BÀN TRÒN CHUYÊN GIA: Arsenal có nên tiếp tục gắn bó với Wenger?

16/05/2014 10:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal có thể sẽ kết thúc 9 năm không danh hiệu của họ ở trận chung kết Cúp FA tối thứ Bảy này, nhưng những huyền thoại của họ Martin Keown và Jens Lehmann đều bày tỏ lo ngại về tương lai của đội bóng, trong buổi tọa đàm với khách mời của báo Anh Daily Mail Jamie Redknapp.

KEOWN: Jens, anh có mặt trong đội hình Arsenal giành danh hiệu gần nhất năm 2005. Lúc đó anh có nghĩ rằng họ sẽ phải chờ đợi lâu như thế để có một danh hiệu nữa?

LEHMANN: Tất nhiên là không. Chúng tôi lẽ ra đã giành Champions League một năm sau đó, nhưng kể từ đó tới nay đội hình đã thay đổi. Bỗng nhiên họ đôn các cầu thủ trẻ lên và những người lớn tuổi được phép ra đi.

REDKNAPP: Các HLV ngày nay thậm chí không tại vị được tới 6 tháng, các anh có ngạc nhiên vì Arsenal tiếp tục với Wenger?



Jens Lehmann cản phá thành công quả penalty của Paul Scholes giúp Arsenal giành chiến thắng và vô địch tại Cardiff năm 2005

LEHMANN: Tôi hy vọng họ sẽ cho các HLV khác nhiều thời gian hơn, nhưng Arsene chính là CLB này. Ông là người định ra triết lý và về mặt tài chính, họ đang là CLB thành công nhất, với một sân bóng mới và luôn giành quyền dự Champions League. Nhưng chuỗi dài không danh hiệu phải kết thúc vào thứ Bảy này.

KEOWN: Ông ấy đã hy sinh cuộc đời mình cho Arsenal. Không có HLV nào làm việc chăm chỉ hơn ông ấy và ông ấy hiểu một cơ hội lớn đang đến. Tôi sẽ rất vui nếu ông ấy có được một danh hiệu cùng lứa cầu thủ hiện giờ.

REDKNAPP: Khi các anh nhìn quanh phòng thay đồ năm 2005, có lẽ các anh sẽ không tin được việc Arsenal không có danh hiệu nào trong 9 năm tiếp theo. HLV đang sung sức, họ có các cầu thủ giỏi. Điều gì đã xảy ra?


Từ trái qua: Jens Lehmann, Jamie Redknapp và Martin Keown trong cuộc tọa đàm trên tờ Daily Mail

LEHMANN: Việc tuyển mộ cầu thủ trở nên rất khó khăn vì sự cạnh tranh từ các CLB khác. Bỗng nhiên những đội như Chelsea rồi Man City xuất hiện. Arsenal gặp khó vì họ đã chi tiền cho sân bóng mới và không còn tiền chiêu mộ cầu thủ.

KEOWN: Sau khi Roman Abramovich tới và Jose Mourinho nắm quyền dẫn dắt Chelsea, họ đã giành mất thế chủ động của Arsenal.

LEHMANN: Nhưng chúng tôi lẽ ra vẫn có thể vô địch Anh năm 2008. Chúng tôi đã đứng đầu bảng và rồi Eduardo bị gãy chân trong trận gặp Birmingham. Ngay cả khi tôi trở lại năm 2011, chúng tôi đang cạnh tranh cho ngôi đầu bảng với Man Utd và lẽ ra có thể vô địch, nhưng rồi không làm được. Cơ hội đã tới, nhưng so đội hình đó với những đội hình đắt giá hơn, có lẽ đội hình đó chưa đủ mạnh.

REDKNAPP: Nếu các anh là một CĐV Arsenal vào đầu mùa này và được đề nghị một suất dự Champions League cùng Cúp FA, bạn sẽ đồng ý ngay. Jose Mourinho đã trở lại năm nay và mọi người trông đợi ông ta sẽ giành ít nhất một danh hiệu, nhưng ông ấy cũng trắng tay. Đó là lý do tại sao thứ Bảy này quan trọng với họ như thế.

KEOWN: Sẽ rất nực cười nếu, sau khi Mourinho gọi Wenger là một chuyên gia thất bại, Arsenal lại giành danh hiệu, còn Chelsea thì không. Nhưng kỳ vọng luôn là rất cao cho Arsenal và Wenger biết điều đó.

REDKNAPP: Nhưng Wenger có còn tiền để tăng cường lực lượng…

Trận thua Barcelona 1-2 ở chung kết Champions League 2005 là lần gần nhất Arsenal ở rất gần một danh hiệu lớn


LEHMANN: Với các cựu cầu thủ như chúng tôi, dù đi đâu chúng tôi vẫn sẽ được gọi là cầu thủ Arsenal. Nhưng điều đó không còn như trước vì thương hiệu Arsenal đang lụi tàn và không còn mạnh mẽ như trước kia, do chúng tôi đã không vô địch một thời gian quá dài. Chelsea và Man City giờ là những thế lực mới ở tầm quốc tế và ở châu Á, Nam Mỹ, người ta nói nhiều về các đội đó. Một danh hiệu sẽ thật tuyệt vời cho chúng tôi vì điều đó sẽ khiến các cầu thủ lại thấy đây là một đội bóng lớn. Vì thế, chiến thắng là bắt buộc.

KEOWN: Wenger phải chứng tỏ rằng ông có thể lại là người chiến thắng và ông có những yếu tố để thành công.

REDKNAPP: Năm nay Arsenal có nhiều điểm tích cực, nhưng nếu các anh nhìn lại các trận gặp Chelsea, Man City và Liverpool, họ vẫn còn thiếu gì đó, nhất là khi họ thua 5-6 bàn trên sân khách.

KEOWN: Không phải là một cách bao biện, nhưng tất cả những bàn thua đó đều đến sớm. Arsenal không sẵn sàng từ đầu và bạn phải đặt câu hỏi tại sao họ lại không sẵn sàng cho thách thức và bạn phải đặt dấu hỏi tại sao họ lại không sẵn sàng. Tại sao họ như mơ ngủ?

LEHMANN: Nếu bạn để thủng lưới 1 bàn, bạn phải có kế hoạch gỡ lại. Nhưng họ lại để thủng lưới bàn thứ 2 ngay sau đó, khó có thể lên kế hoạch gì khi bạn bị dẫn 2-0 sớm như thế.

REDKNAPP: Các anh không muốn thấy điều này, nhưng Mourinho có thể chơi phòng ngự rất điêu luyện và Chelsea rất khó đánh bại. Tôi xem Arsenal chơi bóng và không thấy đó là một đội bóng khó đánh bại.



Arsenal của những năm tháng hào hùng xưa cũ

LEHMANN: Vấn đề nằm ở những thay đổi về thể lực. Trong quá khứ Arsenal là một đội có thể lực rất tốt và kỹ thuật còn tốt hơn. Nhưng ngày nay họ không có những cầu thủ với thể lực tốt như trước kia. Yaya Toure là một ví dụ tốt về những gì Arsenal còn thiếu.

REDKNAPP: Tôi nhớ mình từng đối mặt với đội Aresnal bất bại (2003-04) và nghĩ khi vào đường hầm: “Làm sao để ngăn cản họ hôm nay?” Từ thủ môn tới tiền đạo, mọi thứ của họ đơn giản là hoàn hảo.

KEOWN: Rất nhiều trận chúng tôi đã biết sẽ thắng ngay khi xếp hàng ra sân. Tôi nhớ các cầu thủ đối phương từng xin áo đấu của Dennis Bergkamp cả trước khi trận đấu diễn ra, và bạn biết họ sẽ bị đánh bại. Tôi nhìn quanh phòng thay đồ và thấy tất cả các cầu thủ đều là những người xuất sắc nhất. Nhưng khi bạn không giành được danh hiệu, bạn sẽ mất những người giỏi.

REDKNAPP: Samir Nasri, Robin van Persie, Cesc Fabregas…

LEHMANN: Sự khác biệt lớn là khi Cesc Fabregas có mặt trên sân. Anh ấy thường chạm bóng tới 2-3 lần. Với Vieira và những người trước kia, chúng tôi chỉ chạm bóng 1 lần. Nhưng khi Cesc lên đội 1, Freddie Ljungberg hầu như không còn ghi bàn vì những pha di chuyển của anh hợp với kiểu bóng đá một chạm. Cesc là một cầu thủ giỏi, nhưng anh ấy thay đổi nhịp điệu của đội bóng. Trong khi với Arsenal, càng chạm bóng ít càng tốt.

KEOWN: Tôi sẽ luôn chuyền bóng cho Vieira. Còn anh ấy thì nói tất cả những gì chúng tôi cần làm là đưa bóng cho Dennis, người sau đó sẽ chuyền cho Thierry Henry. Bạn cứ việc chuyền cho người giỏi nhất chơi phía trên mình, đơn giản là thế.


Năm 2008, Arsenal cũng tràn trề cơ hội vô địch Premier League năm 2008, cho đến khi Eduardo bị gãy chân


REDKNAPP: Là một khán giả, tôi rất thích xem Arsenal chơi bóng.

KEOWN: Chơi bóng đá tấn công thật tuyệt vời, nhưng bạn cũng phải biết cách phòng ngự. Bạn phải tôn trọng cả hai khía cạnh đó của bóng đá. Manchester City là đội cân bằng nhất ở Premier League mùa này, và họ đã vô địch. Bạn không thể bước vào một cuộc đấu quyền anh với tâm lý sẽ bị nốc-ao hay nốc-ao đối phương, bạn phải sẵn sàng để thắng bằng ghi điểm nữa.

REDKNAPP: Các anh đều là những người chiến thắng, nhưng các CĐV Arsenal giờ gần như đều thấy về hạng tư là đủ.

LEHMANN: Là một HLV, bạn phải bảo vệ các cầu thủ, nhưng bạn cũng phải làm rõ với các cầu thủ là hạng tư không bao giờ đủ. Đó chỉ là yêu cầu tối thiểu. Arsene buộc phải nói thế để tránh áp lực cho các cầu thủ, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy thực sự nghĩ về thứ tư là đủ.

KEOWN: Thậm chí giành danh hiệu cũng là chưa đủ. Vấn đề giờ là phải cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng. Các CĐV Arsenal trả rất nhiều tiền, nhưng họ không thấy các cầu thủ mới, hay lợi nhuận. Với Mesut Oezil, tình hình đã được cải thiện hơn, nhưng Arsenal cần nhiều hơn thế.

REDKNAPP: Sự tự tin ở trận chung kết quan trọng ra sao? Hull đã có phong độ rất tốt vài tuần qua và Arsenal đã tiến bộ kể từ khi Aaron Ramsey trở lại.



'Tôi đã nói rồi, ông ấy (Wenger) chính là đội bóng' - Lời của Jens Lehmann

KEOWN: Arsenal có những tuyển thủ quốc gia hàng đầu và phần đông sẽ tham dự World Cup, họ có mọi lý do để tự tin. Nhưng Aaron Ramsey sẽ là chìa khóa, và vì anh ấy là một cầu thủ của đảo Anh, anh ấy sẽ còn gắn bó với Arsenal nhiều năm, một người mà bạn muốn giữ lại CLB.

REDKNAPP: Nhưng quá khứ cho thấy điều đó không hề chắc chắn? Bạn không thể thành công nếu cứ bán đi những cầu thủ giỏi nhất.

KEOWN: Robin van Persie trên thực tế đã một tay giành về chức vô địch cho Man Utd và mùa này Arsenal lẽ ra đã vô địch nếu còn anh ấy ở đây. Tất cả những điều đó sẽ ảnh hưởng tới Wenger, nhưng tôi vẫn nghĩ ông ấy sẽ tự quyết định khi nào ông ấy muốn rời đội bóng. Không ai có quyền yêu cầu ông ấy đi hay ở.

LEHMANN: Tôi đã nói rồi, ông ấy chính là đội bóng.

Trần Trọng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm