Alexis Sanchez có thể dở, nhưng MU đã có Rashford

02/04/2019 06:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng công mang lại những trận thắng, hàng thủ mang lại những danh hiệu. Tuy vậy, lịch sử của MU cũng cho thấy hàng công có thể giúp họ vô địch Premier League.

VIDEO Arsenal 2-0 Newcastle: Bắn hạ Chích chòe, Pháo thủ hiên ngang vào Top 3

VIDEO Arsenal 2-0 Newcastle: Bắn hạ Chích chòe, Pháo thủ hiên ngang vào Top 3

Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Newcastle đã giúp Arsenal vượt mặt MU và Tottenham và leo lên vị trí thứ ba ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. 

Tiền đạo gánh team

Không phải lùi lại quá xa để thấy rằng Eric Cantona, Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer hay Ruud van Nistelrooy quan trọng như thế nào với MU, lịch sử gần đây của Red Devils có những tiền đạo xuất sắc như Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Robin van Persie. Thậm chí, sự xuất sắc của họ đã giúp đội bóng của Alex Ferguson thống trị Premier League.

Ở mùa giải 2010/11, Berbatov đã ghi 20 bàn để giành Chiếc giày vàng và đưa MU vô địch Premier League. Tiền đạo người Bulgaria lập 3 hat-trick ở mùa bóng đó, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Van Nistelrooy lập được thành tích tương tự ở mùa giải 2002/03. Thế nên, cho dù bị chê bai vì phong độ thất thường, lười chạy, chẳng ai phủ nhận lối chơi tinh tế, kĩ thuật của cựu tiền đạo Tottenham. Thậm chí, CĐV của MU còn nhớ đến anh với hat-trick trong trận thắng Liverpool 3-2.

Đến mùa giải 2012/13, một tiền đạo khác đã giúp MU vô địch Premier League là Van Persie, ngay sau khi anh chuyển từ Arsenal sang. 26 bàn thắng của cầu thủ người Hà Lan đưa Red Devils vượt qua Man City để giành danh hiệu vô địch Anh lần thứ 20 và cũng là cuối cùng của họ kể từ đó đến nay.

Không sai nếu nói rằng, Ferguson đã có một quyết định khôn ngoan khi kéo Van Persie về trong mùa giải cuối cùng của ông tại Old Trafford. Nếu không, ông sẽ không có cuộc chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu bởi sau mùa giải 2012/13, MU hoàn toàn đánh mất vị trí số 1 của họ vào tay Man City và Chelsea.

Nhắc lại trường hợp của Berbatov và Van Persie để thấy rằng, một tiền đạo có thể quan trọng như thế nào với MU, dù vào thời điểm đó, họ vẫn có bộ đôi trung vệ Nemanja Vidic và Rio Ferdinand.

Lối chơi quanh Rashford

Sau chừng đấy thời gian, MU giờ đang kì vọng rất lớn vào một tiền đạo là Marcus Rashford, cầu thủ người Anh chắc chắn chưa đủ tầm để so sánh với Berbatov hay van Persie nhưng anh thực sự có nhiều tiềm năng.

Tiềm năng đó giúp Rashford trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều hơn bất cứ ai ở MU kể từ ngày anh ra mắt đội bóng vào tháng 2/2016 và giờ, anh đã đạt tới tầm có thể buộc Solskjaer phải xây dựng đội hình xung quanh anh. Thật may cho HLV người Na Uy là Rashford trưởng thành qua 3 đời HLV, từ Louis van Gaal, Jose Mourinho và khi đến anh, lối chơi của tiền đạo 21 tuổi này ngày càng toàn diện hơn. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên nếu MU muốn bảo đảm rằng, các cuộc đàm phán về hợp đồng mới cho số 10 của họ được hoàn tất nhanh chóng.

Mọi chuyện đúng là thay đổi quá nhanh. Nếu trong 20 trận dưới thời Mourinho, Rashford ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng thì trong 19 trận dưới thời Solskjaer, anh ghi được tới 9 bàn. Ấn tượng hơn cả có lẽ là bàn thắng quyết định vào lưới Paris Saint-Germain, giúp MU thắng 3-1 và lọt vào vòng tứ kết Champions League.

Thậm chí, đó là khoảnh khắc mà đội chủ sân Old Trafford ít thấy trong những năm gần đây ở châu Âu và cũng mang đến một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh. Bởi Rashford giờ không còn được xem như một tài năng triển vọng nữa mà là một cầu thủ dẫn dắt hàng công của MU. Có thể dưới thời Mourinho, Red Devil chơi phòng ngự và thận trọng nhiều hơn; có thể Rashford phù hợp với lối chơi của Solskjaer, đừng quên là tiền đạo số 1 của họ trước đây là Romelu Lukaku chứ không phải là anh.

Không rõ một mình Rashford có đủ sức kéo MU đến chức vô địch Premier League như Berbatov hay Van Persie hay không, ít nhất anh cũng có thể giúp Solskjaer phần nào yên tâm về việc Alexis Sanchez vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất. Đồng thời, giúp MU cảm thấy lạc quan với ý nghĩ họ sẽ không cần phải theo đuổi một tiền đạo mới trong hè. Thay vào đó, số tiền đó nên được dành tăng cường cho hàng tiền vệ hoặc hàng thủ. Dĩ nhiên, MU không chỉ có Rashford mà còn có Anthony Martial hay Lukaku để bù đắp khoảng trống mà Alexis vẫn chưa thể lấp đầy.

VIDEO soi kèo, dự đoán bóng đá Wolves vs MU (1h45 ngày 3/4), vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm