Bão chấn thương càn quét Liverpool, Klopp nhận mọi trách nhiệm

06/01/2016 08:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 1-0 trên sân Stoke của Liverpool đã phải trả bằng một cái giá rất đắt khi họ mất thêm ba trụ cột nữa vì chấn thương.

Trong phát biểu sau trận, HLV Juergen Klopp thừa nhận rằng cả Dejan Lovren và Philippe Coutinho đều bị rút ra vì chấn thương ở gân khoeo, trong khi Kolo Toure cũng bị đau và chuột rút vào cuối trận. Chiến lược gia người Đức nhận hết trách nhiệm về mình và khẳng định rằng Liverpool sẽ phải thay đổi giáo án tập luyện nhằm đối phó với cơn bão chấn thương này. Bên cạnh đó, Liverpool cũng sẽ phải mạnh tay hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Coutinho và Lovren đã gia nhập danh sách 12 “bệnh nhân” tại Anfield, trong đó có những trụ cột như Daniel Sturridge, Jordan Henderson, Martin Skrtel, Divock Origi và Danny Ings. Cả hai ngôi sao này có thể sẽ vắng mặt ở hai trận đại chiến trong tháng này, gặp Arsenal và Man United. Ngoài ra, Kolo Toure cũng chưa chắc đá trận đấu với Exeter City tại vòng ba cúp FA vào thứ Sáu tới. Hiện tại, Liverpool là đội có nhiều cầu thủ chấn thương nhất ở Premier League, hơn cả Newcastle (10 người).

Coutinho phải rời sân từ rất sớm vì chấn thương gân khoeo

Liverpool: Phong cách rock & hiểm họa chấn thương

Liverpool: Phong cách rock & hiểm họa chấn thương

Thứ Bảy vừa rồi, Liverpool là đội đầu tiên ngăn được đội đầu bảng Leicester City ghi bàn trong trọn vẹn 90 phút. Nhưng…


Graeme Souness, cựu đội trưởng Liverpool từng chỉ trích Klopp rằng lối chơi với cường độ cao của ông là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chấn thương như vậy. Chính điều đó buộc Klopp phải xem xét lại cách thức tiếp cận của mình.

“Buổi họp nào cũng là những câu ‘Chúng ta phải giàu năng lượng, phải gây sức ép ở tốc độ cao trong mọi năng lượng’”, Souness ca cẩm “Điều đó cần nền tảng thể lực cực tốt, nhưng rất khó để tạo ra sự cân bằng, nhất là khi các cầu thủ phải đá 2, 3 trận một tuần”.


Klopp thừa nhận ông sẽ phải thay đổi giáo án tập luyện vì cơn bão chấn thương hiện tại

Vị trí đáng lo nhất của Liverpool bây giờ là trung vệ khi những cái tên đáng tin cậy nhất đều chấn thương. Và Klopp thừa nhận rằng ông sẽ phải cố gắng để mang về ít nhất một trung vệ nữa “Hồi đầu mùa tôi có 5 trung vệ, cách đây 2 tuần, chúng tôi còn 3, và bây giờ thì không ai lành lặn cả. Trong tình thế này, chúng tôi sẽ buộc phải hướng tới thị trường chuyển nhượng”.   

“Có lẽ chúng tôi phải thay đổi cách thức tập luyện. Tôi chịu trách nhiệm về việc này, dĩ nhiên”, Klopp thẳng thắn thừa nhận.

Danh sách những “bệnh nhân” ở Anfield

Cầu thủ      Chấn thương  Ngày trở lại

D Lovren   Gân khoeo  Chưa rõ

P Coutinho Gân khoeo  Chưa rõ

M Sakho     Đầu gối      Chưa rõ

Henderson   Mắt cá       Chưa rõ

D Origi      Gân khoeo  23/01

M Skrtel     Gân khoeo   06/02

J Rossiter Gân khoeo    Chưa rõ

D Sturridge Gân khoeo 17/01

D Ings        Đầu gối      16/06

J Gomez      Đầu gối     16/06

J Flanagan   Đầu gối     17/01

K.Toure       Cơ             12/01


T.C

(tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm