Arsene Wenger luôn ngạc nhiên vì Joel Campbell

13/01/2016 10:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những màn trình diễn ấn tượng của Joel Campbell với tư cách một nhân tố chủ chốt ở cánh của Arsenal đã khiến ngay cả HLV Arsene Wenger cũng ngạc nhiên. Ông hài lòng vì đã không đem cho mượn tiền đạo người Costa Rica mùa này.


Joel Campbell khiến ngay cả HLV Arsene Wenger cũng ngạc nhiên


Campbell bắt đầu mùa bóng không dễ dàng dù chỉ là đá dự bị khi anh xếp sau những Alexis Sanchez, Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain trong danh sách lựa chọn đá cánh của Wenger.

Nhưng chấn thương của họ đã tạo cơ hội cho Campbell đá chính vài tháng qua và anh đáp lại bằng những màn trình diễn ấn tượng. Mới nhất là màn trình diễn diễn ở cúp FA khi anh ghi bàn san bằng tỷ số trong chiến thắng 3-1 trước Sunderland và kiến tạo bàn thứ 2 cho Pháo thủ.

Phong độ của Campbell khiến ông Wenger cũng phải bất ngờ. “Tôi có nhiều lựa chọn nhân sự ở cánh và Campbell là một trong những người được chọn vào thời điểm rất nhạy cảm. Điều thú vị là cậu ấy dường như ngày càng tự tin hơn và làm chủ trận đấu của mình tốt hơn. Campbell cho thấy cậu ấy rất nguy hiểm trong vòng cấm.

Hiện tượng của Arsenal: Joel Campbell tiến bộ nhanh như Coquelin

Hiện tượng của Arsenal: Joel Campbell tiến bộ nhanh như Coquelin

Cánh cửa rời sân Emirates dường như đã mở toang với Joel Campbell hồi đầu mùa này. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 lần ở Premier League mùa 2014-15 trước khi bị đem cho Villarreal mượn hồi tháng 1/2015, nhưng...

Với một tiền đạo thì điều người ta quan tâm là số bàn thắng, số đường kiến tạo anh ta thực hiện và về những mặt này có thể nói là Campbell thể hiện rất tích cực. Cậu ta phục vụ đắc lực cho đội bóng”.

Thi đấu cần mẫn là một trong những phẩm chất giúp Campbell được các fan Arsenal yêu mến. Anh sẵn sàng lùi về phòng ngự và đuổi bóng khiến đôi lúc người ta nhớ tới Alexis Sanchez. Đó là một trong những lí do vì sao ông Wenger thừa nhận mình bất ngờ trước những màn trình diễn của Campbell.

“Đôi khi bạn cảm thấy ngạc nhiên với phẩm chất của các cầu thủ. Với Campbell, cậu ấy làm tôi bất ngờ vì cường độ hoạt động rất cao”.  Ông Wenger cho biết Campbell muốn ra đi mùa Hè 2015 vì hiểu là ở Arsenal thì anh không có nhiều cơ hội ra sân.

Nhưng Wenger đã quyết định giữ tiền đạo trẻ ở lại Emirates và giờ ông cảm thấy hài lòng với quyết định đó. “Tôi đã từ chối để cậu ấy đi vì tôi thấy ở Campbell có cái gì đó cho tôi niềm tin, vì thái độ của cậu ấy rất tích cực”.

Giờ thì thực tế đang cho thấy HLV Arsenal đã có một lựa chọn đúng đắn khi Campbell đang đền đáp niềm tin của ông bằng những đóng góp không thể tuyệt vời hơn vào hiệu quả thi đấu của Arsenal.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm