Bị từ chối 2 quả penalty, HLV Rodgers của Liverpool chỉ trích trọng tài

09/03/2015 06:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả hòa 0-0 dĩ nhiên không thể khiến cho nhà cầm quân người Bắc Ireland cảm thấy hài lòng, nhưng điều quan trọng hơn là ông không phục tổ trọng tài...

Brendan Rodgers đã than thở sau trận hòa 0-0 trước Blackburn Rovers - đội bóng đang xếp thứ 11 ở Championship (hạng Nhất Anh) - trong khuôn khổ FA Cup về việc 2 tình huống phạt đền đã bị trọng tài cướp khỏi Liverpool.

HLV người Bắc Ireland khẳng định đội bóng của ông không xứng đáng phải nhận kết quả hòa không bàn thắng, dẫn đến đá lại trên sân Ewood Park: “Họ phòng thủ rất, rất tốt và khi có tới chừng ấy con người đứng co cụm chờ bóng thì thật khó. Và họ cũng đã rất dũng cảm trong những pha tranh chấp, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đáng có được ít nhất một quả penalty”.

“Tình huống Adam Lallana bị phạm lỗi là một quả penalty rõ ràng. Hậu vệ đang cố quay lại, nhưng anh ta ở bên bất lợi và đẩy người. Với tôi thì đấy là một quả penalty”, Rodgers khẳng định.


“Có thể tranh cãi thêm là pha Rudy Gestede để bóng chạm tay sau quả phạt trực tiếp cũng đáng phạt đền, chắc chúng tôi cần một chút may mắn”.

Rodgers dù vậy vẫn tỏ ra nhẹ nhàng, mềm mỏng với các học trò. Ông cho biết: “Tôi nghĩ có lẽ lối chơi của chúng tôi thiếu chút sắc bén, thiếu một chút trực diện nữa. Nhưng cần dành lời khen cho các cầu thủ, họ đã giữ sạch lưới. Đội bạn có những cầu thủ giỏi - Gestede mang đến một chút rắc rối - nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự tốt”.

“Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục có mặt ở vòng sau, và chúng tôi vẫn còn cơ hội để làm điều đó”, Rodgers kết luận.


Rodgers vẫn đánh giá tốt màn trình diễn của các cầu thủ


Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm