Anh 3-0 Scotland: Ba cái lắc đầu giúp Tam sư xây chắc ngôi đầu

12/11/2016 06:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Anh đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Scotland do công của Daniel Sturridge, Adam Lallana, Gary Cahill. Ba bàn thắng của Tam Sư trong trận đấu đều đến từ những tình huống tạt cánh đánh đầu.

Được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Anh nhập cuộc rất tự tin. Đoàn quân của HLV tạm quyền Gareth Southgate dồn ép đối thủ ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, cũng phải tới phút 24, tuyển Anh mới có bàn thắng mở tỷ số do công của Sturridge. Xuất phát một pha tạt bóng ngang lưng của Kyle Walker bên cánh phải, tiền đạo của Liverpool có tình huống đánh đầu quyết đoán đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành.


Pha lập công của Sturridge

Sau bàn thua, Scotland đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thực tế, họ đã tạo ra được 2 cơ hội có thể cân bằng tỷ số nhưng đều không tận dụng được. Cái giá họ phải trả là hai bàn thua sau đó ở các phút 50 và 61. Bàn thắng thứ hai được diễn ra theo đúng kịch bản bàn thắng mở tỷ số. Điểm khác là nó xuất phát bên cánh trái. Danny Rose tạt bổng vào bên trong. Trong tư thế không bị ai kèm, Adam Lallana thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn Scotland.


Lallana tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển

Bàn thắng ấn định tỷ số của Tam Sư đến từ một tình huống phạt góc của Rooney bên cánh trái. Người lập công là Gary Cahill. Mặc dù kiến tạo cho Cahill ghi bàn nhưng sau trận đấu, không ít tờ báo vẫn chỉ trích phong độ nghèo nàn của tiền đạo Man United. Trận này, Rooney thi đấu ở vai trò số 10. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, cầu thủ 31 thi đấu vẫn mờ nhạt, chưa kết dính được tuyến giữa với hàng công.


Cahill ấn định tỷ số cho Tam Sư


Mặc dù kiến tạo nhưng Rooney vẫn bị chỉ trích vì màn trình diễn kém ấn tượng


Rooney đã không thể hiện được nhiều trước Scotland

Dẫu sao, Anh vẫn giành chiến thắng trước người hàng hàng xóm Scotland một cách thuyết phục. Kết quả này giúp Tam Sư tiếp tục xếp đầu bảng với 10 điểm. Trong khi đó, Scotland đứng ở vị trí thứ 5 với 4 điểm.


BXH bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu



Đội hình ra sân

Anh (4-2-3-1): Hart; Walker, Stones, Cahill, Rose; Henderson, Dier; Sterling, Rooney, Lallana; Sturridge (Vardy 74').

Scotland (4-1-4-1): Gordon; Anya (Callum Paterson 79'), Berra, Hanley, Wallace; Fletcher; Forrest, Brown, Morrison (James McArthur 66'), Snodgrass; Griffiths (Matt Ritchie 82').

Kết quả các trận khác

Pháp 2-1 Thụy Điển

CH Czech 2-1 Na Uy

Bắc Ireland 4-0 Azerbaijan

San Mario 0-8 Đức

Armenia 3-2 Montenegro

Đan Mạch 4-1 Kazakhstan

Romania 0-3 Ba Lan

Malta 0-1 Slovenia

Slovakia 4-0 Lithuania


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm