Arsenal xin giấy phép lao động cho trung vệ giá 15 triệu bảng từ Villarreal

22/01/2015 07:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đang hy vọng hoàn tất vụ chuyển nhượng trung vệ Gabriel Paulista từ Vilarreal.

Vụ chuyển nhượng này sẽ là vụ mua sắm thứ hai của Arsenal trong mùa đông, sau khi họ mua được tiền vệ 17 tuổi Krystian Bielik người Ba Lan từ CLB Legia Warsaw.

Arsenal đang rất cần tăng cường hàng thủ và muốn hoàn tất vụ chuyển nhượng với Paulista ngay lập tức. Trở ngại của họ không đến từ phía đối tác, mà đến từ thủ tục xin giấy phép lao động cho Paulista, cầu thủ 21 tuổi chưa từng khoác áo đội tuyển Brazil.

Gabriele Paulista năm nay 24 tuổi. Hợp đồng của anh có hạn đến tận năm 2018 và điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 15,25 triệu bảng.

Nếu có đội nào trả đủ số tiền trên để mua lại Paulista thì như HLV Marcelino của Villarreal đã nói, đó là “lời đề nghị không thể chối từ”

“Tôi không muốn bán Gabriel. Nếu cậu ấy ra đi, đó là tin buồn trên góc độ thể thao. Nếu cả cậu ấy lẫn đội bóng đều muốn vậy thì vụ chuyển nhượng tốt cho tất cả các bên, và chúng tôi sẽ chấp thuận”, ông Marcelino thẳng thắn.

Arsenal hiện đang cố gắng đàm phán để giảm giá chuyển nhượng Paulista xuống mức 10 triệu bảng, kèm theo các điều khoản thưởng cho các bên tùy thành tích của Paulista.

Song song với thương vụ này, Arsenal đã mang tiền đạo trẻ Joel Campbelll cho đội Lorient của Pháp mượn. Đây là lần thứ ba anh bị đem cho mượn, sau khi đã thi đấu cho Real Betis và Olympiakos.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm