Anthony Martial: Aguero mới, chứ không phải Giroud mới

02/10/2015 05:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Để có thể chạy đua cho chức vô địch Premier League, bạn luôn cần một tay săn bàn đẳng cấp. Đó là lý do tại sao khiến các tiền đạo luôn là những người đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng. Martial là một cầu thủ như thế.

Nếu nhớ lại mùa giải 2013-2014, bạn sẽ thấy rằng khi đó Liverpool đã tiến rất gần tới danh hiệu nhờ có trong đội hình tới 2 chân sút thượng thặng, Luis Suarez và Daniel Sturridge.

Henry mới, Cantona mới?

Dù lúc này là còn quá sớm để đưa ra một kết luận, những hy vọng đăng quang mùa này của Man United sẽ phụ thuộc không ít vào việc Martial chơi bóng ra sao, nhất là khi đặt anh cạnh những đối thủ chính ở giải đấu, Diego Costa và Sergio Aguero.

Chelsea đã chi ra hơn 32 triệu bảng cho Costa và Man City 30 triệu bảng cho Aguero, còn giá của Martial cũng không hề rẻ, 36 triệu bảng chưa kể những khoản tăng thêm. Chân sút người Argentina đã đưa Man City tới 2 chức vô địch Premier League trong 4 mùa vừa qua. Trong khi sự hòa nhập nhanh chóng của Costa đã là nhân tố quan trọng dẫn tới chức vô địch thuyết phục của Chelsea mùa 2014-15. Đó là những khoản đầu tư lớn, nhưng đều đáng giá.

Nếu nhìn vào các ứng cử viên cho chức vô địch mùa này, chúng ta còn có Arsenal, với tiền đạo chính của họ là Olivier Giroud vốn chỉ có giá 12 triệu bảng và những đóng góp của anh ở Emirates cũng chỉ dừng lại ở mức giá tiền đó. Giroud ghi những bàn thắng quan trọng và khá đều đặn, nhưng anh cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và riêng về việc săn bàn, có lẽ chưa ở đẳng cấp của những Agureo hay Costa.

Martial, trong khi đó, được kỳ vọng trở thành một Aguero mới ở Manchester, hay ít ra là một Costa mới, chứ không phải là Giroud. Tuyển thủ Pháp 19 tuổi quả thật đã thắp sáng Old Trafford kể từ khi chuyển đến từ Monaco. Anh đã được so sánh với Thierry Henry vì phong cách và lối chơi, hay thậm chí được so sánh với Eric Cantona bởi những kỳ vọng về tầm ảnh hưởng ở Man United.

Cũng sinh ở khu ngoại ô Paris giống như huyền thoại của Arsenal, quả thật có nhiều điểm tương đồng giữa 2 tiền đạo này. Martial sở hữu tốc độ bùng nổ và sức mạnh đáng nể. Những khán giả lâu năm của Premier League hẳn chưa quên cách mà Henry thoát khỏi những người kèm anh bằng tốc độ để rồi ghi những bàn thắng ngoạn mục. Martial ít nhất cũng đã có một bàn tương tự khi anh bỏ lại Martin Skrtel phía sau để ghi bàn thứ 3 cho Man United ở chiến thắng 3-1 trước kình địch Liverpool.

Những con số biết nói

Thật đáng để so sánh Martial với 3 đối thủ khác còn lại ở Premier League mùa này, Aguero, Costa và Giroud. Là một tiền đạo hiện đại, kết nối với các đồng đội là một yếu tố kiên quyết, nên tỉ lệ chuyền bóng thành công là rất quan trọng. Trong 4 tiền đạo chúng ta đang xem xét, Martial là người tệ nhất trong chỉ số này với 67%, điều khá ngạc nhiên với một đội đặt nặng vấn đề sở hữu bóng như Man United của Louis van Gaal.

Tiếp theo là tỉ lệ sút bóng chính xác. Martial là số 1 cùng với Giroud ở chỉ số này, đều 60%, trong khi Aguero 56% và Costa chỉ 50%. Tuy nhiên, các con số đó phải đặt trong bối cảnh Martial mới có 5 pha dứt điểm mùa này trong khi Giroud có 19, Costa 11 và Sergio Aguero 25. Nếu sau khi qua mốc 20 pha dứt điểm, Martial vẫn duy trì được tỉ lệ 60%, anh sẽ có nhiều hy vọng cán đích 20 bàn ngay mùa đầu tiên ở Old Trafford.

Do các mẫu của Martial cũng còn khá nhỏ vì anh mới đá 3 trận ở giải đấu, tiền đạo người Pháp hiện dẫn trước những đàn anh trong cả ba chỉ số quan trọng nhất với một chân sút, số bàn thắng trung bình/trận (1,13), số cơ hội ghi bàn tạo ra (0,87) và số đường kiến tạo (0,44). Sẽ cần thời gian dài hơn để kiểm nghiệm đóng góp của Martial cho Man United, nhưng dẫu sao, những tín hiệu cho tới giờ đã là hết sức đáng mừng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm