Arsenal & nỗi ám ảnh buổi trưa

13/09/2014 10:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa) - Mùa trước, những trận đấu sớm của Premier League là cơn ác mộng đối với Arsenal, nhất là khi họ phải đối đầu với những đội bóng lớn. Mùa này, liệu Pháo thủ có thể thay đổi lịch sử?

Khi lịch đấu Premier League được công bố, có một sự trùng hợp lạ lùng khi đội bóng của Wenger lại được “ưu tiên” đá sớm trong những trận đấu diễn ra vào 12h45 giờ địa phương (18h45, giờ Việt Nam). Nên nhớ mùa trước, họ đã lê bước chân thảm hại qua các sân của Man City (thua 3-6), Liverpool (1-5), và Chelsea (0-6) khi phải thi đấu vào tầm giữa trưa như thế.

Chính những trận thua như thế đã nhấn chìm hy vọng của Arsenal tại Premier League. Từ vị thế một ứng cử viên vô địch, họ tụt dần để rồi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4, kém nhà vô địch Man City đến 7 điểm và phải đá vòng sơ loại Champions League. Lần này, cho dù được chơi trên sân nhà Emirates, nhưng khung giờ 12h45 chắc chắn vẫn là một nỗi ám ảnh lớn đối với thầy trò Wenger. Vấn đề của Arsenal là họ không giữ được sự tập trung cần thiết trước các đối thủ lớn, khi phải thi đấu sớm nhất.

Sau thất bại 0-6 trước Chelsea hôm 22/03, một số cầu thủ Arsenal đã đề cập đến vấn đề giờ giấc. Thậm chí Wenger cũng thừa nhận rằng tâm lý buông xuôi của các học trò tại một số thời điểm của trận đấu. Trong những trận đấu ở khung giờ ấy, Arsenal cũng là đội kém hơn về thể lực, và lối chơi ngại va chạm của họ đã bị đối phương bắt bài khi sử dụng sức mạnh cơ bắp để bóp nghẹt tuyến giữa.


Ở những trận đấu vào giữa trưa, Arsenal thường thua thiệt về thể lực

Arsenal sẽ phải thay đổi, và Wenger đang bắt đầu ngay từ khâu chuẩn bị, bằng cách thống kê số liệu nhằm tìm ra phương án thích hợp. Nhưng sau đó, ông rút ra một kết luận rằng: giờ giấc không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại. Mùa 2012-13, Arsenal thua Chelsea trên sân nhà, thua Man United trên sân khách, và đánh bại Southampton. Mùa trước, họ đánh bại Everton trên sân nhà trong khuôn khổ cúp FA, khi trận đấu đá vào lúc 12h45.

“Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta đều cố đi tìm lời giải thích cho mọi thứ. Đừng quên rằng đôi khi đối thủ hay hơn bạn, và bạn thua. Thất bại ấy chẳng liên quan đến việc chúng ta chơi vào 9 giờ hay 12h45. Chỉ là họ chơi tốt hơn”, ông tuyên bố. Theo Wenger những lý giải về giờ giấc chỉ khiến áp lực tâm lý đè nặng. Những thất bại tan tác mùa trước chẳng qua đi theo đúng quy luật mạnh được yếu thua, chứ không phải do giờ giấc. “Bạn muốn thi đấu vào lúc 3 giờ hay 12h45. Khoảng cách chỉ là 2 giờ 15 phút, không đủ để giúp thể lực của bạn hồi phục nhiều hơn”, Wenger tiếp lời.

Mặc dù vậy, có một điều mà Wenger không thể phủ nhận: thành tích của Arsenal trước các đối thủ lớn rất kém. Mùa trước, họ giành vỏn vẹn 5 điểm sau 6 trận đối đầu với các đối thủ trong Top 4. Mùa trước nữa là 2 và trước nữa là 6. Trong ba mùa giải gần nhất, họ chỉ thắng 3 trận trước các đối thủ Top 4. Với một đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch, đó là một hạn chế lớn.

Trận đấu với Man City sẽ mở màn cho một hành trình vất vả của Arsenal với chuyến đi tới sân Dortmund vào giữa tuần sau, và tiếp đó là những trận derby London, gặp Tottenham và Chelsea. “Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi thể hiện rằng mình đã tiến bộ thế nào trên mặt trận ấy. Chúng tôi sẽ thể hiện mình đã trưởng thành hơn và đã sẵn sàng cho những trận chiến. Tôi không nghĩ trận đấu này quá quan trọng, xét về mặt điểm số, nhưng chiến thắng sẽ giúp chúng tôi tăng cường niềm tin”, chiến lược gia người Pháp tự tin.

T.C (theo Guardian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm