Arsene Wenger: 'Bóng đá hiện đại ngày càng ít thủ lĩnh phòng ngự như Terry'

11/01/2015 08:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsenal Arsene Wenger cho rằng bóng đá hiện đại ngày càng ít các thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Theo nhà cầm quân người Pháp nghệ thuật phòng ngự ngày nay đã thay đổi so với thời điểm nó lần đầu tiên xuất hiện trong láng bóng đá Anh. 


Theo đánh giá của Arsene Wenger bóng đá ngày nay có ít thủ lĩnh ở hàng phòng ngự như cặp Terry - Cahill của Chelsea

Sự khan hiếm các trung vệ chất lượng cao ở Châu Âu chính là nguyên nhân thôi thúc nhiều CLB lao vào những vụ áp phe đắt đỏ như PSG bỏ ra 50 triệu bảng mua David Luiz từ Chelsea hay Man City chi 31,8 triệu bảng lấy Eliaquim Mangala.

Tiếp tục phân tích về sự biến mất của các trung vệ giỏi với phong cách phòng ngự truyền thông đặc trưng, ông Wenger nói: “Bóng đá ngày nay giàu kỹ thuật hơn và các trung vệ không còn chơi máu lửa như họ đã từng. Ngày nay người ta có thể có nhiều trung vệ có kỹ thuật tốt nhưng không còn hăng hái như trước”.

Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này? Hãy nghe Wenger lí giải: “Trong quá trình đào tạo bóng đá ngày nay người ra chú trọng đến kỹ thuật nhiều hơn. Hơn nữa những thay đổi trong luật bóng đá cũng khiến cho những mẫu hậu vệ tài năng kiểu truyền thống ít đi. Một thay đổi nữa là chất lượng sân đấu”.

“Ngày này các cầu thủ luyện tập trên các sân có chất lượng tốt trong khi trước đây họ phải chơi trên những mặt sân có bùn. Trên những mặt sân ấy thì họ có thể tắc bóng và xả thân truy cản đối thủ. Các sân bóng trước kia tạo cơ hội cho các hậu vệ phát huy phẩm chất phòng ngự bẩm sinh của họ để cản phá đối thủ. Ngày nay chất lượng mặt sân tốt hơn nhiều nên họ không cần dùng sức nhiều như trước. Họ không còn có thể bay người cản phá đối thủ vì nếu làm thế rất dễ bị đuổi khỏi sân, bị bắt lỗi so với trước đây”.

Vẫn theo HLV của Arsenal, ngày càng có ít hậu vệ trẻ khao khát trở thành những cầu thủ phòng ngự giỏi trong bóng đá hiện đại. Những trung vệ tài năng như John Terry và trước đó là Tony Adams đang dần tuyệt chủng. “Những hậu vệ như Terry ngày càng hiếm hoi. Anh ta là thủ lĩnh hàng phòng ngự Chelsea. Giống như Tony Adams, John Terry đọc trận đấu tốt. Có lẽ 5-6 năm nữa Gary Cahill có thể tiếp bước Terry nhưng không có nhiều hậu vệ chất lượng như họ vào thời điểm này”.

Tiếp tục so sánh sự khác biệt giữa các hậu vệ ngày nay và thời ông mới tới làm việc ở Premier League, Wenger phân tích: “Nhớ lại hồi tôi mới tới Premier League, tôi có trong tay tất cả các hậu vệ người Anh. Nhưng không chỉ thế, họ còn có cách giao tiếp tương đối vì văn hóa bóng đá của họ giống nhau, cách họ nhìn nhận trận đấu giống nhau và cách họ được đào tạo để chơi phòng ngự cũng giống nhau. Giao tiếp có vai trò quan trọng trong bóng đá”.

Ngày nay quá trình giao tiếp diễn ra ít hơn nhiều so với trước kia. Ngày càng có ít cầu thủ lên tiếng trên sân. Không phải là bóng đá ngày nay thiếu thủ lĩnh mà là họ không có quan điểm giống nhau. Họ không có cách phản ứng với tình huống giống nhau. Đấy là sự khác biệt”.

Nói chuyện phòng ngự thì chính Arsenal hiện tại cũng khiến ông Wenger đau đầu. Họ đang thiếu ít nhất là một trung vệ giỏi vì những người như Calum Chambers hay Mertesacker không phải lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói đến phẩm chất thủ lĩnh của họ là gần như không có.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm