Arsene Wenger: ‘Dẫn đầu bảng chắc gì đã có lợi'

24/11/2016 10:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trên sân nhà Emirates, Arsenal để hòa đáng tiếc trước đối thủ nặng ký là Paris Saint-Germain. Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả này nhưng cũng nhấn mạnh điều đó không có gì đáng phải lo lắng.

Arsenal đã vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ pha phản lưới của Marco Verratti ở phút thứ 60 nhưng lại đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc vì pha đốt lưới nhà của Alex Iwobi. Với trận hòa này, PSG chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A vì hơn hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Arsenal cũng giành được một vé vào vòng đấu loại trực tiếp. "Pháo thủ" sẽ phải hy vọng gã khổng lồ nước Pháp sảy chân trước Ludogorets ở vòng cuối thì mới có cơ hội vươn lên vị trí đầu bảng để gặp những đối thủ dễ thở hơn trong vòng 16 đội.


Arsenal để hòa đáng tiếc trên sân nhà Emirates

 “Tại thời điểm này, chúng tôi đang xếp ở vị trí thứ hai, nhưng tất cả chưa phải kết thúc. Arsenal có 90% khả năng sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí này nhưng chúng tôi vẫn muốn vươn lên dẫn đầu BXH. Chúng tôi chưa để thua một trận nào mùa này và xét tổng thể thì cả đội đã chơi tốt”, Wenger phát biểu.

“Tôi không chắc liệu Arsenal có kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng hay không. Tôi cũng không biết điều đó có lợi cho chúng tôi hay không. Bởi vì bây giờ khi nhìn vào các bảng đấu, bạn cũng không thể đánh giá được. Lợi thế của việc xếp đầu BXH là bạn sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Nhưng đối với tôi, điều thất vọng nhất là Arsenal muốn giành chiến thắng nhưng lại không làm được điều đó vào cuối trận đấu”, Wenger nói thêm.

HLV người Pháp cũng tỏ ra thất vọng về sự bất lực của đội nhà trong việc bảo vệ chiến thắng trước PSG ở trận đấu đêm qua.

“Chúng tôi có một khởi đầu suôn sẻ ở hiệp 2, Arsenal đã làm chủ trận đấu cho đến khi tỷ số là 2-1. Sau đó, chúng tôi chơi chậm lại và không duy trì được áp lực. Chúng tôi đã phải trả giá vì điều đó”, Wenger nói tiếp. “Thật bực bội vì Arsenal để đối thủ gỡ hòa bằng một pha phản lưới quá cơ bản. Chúng tôi đã ở thế bị động trong tình huống phạt góc đó”.


HLV Wenger tỏ ra thất vọng khi Arsenal bị gỡ hòa vì một tình huống cơ bản

Wenger cũng thừa nhận rằng Arsenal "đã bị mất đà chiến thắng một chút" sau trận hòa thứ ba liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, HLV người Pháp cũng nhấn mạnh rằng họ vẫn đang bất bại kể từ sau trận mở màn mùa giải.

“Tôi nghĩ chúng tôi có một tinh thần chiến đấu rất đặc biệt. Arsenal đang có chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường”, Wenger nói tiếp.

“Thật đáng tiếc vì Arsenal chưa thể chấm dứt được chuỗi trận hòa. Chúng tôi đã bị mất đà chiến thắng nhưng không có lý do gì để phải lo lắng cả”, Wenger khép lại.

Ở lượt đấu cuối, Arsenal phải đến làm khách trên sân Basel, còn PSG được chơi trên sân nhà trước Ludogorets Razgrad. Nếu PSG đánh bại Ludogorets Razgrad, đội bóng Pháp sẽ giành ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của trận Arsenal – Basel.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và PSG:

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm