Bakayoko sẽ là giải pháp chống pressing của Conte

04/08/2017 17:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiemoue Bakayoko hứa hẹn sẽ là giải pháp cho Chelsea khi đội bóng của HLV Antonio Conte đối mặt với lối đá pressing của đối thủ.

Chelsea đã nhận thất bại ở chung kết FA Cup 2017, khi Arsenal đã chơi tấn công phủ đầu. Đội hình của Chelsea đã bị choáng váng và không thể uy hiếp được hàng thủ chắp vá của đối phương. Trận gặp Bayern Munich trong mùa Hè này cũng chỉ ra rằng Chelsea thực sự gặp khó khăn khi đối phương gây sức ép mãnh liệt.

Các cầu thủ Bayern Munich đã liên tục gây sức ép và quấy nhiễu Chelsea, ngay sau khi đội bóng của Đức đánh mất quyền kiểm soát bóng. Chelsea buộc phải dùng những đường bóng dài lên tuyến trên, tuy nhiên hàng thủ của Bayern Munich đã chặn đứng các đường chuyền này và lập tức tổ chức đợt tấn công mới. Chelsea thì không thể hóa giải sức ép dữ dội của đối thủ.

Nhưng giờ đây, Conte có thể tìm ra giải pháp nhờ Tiemoue Bakayoko. Anh được mua về để cùng Kante tạo nên cặp tiền vệ thép ở tuyến giữa cho Chelsea. Nhưng với kĩ thuật của mình, anh thậm chí có thể làm hơn thế.

Với Bakayoko, 3-5-2 của Chelsea càng lợi hại

Với Bakayoko, 3-5-2 của Chelsea càng lợi hại

Tỏ ra khá chậm trên thị trường chuyển nhượng nhưng cuối cùng Chelsea cũng đã có được miếng ghép quan trọng nhất cho hàng tiền vệ của họ là Tiemoue Bakayoko. "Máy quét" của Monaco được kì vọng sẽ là chìa khóa trong bộ khung 3-5-2 vốn đã giúp Chelsea đăng quang ở mùa giải vừa qua.

Với Bakayoko, Chelsea không chỉ có một cầu thủ biết cách thu hồi bóng mà còn có thể đi bóng tốt, đối phó được với sức ép của đối thủ. Ở mùa giải trước, tỉ lệ qua người thành công trung bình của Bakayoko là 2,19. Anh đã thể hiện khả năng đi bóng của mình khi Monaco gặp Man City ở mùa giải trước. Tiền vệ người Pháp nhiều lần vượt qua các pha áp sát của De Bruyne để chuyền bóng và tổ chức các đợt tấn công cho Monaco.

Trong khi đó, tỉ lệ qua người thành công trung bình của Nemanja Matic chỉ là 1,4. Theo thống kê của Squawka, Bakayoko còn vượt trội so với Matic về các phương diện khác như tắc bóng, không chiến và đánh chặn. Rõ ràng, Bakayoko chính là sự lựa chọn số một của Chelsea khi đội bóng này đối mặt với lối đá pressing của đối phương.

Sự xuất hiện của Bakayoko không chỉ giải quyết được vấn đề của hệ thống 3-4-3 của Chelsea, đó là chống lại lối đá pressing của đối thủ, mà còn có thể giúp đội bóng này triển khai phương án chiến thuật mới. Với Bakayoko, Conte có thể cho Chelsea chuyển sang đá với sơ đồ 3-5-2 mà ông sử dụng ở Juventus trước đây. Sự thay đổi đó có thể giúp tối đa hóa điểm mạnh của Eden Hazard và Cesc Fabregas cũng giảm đến mức tối thiểu nhược điểm của hai cầu thủ này.

Thể lực và khả năng phòng ngự của Bakayoko còn giúp cho Conte có thể sử dụng sơ đồ 4-2-4 mà ông từng cho Chelsea đá ở đầu mùa giải trước.

Rõ ràng, Bakayoko là một sự nâng cấp cho vị trí tiền vệ phòng ngự của Chelsea. Với cầu thủ người Pháp, đội bóng chủ sân Stamford Bridge có thể tự tin hướng tới mùa giải mới.

S.T (Theo Fansided)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm