Alberto Moreno chỉ trích thầy cũ Brendan Rodgers

30/10/2015 14:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ trái Alberto Moreno thừa nhận rằng anh không hài lòng về Brendan Rodgers, thậm chí là giận dữ với cách đối xử của cựu HLV Liverpool này với anh.

Hồi đầu mùa này, Moreno hiếm khi được ra sân dưới thời Rodgers bởi HLV người Bắc Ireland ưa thích tân binh Joe Gomez hơn. Phải từ trận đấu với Norwich hôm 20/9, Moreno mới được trọng dụng trở lại, và hậu vệ 23 tuổi này đã đá trọn vẹn số phút ở Premier League, gồm 2 trận dưới thời HLV mới Juergen Klopp.

Klopp đặc biệt ưa thích Moreno và coi anh là sự lựa chọn số một bên hành lang trái, kể cả trong trường hợp Joe Gomez không dính chấn thương đi chăng nữa. Nó khác hẳn cái cách mà Rodgers đối xử với Moreno, như cầu thủ người TBN thừa nhận.


Moreno (trái) không được Rodgers tin dùng hồi đầu mùa

“Tôi cảm thấy rằng Brendan không có nhiều niềm tin vào tôi vào giai đoạn đầu mùa. Ông ấy nói tôi tập luyện chăm chỉ nhưng rồi tôi không được đá trong 5 hay 6 trận đầu tiên của mùa giải. Ông ấy nói rằng mùa giải chỉ mới bắt đầu và cơ hội của tôi sẽ đến. Nhưng sau trận đấu đầu tiên với Stoke (Liverpool giữ sạch lưới), ông ấy lại nói rằng mình không có ý định thay đổi ở hàng thủ”, Moreno trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Chelsea vào cuối tuần này.

“Sự thật là tôi rất giận dữ khi bị loại khỏi đội hình. Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ rời khỏi đây bởi tôi muốn ở lại đây mãi mãi, nhưng quả thực tôi rất tức giận. Tôi cảm thấy mình tập luyện và chơi tốt nên tôi không hiểu tại sao mình lại không được ra sân”, hậu vệ người TBN nói tiếp.

Nhưng khi nói về HLV mới Klopp, Moreno có thái độ khác hẳn. “Ông ấy nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rằng ông ấy tin tưởng tôi. Ông ấy đã dành rất nhiều thời gian cho tôi. Klopp thực sự muốn tôi học tiếng Anh nhanh nhất có thể để ông ấy có thể truyền đạt ý tưởng”.

“Klopp bảo tôi hãy chơi với tư tưởng tấn công. Khi phòng ngự, ông ấy bảo tôi phải thật quyết liệt và bám sát người mà tôi theo kèm. Còn khi tấn công thì đừng sợ hãi hoặc quá vội vàng”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm