Arsenal có nhiều cầu thủ dính chấn thương nhất Premier League 5 năm qua

29/10/2015 16:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách 20 cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất ở Premier League từ năm 2010 tới nay do Telegraph công bố, có tới 8 cầu thủ đang chơi cho Arsenal và cả những người từng khoác áo “Pháo thủ”.

Laurent Koscielny (30 chấn thương): Hậu vệ người Pháp đã dính 30 chấn thương trong 5 năm chơi bóng cho Arsenal. Koscielny đã dính nhiều chấn thương ở lưng và bắp chân.


Laurent Koscielny dính nhiều chấn thương ở Arsenal

Kieran Gibbs (28 chấn thương): Các chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh. Kết quả là anh đã bị mất vị trí trong đội hình Arsenal và chỉ là sự lựa chọn thứ tư ở đội tuyển Anh. Gibbs dính nhiều chấn thương ở hông, bắp chân và mắt cá chân nhất.

Samir Nasri (28 chấn thương): Nasri cũng từng dính nhiều chấn thương trong khoảng thời gian chơi bóng ở Arsenal. Tại Man City, anh tiếp tục dính nhiều chấn thương, đặc biệt là ở háng và gân khoeo.

Tomas Rosicky (27 chấn thương): Tiền vệ người CH Czech đã dính 27 chấn thương trong 5 năm ở Arsenal. Anh từng ngồi ngoài 204 ngày vì chấn thương đầu gối và vắng mặt 169 ngày vì chấn thương gân Achilles.

Theo Walcott (26 chấn thương): Theo Walcott đã dính chấn thương thứ 26 ở Arsenal vào tuần này, trong trận gặp Sheffield Wednesday ở Cúp Liên đoàn Anh. Theo tờ Mirror, anh sẽ vắng mặt ở 3 trận đấu tới của Arsenal.

Danny Welbeck (26 chấn thương): Danny Welbeck đã dính 26 chấn thương. Anh chưa đá trận nào ở mùa giải này cho Arsenal do chấn thương đầu gối. Cựu tiền đạo của Man United có thể nghỉ đến kỳ Giáng sinh năm nay.

Jack Wilshere (25 chấn thương): Sự nghiệp của Wilshere ở Arsenal luôn bị cản trở bởi chấn thương. Anh đã ngồi ngoài tổng cộng 957 ngày vì chấn thương. Con số trên sẽ không dừng lại ở đó bởi Wilshere đang bị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.


Wilshere đang ngồi ngoài vì chấn thương

Robin van Persie (25 chấn thương): Van Persie giờ không còn chơi bóng ở Premier League nữa, nhưng tiền đạo người Hà Lan từng bị gọi là “chân thủy tinh” do thường dính chấn thương trong khoảng thời gian khoác áo Arsenal.


Đội hình cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất của Arsenal ở thế kỉ 21

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm