnh nhất có thể”, ông nói.

Chiêu Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm