Arsenal có muốn giữ chân Ospina?

13/07/2015 07:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Petr Cech ở sân Emirates sẽ khiến cho tương lai của các thủ môn còn lại, đặc biệt là David Ospina, trở nên bấp bênh. Liệu Arsenal có tìm cách giữ chân anh, hay thủ môn này buộc phải tìm bến đỗ mới?

Lúc này, Ospina vẫn chưa trở lại tập luyện, do thủ môn này được phép nghỉ ngơi sau khi cùng đội tuyển Colombia chinh chiến ở Copa America cách đây chưa lâu. Trong 4 trận đấu bắt chính ở giải đấu trên đất Chile, anh giữ sạch lưới 3 lần, bao gồm những trận đấu với Brazil và Argentina.

Nhưng tình hình của anh ở Arsenal lại tỏ ra không mấy sáng sủa. Việc chiêu mộ Cech khiến cho HLV Wenger cảm thấy đau đầu về nhân sự trong khung gỗ Arsenal. Chắc chắn ông không thể nào tạo cơ hội sòng phẳng cho cả Cech, Wojciech Szczesny lẫn Ospina trong suốt thời gian mùa giải 2015-16 diễn ra.

Nguồn tin từ trang Metro tiết lộ Ospina có thể sẽ gia nhập Fenerbahce, sau khi Arsenal đồng ý với mức phí 4 triệu bảng mà đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Tuy vậy, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, thủ thành 26 tuổi này phủ nhận mong muốn đến Fenerbahce và cho rằng Everton mới là đội bóng muốn có sự phục vụ của anh.

Đồng thời, Ospina khẳng định anh muốn thực hiện trọn vẹn hợp đồng có thời hạn 4 năm với Arsenal: “Có một vài khả năng tôi sẽ chuyển sang đội bóng khác, và tôi luôn xem xét kỹ mọi thứ, nhưng tâm trí tôi lúc này vẫn ở Arsenal. Tôi và gia đình đang cảm thấy hạnh phúc ở London, thế nên tôi muốn tôn trọng hợp đồng với CLB. Với tôi, việc chuyển đến một đội bóng lớn như Arsenal như một giấc mơ trở thành hiện thực. Mùa 2014-15 vừa qua, chúng tôi giành được chức vô địch Cúp FA cũng như đảm bảo góp mặt ở vòng bảng Champions League. Điều đáng tiếc là chúng tôi không thể cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, khi Chelsea đã chơi quá tốt”.

Mùa 2014-15 vừa qua, cơ hội bắt chính của Ospina xuất hiện khi thủ thành Szczesny có dấu hiệu sa sút phong độ. Thủ thành người Colombia ra sân tổng cộng 20 lần ở tất cả các đấu trường (riêng ở Premier League là 18 lần), giữ sạch lưới tổng cộng 10 trận (con số này tại Premier League là 8 trận). Ospina để lọt lưới 11 bàn, trong đó 7 bàn từ các tình huống bóng động và 4 bàn từ các tình huống cố định. Trung bình mỗi trận anh tung ra 2 pha cản phá, và trận đấu mà thủ thành này chơi hay nhất mùa 2014-15 là trận derby Bắc London với Tottenham.

Ospina nói rằng anh muốn có một nói chuyện với HLV Arsene Wenger, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo về tương lai, dù thủ môn này tỏ ra khá thích thú khi nhắc đến Everton: “Chúng tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi tôi trở lại Arsenal. Còn bây giờ, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng”.

Khả năng thủ thành 26 tuổi chuyển đến một đội bóng mới không hề nhỏ chút nào, khi ban lãnh đạo Arsenal có vẻ muốn giữ chân Szczesny, thay vì Ospina, để đóng vai trò người dự bị cho Cech.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm