BLV Anh Ngọc: Pep hãy trách mình, đừng nên trách VAR

18/04/2019 15:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã bị loại theo cách cay đắng nhất khi họ thắng Tottenham 4-3 mà vẫn phải tạm biệt Champions League. Kịch tính hơn, khi Man xanh bị VAR từ chối bàn quyết định ở phút bù giờ thứ tư. 

 

VIDEO Man City 4-3 Tottenham: Kịch tính đến phút chót, Man xanh bị loại đau đớn

VIDEO Man City 4-3 Tottenham: Kịch tính đến phút chót, Man xanh bị loại đau đớn

Man City đã thắng 4-3 nhưng kết quả đó là không đủ để họ có thể đi tiếp. Sau 2 lượt trận, Tottenham đã hòa 4-4 với Man City và giành vé đi tiếp do luật bàn thắng sân khách.

Sau trận đấu với Tottenham, Pep Guardiola thú nhận rằng, việc bị loại vì VAR thật là vô cùng tàn nhẫn. Quả thật thế, trên sân Etihad, Man City đã thắng Tottenham, đã chơi một trận để đời và đầy cống hiến, nhưng VAR đã có tiếng nói cuối cùng của nó trong 2 tình huống quyết định: bàn thắng gỡ lại 3-4 của Llorente được công nhận (dù có vẻ bóng đã chạm tay tiền đạo Tây Ban Nha) và bàn nâng tỉ số lên 5-3 ở phút 90 của Sterling bị từ chối với lý do Aguero đã việt vị khi chuyền bóng cho anh.

Đấy là một trận đấu tuyệt vời của bóng đá tấn công, với việc hai bên tung ra 25 cú sút về khung thành của nhau, 15 trong số đó trúng đích và 7 bàn thắng được ghi (Man City sút trong vòng cấm 14 lần, gấp đôi Tottenham), nhưng là một thảm hoạ với Man City, bởi cuối cùng thì khi đặt hiệu quả lên hàng đầu, họ bị loại. Một lần nữa như bao năm đã qua, họ dừng bước khi không thể đặt chân đến bán kết Champions League sau khi đã chi cả tỉ bảng chi đầu tư mua sắm mỗi mùa Hè.

Ở lượt đi, đấy là một Man City quá thận trọng và thực dụng, với tư duy kiểu Pep là thà thua 0-1 còn hơn hoà 0-0 và đến phút 89 mới tung De Bruyne và Sane vào sân (quá muộn để tạo ra bàn gỡ hoà). Ở lượt về là một Man City "biết phải làm gì" khi tấn công dữ dội, nhưng cũng mở toang hậu phương khi để đối thủ sút vào lưới mình 3 bàn và loại họ.

Kết quả Man City vs Tottenham, kết quả bóng đá, ket qua bong da, kqbd, video clip Man City 4-3 Tottenham, kết quả cúp C1, VAR, Man City bị loại, Pep Guardiola, Sterling
Bàn thắng của Llorente

Đấy là một thất bại cay đắng của Guardiola, vì những sai lầm của ông chứ không phải vì VAR, trong một vòng tứ kết mà những cú sốc cũng đã được tạo ra, khi Juventus của Ronaldo bị Ajax trẻ trung và quả cảm đánh bại ngay trên sân nhà. Man City và Juve bị loại ở tứ kết bởi Tottenham và Ajax là những bất ngờ của vòng tứ kết, và tạo ra các cặp bán kết khá thú vị, khi Tottenham, lần đầu tiên có mặt ở bán kết Champions League, đối đầu với Ajax, trong khi Barcelona sẽ gặp Liverpool. Một cặp đấu là cuộc đọ sức của 2 quyền lực mới ở giải, cặp đấu kia là cuộc đối đầu bom tấn, khi Salah chạm trán với Messi.

Không nghi ngờ gì nữa, sẽ có một nhà vua mới của bóng đá Châu Âu sau trận chung kết ở Madrid đêm 1/6. Vấn đề là ai, theo bạn? Sẽ có một trận chung kết toàn Anh không?

Video Messi hành hạ Phil Jones

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm