Angel Di Maria: Có ở lại Man United cũng tàn sự nghiệp

29/07/2015 06:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bức ảnh Louis van Gaal nhìn Angel Di Maria tập tễnh rời sân trận gặp Hull City mùa trước mang tính biểu tượng mối quan hệ của hai người. Mặt Van Gaal đầy vẻ hoài nghi. Di Maria lảng tránh ánh mắt ông thầy, bước đi và nói chuyện với trợ lý HLV thủ môn Frans Hoek.

Đó là trận đấu mà Di Maria bị thay ra từ phút 23 vì dính chấn thương gân khoeo, và có thể là lần cuối cùng chúng ta được thấy anh trong màu áo đỏ.

Van Gaal đã bó tay với Di Maria

Một khoảnh khắc bất lực thật sự của Van Gaal sau một loạt thử nghiệm chiến thuật gắn với Di Maria lâm ngõ cụt. Ông dùng học trò ở mọi vị trí trong hàng tiền vệ hình kim cương. Ông sử dụng Di Mariacả cánh trái lẫn cánh phải hàng công 3 người trong hệ thống chiến thuật 4-3-3, nơi được xem là tốt nhất với một cầu thủ giàu tốc độ…nhưng đều thất bại.

Di Maria đã nhiều lần được ưu ái, ví dụ như đá rất tệ trước Aston Villa vào tháng 12/2014 mà vẫn được đá chính trước Newcastle ngay sau đó. Kết cục là cả hai lần, anh đều bị thay bởi Adnan Januzaj.

Sự nghiệp của Di Maria ở Man United đã bị giết chết bằng thẻ đỏ điên rồ ở bán kết cúp FA gặp Arsenal: Anh vỗ vai trọng tài, và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Một quyết định khá kí lạ của ông Michael Oliver. Di Maria được trao cơ hội khi vào sân ở phút 55 trận gặp Liverpool sau đấy. Dù vậy, đóng góp của anh quá hạn chế. Lần tỏa sáng cuối cùng của Di Maria là 2 tuần sau đó gặp Aston Villa, nơi anh tạt bóng cho Wayne Rooney vô lê tung lưới đối thủ. Nhưng đó là lúc mạch chuyện chuẩn bị lướt đến Hull City với giây phút Van Gaal nhìn Di Maria.

Di Maria chỉ còn nước rời Man United

Di Maria “bó gối” với Van Gaal

Có thể là mâu thuẫn khi những chuyện tồi tệ đến thế lại xảy đến với cầu thủ 27 tuổi. Anh chơi rất hay cùng Argentina tại World Cup 2014. Anh khởi đầu chói sáng với Man United và chỉ mất 4 trận để ghi bàn ra mắt. Đến tháng 10/2014, Di Maria kiến tạo cho Radamel Falcao và ghi bàn hạ Tim Howard của Everton, bàn thứ 3 trong 4 trận liên tiếp. Man United bỏ gần 60 triệu bảng mang anh về Old Trafford, bởi anh chơi xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2013-14 giúp Real Madrid vô địch lần thứ 10.

Nhưng với Van Gaal, tiếng tăm hoặc sự tài giỏi của một cầu thủ không có giá trị. “Không phải là Di Maria không giỏi, mà là Di Maria phải giỏi theo cách tôi muốn”, ông nói vào tháng 5/2015. Scandal Di Maria “mất tích” không lên máy bay sang Mỹ mà ông Van Gaal không biết lý do và chính cầu thủ người Argentina cũng im thin thít coi như đã tự loại bỏ Di Maria mình khỏi Man United. Anh nhất quyết tới PSG ngay trong mùa Hè này.

Nếu Di Maria có ở lại thì một khi chính bản thân Van Gaal cũng bối rối trong việc sử dụng anh, điều đó chẳng có lợi gì cho tất cả các bên. Khi niềm tin của một HLV không còn, cầu thủ rất khó phát huy. Ánh mắt nghi ngờ của Van Gaal khi Di Maria tập tễnh trận gặp Hull City có thể cũng là hình ảnh tiêu biểu của sự bất lực. Một khi chính ông Van Gaal không biết chuyện gì xảy ra và  không biết sử dụng Di Maria thế nào, thì bán anh cũng là một sự giải thoát.

Van Gaal rất giỏi uốn nắn các cầu thủ trẻ theo ý mình, nhưng rất thường xuyên đầy mâu thuẫn với các cầu thủ đã thành danh. Tranh cãi giữa ông với Luca Toni tại Bayern Munich có nguồn cơn chỉ vì cầu thủ người Italy… ngồi không đúng tư thế trong bữa ăn. Thủ môn Victor Valdes vừa rồi cãi nhau với Van Gaal, vì HLV người Hà Lan cáo buộc anh bất tuân lệnh xuống tập cùng đội trẻ.

Valdes xuống tập với đội trẻ có giúp anh tiến bộ hơn không thì chưa biết (Van Persie và Falcao tuân lệnh mà vẫn bị ra đi đấy thôi!). Và cũng không ai biết Toni liệu có đúng là ngồi sai tư thế hay không. Nhưng lệnh của Van Gaal là lẽ phải, trong trường hợp ông dẫn dắt một đội bóng nào đó. Di Maria có thể đã hiểu thực tế này, nên im lặng suốt mấy  ngày qua.

4 Di Maria ra sân 32 trận và chỉ ghi được 4 bàn mùa qua ở Man United. Thành tích cá nhân tệ nhất của anh ở Real Madrid là mùa 2011-12: ra sân 32 trận, ghi 11 bàn.

59,7 & 45,9 Man United mua Di Maria từ Real Madrid với giá 59,7 triệu bảng. PSG đang hỏi mua Di Maria với giá 45,9 triệu bảng.

2019 Hợp đồng của Di Maria với Man United có hạn đến năm 2019. Transfermarkt định giá anh 35,4 triệu bảng.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm