Brendan Rodger thừa nhận: Liverpool khó mua tên tuổi lớn

09/01/2015 15:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân người Bắc Ireland khẳng định việc đưa các cầu thủ nổi bật về sân Anfield vào thời điểm hiện tại đang là một thử thách lớn.

Brendan Rodgers thừa nhận khó khăn trong việc khỏa lấp suất "ngôi sao" trong đội hình sau khi Steven Gerrard sẽ chính thức rời Liverpool trong mùa Hè tới. Dù vẫn cố khẳng định rằng The Reds là một đội bóng hàng đầu, ông cho biết đang có nhiều khó khăn trong việc thay thế những tên tuổi lớn của đội bóng.

Jamie Carragher, Pepe Reina, Daniel Agger, Luis Suarez là những trụ cột đã rời đội trong thời gian Rodgers cầm quân. Gerrard chắc chắn sẽ chuyển tới Mỹ vào tháng Bảy trong khi Glen Johnson rất có thể sẽ tiếp bước.

"Mùa giải trước, khi giành vé dự Champions League và trình diễn lối chơi làm mê đắm lòng người, chúng tôi đã ở một vị thế tuyệt hảo để thu hút các cầu thủ đẳng cấp", Rodgers trả lời họp báo. "Trong một vài năm qua, chúng tôi đã chứng kiến những cầu thủ hàng đầu rời khỏi đội vì những lý do khác nhau, có thể họ giải nghệ, có thể họ đến Tây Ban Nha, có thể họ đến London. Dĩ nhiên với tư cách một huấn luyện viên, tôi muốn làm việc với các cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất cũng nhiều như những cầu thủ trẻ."

"Với rất nhiều cầu thủ, chỉ có 2 vấn đề cần xem xét, là cơ hội chơi bóng và tiền bạc. Đó là cách cuộc chơi hiện đại vận hành: họ sẽ chơi thường xuyên không, và họ nhận lương thưởng ra sao."

Hai trong số những thương vụ tiềm năng của Liverpool tính trên đất Anh là Wilfried Bony và Victor Valdes đều đã thuộc về thành Manchester. Trong khi đó, trên trường châu Âu, mới đây một mục tiêu dài hạn của họ là Xherdan Shaqiri đã chọn Inter Milan làm điểm đến. Nhiều nhà báo uy tín đã khẳng định, Liverpool tuy quan tâm nhưng không có bất kỳ lời hỏi mua nào dành cho cầu thủ này.

Tiêu Hoa
Theo The Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm