Arsenal nhắm ngôi sao của Celtic cho hàng thủ

17/10/2014 05:51 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong kế hoạch củng cố hàng phòng ngự đang bị tổn thương nặng nề vì chấn thương, Arsenal đã đặt Virgil van Dijk, trung vệ trẻ người Hà Lan của Celtic, vào tầm ngắm.

Đại hội thường niên năm nay của Arsenal đã kết thúc tương đối tốt đẹp, khi không có sự giận dữ nào từ phía các cổ đông cả, nhưng HLV Wenger, cổ đông chính Stan Kroenke và giám đốc điều hành Ivan Gazidis vẫn khá ưu tư. Chiến tích ở cúp FA mùa trước, chấm dứt 9 năm khô hạn, song rõ ràng, chừng ấy là chưa đủ với vị thế của Arsenal.

Nigel Pays, một trong những cổ đông của Arsenal, đã đặt câu hỏi rằng tại sao Wenger không mang về được một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Để bây giờ khi cơn bão chấn thương ập tới, họ phải đối mặt với không ít khó khăn. Ở trận đấu với Hull City vào thứ Bảy này, Arsenal sẽ vắng tới 10 cầu thủ đội một, trong đó có những gương mặt trụ cột ở hàng thủ như Laurent Koscielny (gót chân), Mathieu Debuchy (mắt cá) và Calum Chambers (treo giò). Cả ba cầu thủ này đều không có mặt ở trận chung kết cúp FA mùa trước.

Koscielny vốn có tiền sử chấn thương và trong vài tuần gần đây, nó đã trở nên trầm trọng, nhất là sau khi anh tập trung cùng đội tuyển Pháp. Wenger bảo rằng trung vệ này không cần chấn thương, nhưng để bình phục hoàn toàn thì sẽ mất thời gian. “Giáo sư” người Pháp sẽ phải cân  nhắc để Koscielny nghỉ ngơi nhiều hơn hay mạo hiểm để anh thi đấu khi chưa lành hẳn. 


Chấn thương của Koscielny khiến hàng thủ Arsenal gặp nhiều khó khăn

Sự vắng mặt của Koscielny khiến Wenger sẽ phải bố trí hậu vệ trái Nacho Monreal vào đá trung vệ bên cạnh Per Mertesacker. Ngoài ra, ông có thể phải sử dụng cầu thủ trẻ Hector Bellerin lần đầu tiên ở vị trí hậu vệ phải. Chính thực tế ấy khiến Nigel Payne chất vấn Wenger tại sao không mua một trung vệ mới, sau khi đã bán Thomas Vermaelen sang Barcelona. Về vấn đề này, Wenger lý giải “Tôi đồng ý là chúng ta phải mua thêm 1 cầu thủ nữa, nhưng chúng tôi đã không tìm được. Chúng tôi sẽ cố gắng trong tháng Giêng này để khỏa lấp vào khoảng trống hiện tại”.

Virgil van Dijk chính là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí trung vệ mà Arsenal đang kiếm tìm. Theo Daily Mail, Arsenal từng theo đuổi cầu thủ người Hà Lan từ mùa hè, nhưng thất bại vào phút chót vì Celtic không đồng ý với mức giá 7 triệu bảng. Dù vậy, Pháo thủ chưa từ bỏ ý định và sẽ trở lại với thương vụ này ngay sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Được biết, Arsenal sẽ có khoảng 25 triệu bảng để mua sắm vào tháng Giêng tới.

Van Dijk gia nhập Celtic hè năm ngoái từ Groningren và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng này. Với sự hiện diện của trung vệ cao 1m93 này, hàng thủ Celtic thậm chí đã lập kỷ lục 1215 phút giữ sạch lưới trong chiến tích vô địch Scotland mùa vừa rồi. Anh thậm chí được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Celtic. Dù mới thi đấu ở cấp độ U21, nhưng giới chuyên môn tin rằng Van Dijk sẽ là trụ cột của đội tuyển Hà Lan.

Đó sẽ là một thương vụ xứng đáng để theo đuổi trong mùa đông này.

Cơn đau đầu của Wenger

Mesut Oezil: Đầu gối: Nghỉ 12 tuần

Theo Walcott: Đầu gối. Mới tập trở lại

Aaron Ramsey: Gân khoeo. Mới tập trở lại

Yaya Sanogo: Gân khoeo. Tuần sau tập lại

Mathieu Debuchy: Mắt cá. Nghỉ 8 tuần

Laurent Koscielny: Gót chân. Chưa xác định mức độ

Olivier Giroud: Mắt cá. Nghỉ 8 tuần

Serge Gnabry: Đầu gối. Mới tập trở lại

David Ospina: Bắp đùi. Chưa rõ mức độ

Calum Chamber: Treo giò. Trở lại vào tuần tới

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm