Arsene Wenger đáng nhận án phạt nặng, tối thiểu là bị cấm chỉ đạo 6 trận

23/01/2017 19:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù ông Arsene Wenger đã lên tiếng xin lỗi về hành vi thiếu kiềm chế của mình khi xô đẩy trợ lý trọng tài trong trận Arsenal gặp Burnley nhưng cựu trọng tài Keith Hackett cho rằng hành động xô đẩy trợ lý trọng tài của HLV Arsenal đáng bị FA phạt thật nặng.

“Theo tôi, FA cần đưa ra một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng. Các trọng tài là bất khả xâm phạm nên một khi Arsene Wenger đã dùng tay xô đẩy trợ lý trọng tài thì ông ấy phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Một án cấm chỉ đạo bên đường piste từ 1 đến 2 trận đấu là chưa đủ trong trường hợp này”.

“Nếu hỏi các cầu thủ thì họ sẽ đều nhất trí là một cái vỗ vào cổ tay trợ lý trọng tài như vậy có thể coi là lạm dụng hoặc tấn công về mặt thể chất đối với trọng tài. Tôi cho rằng Arsene Wenger đáng bị cấm chỉ đạo tối thiểu là 6 trận và hơn thế, FA cần phải cấm ông ta tiếp xúc với đội bóng khi ở trong SVĐ. UEFA thường trừng phạt kiểu này và như thế nghiêm khắc hơn nhiều so với việc FA chỉ cấm HLV không được đứng trong khu kỹ thuật”.


Arsenal 2-1 Burnley

“Tại sao tôi nói cấm HLV đứng bên đường piste chả tạo ra mấy khác biệt? Khi không được phép chỉ đạo bên đường piste thì họ sẽ đứng trên khán đài mà trên khán đài thì tầm quan sát còn tốt hơn nữa. Họ có thể liên lạc với các cộng sự bằng di động hoặc messenger. Họ có thể vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hiệp và đưa ra các quyết định quan trọng”.

“UEFA quy định là HLV bị kỷ luật phải ngồi cạnh quan chức phụ trách, không được tiếp xúc với cầu thủ khi họ xuống xe. Từ thời điểm đó trở đi, HLV không còn quyền hành gì nữa nhưng phải làm nghiêm như thế mới có hiệu quả. Nếu FA hành động đúng với bản chất vụ việc thì tôi muốn thấy họ tăng thêm số trận bị cấm chỉ đạo đối với Arsene Wenger”, Keith Hackett bình luận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm