Bán Anderson, Man United muốn chiêu mộ con trai của Henrik Larsson

12/01/2014 16:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV David Moyes chuẩn bị một cuộc thanh lọc đội hình ở Man United. Rất nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông sẽ phải ra đi.

Người đầu tiên là Anderson, cầu thủ sắp gia nhập CLB Fiorentina. HLV David Moyes muốn thanh lý 12 cầu thủ trong đội một của “Quỷ đỏ trước khi mùa giải sau bắt đầu và Nani, Zaha có thể nối gót Anderson rời khỏi Old Trafford vào tháng Giêng. Nani có thể được Man United đem cho Sporting Lisbon mượn, trong khi đó Zaha đang chờ đợi để được thi đấu tại Cardiff dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer, cựu cầu thủ của Man United.

Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Alex Buttner, Shinji Kagawa, Javier Hernandez, Patrice Evra, Antonio Valencia và Anders Lindegaard nhiều khả năng sẽ rời Man United vào mùa Hè. HLV David Moyes cũng có thể bán Rooney hoặc van Persie.

Anderson là một bản hợp đồng gây thất vọng lớn, kể từ khi Sir Alex đưa anh về vào năm 2007 với giá 17 triệu bảng. Dưới triều đại của HLV David Moyes, anh cũng không được trọng dụng. Lần cuối cùng người kế nhiệm Sir Alex sử dụng Anderson là trong trận đấu với Newcastle hồi tháng Mười hai năm ngoái.


Anderson sẽ là người đầu tiên phải rời khỏi Old Trafford - Ảnh: Getty

Fiorentina, đội bóng cũng đang liên hệ với Vidic, sẽ không tiết lộ số tiền mà họ bỏ ra để có được Anderson. Song khoản tiền đó sẽ không nhiều hơn một nửa số tiền mà Man United bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ người Brazil.

David Moyes đã mất niềm tin với Nani, cầu thủ đã bị đám đông cổ động viên chế giễu khi vào sân thay người ở trận đấu với Stoke City hồi tháng Mười. Mặc dù Nani vẫn có thể chơi hay, nhưng những trận đấu mà anh chứng tỏ giá trị của mình đã trở nên ngày càng hiếm. Quay trở lại Bồ Đào Nha có lẽ là lối thoát tốt nhất cho anh, khi mà World Cup 2014 đang đến gần. Nani đã phải nghỉ thi đấu 3 trận gần đây do chấn thương gân kheo và đối mặt với một cuộc đua về thời gian để bình phục trước khi TTCN tháng Giêng đóng cửa.

Trong khi đó Zaha ngày càng thất vọng bởi ít cơ hội được ra sân thi đấu. Anh sẵn sàng chuyển tới Cardiff theo dạng cho mượn và đợi chờ tín hiệu tích cực từ phía David Moyes. Vị thuyền trưởng của Man United cũng đã báo hiệu sự thiếu kiên nhẫn của mình với các cầu thủ khi ông phát biểu trước báo giới: “Tôi đã cố gắng đảm bảo rằng các cầu thủ đều có một cơ hội. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong một tình cảnh mà một vài cầu thủ có thể ra đi nếu chúng tôi nhận được lời đề nghị phù hợp cho họ”.


Jordan Henderson - Ảnh: Getty

Việc thanh lý cầu thủ có thể cho phép David Moyes chiêu mộ những tân binh. Tuy nhiên nhiều khả năng những cầu thủ mới sẽ chuyển đến Old Trafford vào mùa Hè. HLV David Moyes đã đưa Daniele de Rossi, Samir Khedira, Ilkay Gundogan và Cesc Fabregas vào tầm ngắm để tăng cường cho tuyến giữa của Man United. Ngoài ra, ông cũng muốn bổ sung cho vị trí hậu vệ trái bằng Leighton Baines và Luke Shaw.

Mới đây, Man United còn thể hiện sự chú ý của mình với Jordan Larsson, con trai của cựu cầu thủ Henrik Larsson. Jordan Larsson đang thi đấu cho CLB Hogaborgs BK ở giải hạng tư của Thụy Điển, nhưng anh đã tập luyện với Helsingborgs. Man United đang theo dõi sát sao sự phát triển của cầu thủ này.

Trong suốt 2 năm mà Henrik thi đấu ở Barca (từ 2004 đến 2006), Jordan đã có thời gian học ở lò đào tạo của đội bóng xứ Catalunya và thi đấu cho đội trẻ của Barca là FC Escola. Jordan là một tiền vệ tấn công thuận chân trái và có thể lực tốt. Cha của anh, Henrik Larsson đã có 13 lần ra sân cho Man United dưới thời Sir Alex trong năm 2007.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm