5 tân binh đáng chờ đợi ở Ngoại hạng Anh mùa này

12/09/2020 15:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Premier League mùa 2020-21 sẽ chính thức khai màn. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào những tân binh, bất chấp kỳ chuyển nhượng mùa Hè còn gần một tháng nữa mới kết thúc.

 

Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 1: Fulham vs Arsenal. Liverpool vs Leeds

Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 1: Fulham vs Arsenal. Liverpool vs Leeds

Trực tiếp bóng đá. Fulham vs Arsenal. Liverpool vs Leeds. Trực tiếp bóng đá vòng 1 Premier League 2020/21. Trực tiếp Fulham đấu với Arsenal. Xem bóng đá trực tuyến ngoại hạng Anh

Dưới đây là những tân binh được chờ đợi ở Premier League mùa này, tính đến thời điểm trước vòng đấu mở màn.

Ferran Torres (Man City)

Sau khi bất thành trong nỗ lực chiêu mộ siêu sao Lionel Messi, Man City của Pep Guardiola sẽ buộc phải hài lòng với tân binh Ferran Torres, chữ ký chỉ tiêu tốn hơn 20 triệu bảng từ Valencia. Tuyển thủ 20 tuổi này là mẫu cầu thủ đa năng, mang trong mình chút trải nghiệm ở La Liga lẫn Champions League. HLV Guardiola tất nhiên đã có những tính toán về vị trí tốt nhất của Torres, người đã chào hàng đội chủ sân Etihad bằng pha lập công trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống David Silva để lại, cũng như đem đến một Torres thành công như trường hợp của cầu thủ cùng tên Fernando Torres, người trải qua 4 năm thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Liverpool và thêm 4 năm nữa hiện diện tại Stamford Bridge, dù dấu ấn của Torres ở Tây London không còn rõ ràng như ở Anfield.

Timo Werner (Chelsea)

Werner là một trong 6 tân binh của Chelsea phiên chợ Hè này. Chẳng phải ngẫu nhiên đội bóng của HLV Frank Lampard lại nhanh chân giành lấy tuyển thủ người Đức trong nỗi thất vọng của Liverpool, đội bóng đã theo đuổi Werner suốt 3 năm qua, nhưng không dám chi ra số tiền 52 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Sự hiện diện của tuyển thủ sinh năm 1996, người có thể đá tốt cả vai trò tiền đạo cánh lẫn trung phong, hứa hẹn đem đến sự khác biệt cho hàng công Chelsea mùa tới. Tammy Abraham, chân sút đóng góp 15 bàn cho Chelsea mùa trước nhưng có dấu hiệu mất phong độ ở cuối mùa, sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong việc cạnh tranh một suất đá chính với Werner. Về phần Werner, sau những gì anh thể hiện trong màu áo Leipzig, những cổ động viên Chelsea kỳ vọng tuyển thủ 24 tuổi này sẽ là một Didier Drogba hoặc Diego Costa mới, chứ không phải một nỗi thất vọng như những gì Fernando Torres hay Andriy Shevchenko đã thể hiện.

Chú thích ảnh
Werner là một trong số những tân binh được kỳ vọng ở Premier League mùa này

Donny van de Beek (MU)

Van De Beek là chữ ký duy nhất của MU tính đến thời điểm này. Sự hiện diện của anh giúp cho HLV Ole Gunnar Solskjaer có thêm một phương án chất lượng nữa cho tuyến giữa. Không khó hình dung kịch bản anh cùng Paul Pogba và Bruno Fernandes hợp thành bộ ba tiền vệ tốt nhất của MU. Một khả năng khác là Van De Beek sẽ thay thế một trong hai cái tên này, nhất là trường hợp của Pogba, người vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để chấm dứt những đồn đoán về khả năng chuyển đến Real Madrid trong tương lai gần. Việc MU chỉ bắt đầu mùa giải từ cuối tuần sau giúp tuyển thủ người Hà Lan có thêm thời gian tập luyện và làm quen với các đồng đội mới.

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Tăng cường thêm một trung vệ không phải ý tưởng tệ với Arsenal, dù trong tay HLV Mikel Arteta không thiếu những lựa chọn, từ David Luiz, Sokratis, Shkodran Mustafi cho đến Rob Holding, chưa kể William Saliba đã sẵn sàng trở lại sau khi được cho Saint-Etienne mượn mùa trước. Một bản hợp đồng đúng mong muốn của HLV Arteta, Gabriel được kỳ vọng đem chất thép trở lại hàng thủ đội chủ sân Emirates, thứ đã mất đi kể từ cầu thủ cùng tên với anh đã rời đi cách đây ba năm.

James Rodriguez (Everton)

Trong bối cảnh các đội bóng thuộc Big Six nhắm đến những cầu thủ trẻ, có nhiều tiềm năng phát triển, cơ hội mang về những ngôi sao thành danh được trao cho những đội bóng có vị thế thấp hơn. Thương vụ James Rodriguez chuyển từ Real Madrid sang Everton là một trường hợp như thế. Tuyển thủ người Colombia từng được cả MU lẫn Arsenal theo đuổi, nhưng rồi lại nhìn thấy đội bóng anh khoác áo mùa này là Everton. Yếu tố khiến tiền vệ 29 tuổi này chịu đến một đội bóng không có vé dự Cúp châu Âu nằm ở màn hội ngộ người thầy cũ Carlo Ancelotti. Sự hiện diện của James Rodriguez ở sân Goodison Park sẽ có lợi cho cả đôi bên. Phía Everton cần một chữ ký để khẳng định tham vọng, thoát khỏi cái bóng của kình địch cùng thành phố Liverpool. Cá nhân Rodriguez sẽ có cơ hội tái sinh sự nghiệp sau khoảng thời gian không ấn tượng ở Bayern Munich dưới dạng cho mượn. Kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao là thứ tuyển thủ người Colombia có thể gieo vào một tập thể trẻ trung, nhưng còn yếu về trải nghiệm trận mạc của HLV Ancelotti.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm