5 sai lầm của Solskjaer khiến MU trả giá trước Chelsea

21/07/2020 11:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU vừa có thất bại 1-3 trước Chelsea ở bán kết FA Cup và trận thua này có sai lầm không nhỏ của HLV Ole Solskjaer.

MU: Maguire tấu hài trên sân sau khi đốt lưới nhà, bị CĐV chỉ trích dữ dội

MU: Maguire tấu hài trên sân sau khi đốt lưới nhà, bị CĐV chỉ trích dữ dội

Harry Maguire, trung vệ trị giá 80 triệu bảng của MU có màn trình diễn đáng quên khi đội bóng của anh thua 1-3 trước Chelsea ở Bán kết FA Cup. Ngoài pha đá đốt lưới nhà ở trận này, Maguire còn có tình huống dở khóc dở cười khi va chạm với đồng đội trong lúc đi bóng.

Không sử dụng Sergio Romero

Chắc hẳn Sergio Romero cảm thấy rất bối rối khi HLV Solskjaer thông báo rằng anh sẽ không được bắt chính trong trận đấu với Chelsea.

Cầu thủ người Argentina là một trong những thủ môn giỏi nhất tại Premier League và anh đã giữ sạch lưới 4/5 trận đấu tại FA Cup của MU mùa này.

Thay vào đó, HLV Solskjaer đã để De Gea là người đứng trong khung gỗ. Thủ thành người Tây Ban Nha đã bất lực trong bàn mở tỷ số của Olivier Giroud cũng như không thể cản phá nỗ lực sút xa của Mason Mount. Trên ghế dự bị, hẳn là Romero đã cảm thấy rất bực bội.

Chú thích ảnh
Solskjaer đã sai khi tin tưởng De Gea

Để Pogba và McTominay dự bị

Dù chỉ được nghỉ ngơi ít ngày sau trận thắng 2-0 trước Palace nhưng đáng ra Paul Pogba và Scott McTominay vẫn nên được ra sân trong trận đấu với Chelsea.

Nemanja Matic và Fred không đủ khả năng để hỗ trợ Bruno Fernandes và bộ đôi này cũng hoàn toàn thất thế trong cuộc chiến tuyến giữa với Mateo Kovacic và Jorginho bên phía The Blues.

Chú thích ảnh
Pogba nên được ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Chelsea

Thi đấu quá an toàn

Solskjaer gửi thông điệp đến các cầu thủ yêu cầu họ lùi sâu để giảm áp lực nhưng cũng không có một kế hoạch nào để đẩy trái bóng lên cho Marcus Rashford và thực hiện những đường phản công.

Đây là một kế hoạch hết sức sai lầm khi mà trước đó, họ đã đánh bại Chelsea 3 lần trong mùa giải này bằng lối chơi chủ động.

Dù hàng phòng ngự của Chelsea cũng chẳng vững vàng gì với Kurt Zouma và Andreas Christensen nhưng họ cũng không thể ngờ lại có một buổi chiều nhẹ nhàng như vậy.

Bỏ rơi Anthony Martial

Giành vé dự Champions League mùa này là ưu tiên tối thượng của MU nhưng các CĐV của họ muốn thấy một danh hiệu. Vì vậy, việc để Martial dưỡng sức trong trận đấu này có lẽ không phải ý kiến hay.

Daniel James không ở cùng đẳng cấp với cầu thủ người Pháp. HLV Solskjaer đã để cầu thủ người xứ Wales này đá chính nhưng anh đã hoàn toàn bị Chelsea khuất phục.

Ngay cả khi Martial được tung vào trong hiệp 2 thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Solskjaer đã có quá nhiều sai lầm trong việc lựa chọn đội hình ở trận đấu này.

MU đã vô tình tiếp thêm động lực cho Chelsea

Như đã nói, việc chọn lối chơi phòng ngự của Solskjaer đã vô tình giúp Chelsea có một thế trận dễ dàng. Chỉ cần 15 phút đầu tiên thoải mái, The Blues đã thi đấu vô cùng tự tin vào điều đó được thể hiện ở các bàn thắng của họ.

MU đã khởi đầu bằng cách chơi tốc độ và giành chiến thắng trong những trận đấu gần đây, nhưng tại sao họ lại từ bỏ lối chơi này trong một trận đấu có thể mở đường cho họ đến danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này? Tất cả những toan tính đó đều nằm trong đầu của HLV Solskjaer và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm