Bán Torres, Chelsea sẽ phải đền bù 10 triệu bảng

04/04/2014 15:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu quyết tâm bán Torres mùa hè này, Chelsea có thể sẽ phải cắn răng rút 10 triệu bảng để đền bù hợp đồng cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Một con số không hề nhỏ

Sau thất bại 1-3 trên sân Parc des Princes của Paris Saint Germain, HLV Jose Mourinho đã bực bội bảo rằng Torres không phải một tiền đạo thực sự. Chân sút 30 tuổi này đã tịt ngòi suốt từ ngày 26/2 đến nay, và mới ghi 1 bàn trong 11 trận gần nhất. Điều đó càng dấy lên những tin đồn về việc anh có thể bị đẩy khỏi Stamford Bridge vào mùa hè này. Mức lương cao ngất của Torres cũng là một gánh nặng với quỹ lương của Chelsea, nhất là trong bối cảnh các CLB phải đáp ứng luật công bằng tài chính

Với một cầu thủ đã có tuổi và sa sút phong độ như Torres, sẽ không có CLB nào chấp nhận đáp ứng mức lương trên. Nếu anh nhất quyết không chịu giảm lương để ra đi, Chelsea sẽ phải đền bù số tiền tương đương khoản tiền lương trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng. Tiền đạo người Tây Ban Nha còn 2 năm trong hợp đồng, cùng mức lương 175 nghìn bảng/tuần. Vì thế, số tiền đền bù có thể lên đến 10 triệu bảng.

Torres bất hòa với Mourinho vì Mata bị bán đi?

Torres bất hòa với Mourinho vì Mata bị bán đi?

Hồi tháng Giêng vừa qua, Jose Mourinho đã đẩy Juan Mata khỏi Stamford Bridge, và điều đó khiến Torres tỏ ra khá bức xúc bởi Mata vừa là đồng hương vừa là bạn thân của anh. Chiến lược gia người Bồ cũng bộc lộ ý đồ đẩy nốt Torres đi khi cho rằng anh “không hợp” với các cầu thủ khác của Chelsea.

Mùa trước, Torres đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng và góp công lớn giúp Chelsea giành Europa League dưới thời Rafa Benitez. Thế nhưng, anh mới ghi vỏn vẹn 2 bàn kể từ khi Mata ra đi. Sự sa sút của Torres khiến Mourinho không thể kiên nhẫn hơn, nhưng sẽ không dễ dàng để thuyết phục anh ra đi. Ngoài chuyện lương bổng, gia đình Torres còn khá ổn định tại London chứ không còn gặp nhiều khó khăn như hồi mới chuyển từ Liverpool sang Chelsea tháng Giêng 2011 nữa.

Nhưng cho dù Torres có ra đi hay không thì Mourinho vẫn sẽ sắm một sát thủ mới vào mùa hè này, và chân sút Diego Costa của Atletico Madrid được xem là mục tiêu số một.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm