Arsene Wenger: ‘Chưa khi nào, cơ hội vô địch của Arsenal lại lớn đến thế’

22/12/2015 06:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng đầy ấn tượng của các học trò trước Man City, HLV Arsene Wenger thừa nhận ông đang rất tự tin về việc đưa Arsenal lên ngôi ở Premier League mùa này.

2 bàn thắng chớp nhoáng sau đúng 2 cú sút được tạo ra ở hiệp 1 là đủ để “Pháo thủ” vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Cụ thể, Theo Walcott và Olivier Giroud đã giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 4 điểm trên BXH sau vòng 17.

Lúc này, đội chủ sân Emirates vẫn còn kém Leicester City 2 điểm nhưng với nhiều người việc “Bầy cáo” sảy chân là chuyện sớm muộn cũng xuất hiện. Vì vậy, dễ hiểu khi Arsene Wenger rất tự tin về khả năng giành ngôi vương ở Premier League sau 12 năm chờ đợi.


Arsenal đang có lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch

“Còn quá sớm để nói về chức vô địch nhưng chúng tôi đang có cơ hội lớn”, Wenger chia sẻ trên Sky Sports. “Chiến thắng giúp chúng tôi tự tin hơn. Tôi tin là mình đang sở hữu một tập thể với tinh thần mạnh mẽ, có một sinh khí thật sự trong đội bóng này”.

“Một sinh khí hết sức đặc biệt. Mỗi chiến thắng đều khiến niềm tin của bạn tăng lên và thật tuyệt khi đó là thắng lợi ở một trận đấu lớn. Chúng tôi đã thể hiện một vài điều đặc biệt”.

“Chúng tôi luôn có khát khao tiến lên và xứng đáng giành chiến thắng. Bạn có thể thấy ngay cả khi những đôi chân thấm mệt, tất cả vẫn tiếp tục chiến đấu. Đó thực sự là một điều tuyệt vời”.

Ngoài ra, chiến thắng có công không nhỏ của Mesut Oezil, cầu thủ đã có 2 đường kiến tạo ở trận này qua đó nối dài kỷ lục kiến tạo lên con số 15. Đáng nói hơn nó giúp ngôi sao người Đức chính thức vượt qua những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Cesc Fabregas để trở thành chân chuyền tốt nhất của châu Âu kể từ năm 2008.


Oezil tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo tuyệt vời của mình

Nói về cậu học trò, Arsene Wenger cho biết: “Bạn đã từng được thấy một Mesut Oezil như thế trong quá khứ. Để tìm được một cầu thủ chất lượng như vậy, bạn phải trải qua một quá trình tìm kiếm rất dài”.

Chiến lược gia người Pháp không quên ca ngợi khả năng dứt điểm sắc bén của các tiền đạo ở trận đấu trên sân Emirates.


Tình huống đặt lòng đẹp mắt của Walcott

“Đây là một trận đấu đầy căng thẳng khi cả 2 đội muốn cống hiến hết khả năng của mình. Chúng tôi luôn cho thấy sự nguy hiểm của mình. Chúng tôi có 2 bàn thắng tuyệt vời trong hiệp 1 nhưng không vững chãi ở thời điểm cuối”, ông nói.

“Chúng tôi hiểu rõ đây là một trận đấu lớn như thế nào. Theo Walcott ghi một bàn thắng đẹp mắt, khiến Joe Hart phải bất ngờ và nó giúp chúng tôi hưng phấn hơn. Olivier Giroud tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng. Chúng tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội và nó khiến tất cả phải lo lắng. Đặc biệt khi Wilfried Bony và Jesus Navas vào sân, những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Manuel Pellegrini lại cho rằng các học trò của ông chơi hay hơn và khẳng định trận thua không ảnh hưởng đến quyết tâm giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

“Tôi nghĩ cái cách chúng tôi chơi ở hiệp 2 là đủ để thể hiện rằng toàn đội đủ sức cạnh tranh cho ngôi vô địch”, ông nói. “Trong hiệp 2, chúng tôi chơi mạo hiểm hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng giữ bóng rất nhiều và tung ra vô số cú sút nhưng điều quan trọng nhất là không được mắc lỗi ở những trận đấu như thế này”.

“Chúng tôi chơi tốt hơn Arsenal nhưng tình huống mắc lỗi ở bàn thua thứ 2 chính là bước ngoạt. Tôi rất tự hào về tinh thần của toàn đội. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng và không bao giờ từ bỏ”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Premier League mùa giải 2015-16?


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm