Arsenal quyết "trói" Van Persie bằng tiền lương

24/06/2009 14:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Không muốn mất Robin van Persie trong mùa Hè năm nay, ban lãnh đạo Arsenal đã quyết định tăng lương cho tiền đạo chủ lực của mình.

Trong thời gian qua, không ít những tin đồn cho rằng Robin van Persie sẽ ra đi sau khi không cảm thấy hài lòng với thành tích của Arsenal kể từ khi anh thi đấu cho đội bóng này. Hơn nữa, mức lương của anh ở sân Emirates cũng không thật sự thỏa đáng mặc dù anh là một trong những cầu thủ rất quan trọng của đội bóng này.

Thậm chí, Sir Alex Ferguson cũng sẵn sàng hứa hẹn một mức lương đáng kể cho tiền đạo người Hà Lan nếu cầu thủ này nhận lời về thi đấu cho Manchester United.

Van Persie sẽ nhận 70 nghìn bảng/tuần kể từ mùa giải 2009/2010

Trước những sự "ve vãn" từ các đội bóng lớn khác ở châu Âu, ban lãnh đạo Arsenal đã ngay lập tức hành động để giữ chân cầu thủ của mình ở lại với CLB. Hơn ai hết, họ hiểu rằng Robin van Persie quan trọng như thế nào đối với mình. Nếu cầu thủ này ra đi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường khi một số cái tên khác cũng đang không còn mặn mà lắm với những gì đang diễn ra ở đội bóng, đặc biệt là vấn đề thành tích. Khi đó sẽ kéo theo một "phong trào chia tay" Arsenal thì sẽ là địa ngục đối với "pháo thủ".

Fabregas chưa bao giờ giấu diếm ý định trở lại Barcelona, hoặc thi đấu cho Real Madrid nếu Arsenal vẫn tiếp tục tay trắng. Adebayor thường xuyên nhận được những lời mời từ AC Milan và một số CLB khác.

Chính vì vậy, những người có thẩm quyền ở Arsenal đã chủ động đề nghị tăng lương cho Robin van Persie lên 70 nghìn bảng/tuần. Mặc dù đây không phải là số tiền có thể so với một số những siêu sao khác của Chelsea hay Manchester United, nhưng ở Arsenal, như vậy đã là khá cao rồi. HLV Wenger hy vọng, với cam kết mới này (dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng hai ngày tới), Van Persie sẽ có thêm quyết tâm gắn bó với đội chủ sân Emirates.

Hải Anh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm