5 lý do khiến CĐV Chelsea nên vui khi HLV Mourinho bị sa thải

25/12/2015 18:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)  - CĐV Chelsea vẫn hát vang tên HLV Jose Mourinho trong trận gặp Sunderland cuối tuần trước. Dù hôm thứ Năm trước đó ông đã bị sa thải. Nhưng các CĐV The Blues không nên quá buồn khi HLV thành công lịch sử đội bóng bị sa thải.

Trong trận gặp Sunderland, CĐV Chelsea vẫn hát vang tên HLV Jose Mourinho. Còn với các cầu thủ, nhất là Cesc Fabregas và Diego Costa, thì họ lại la ó. Nhưng các CĐV The Blues không nên quá buồn khi HLV thành công nhất lịch sử đội bóng bị sa thải. Thực tế, có tới 5 lý do khiến CĐV Chelsea nên cảm thấy vui khi “Người Đặc biệt” bị sa thải.

1. Lối chơi hấp dẫn hơn

Mourinho chưa bao giờ được biết đến là người có lối chơi quyến rũ. Ngay cả khi họ giành chức vô địch Premier League mùa trước. Sau khi Mourinho bị sa thải ở lần đầu tiên năm 2007, dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink, Carlo Ancelotti và Andre Villas-Boas, Chelsea đã có một lối chơi hấp dẫn.

Pep Guardiola được biết đến như một HLV luôn đem đến lối chơi tấn công máu lửa. Ông sẽ rời Bayern vào mùa tới. Đây là cơ hội để Chelsea tiếp cận HLV 44 tuổi này.

2. Cơ hội cho các cầu thủ trẻ

John Terry là cầu thủ duy nhất cho tới giờ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea và được chơi cho đội một. Không riêng gì Chelsea, ở bất cứ đội bóng nào, Jose Mourinho luôn bị chỉ trích là không quan tâm tới cầu thủ trẻ. Những năm qua, Chelsea có rất nhiều tài năng trẻ. Họ luôn bị cho mượn ở hết đội này đến đội khác.

Mourinho từng nói nếu ông không thể giúp các cầu thủ trẻ như Dominic Solanke và Izzy Brown tỏa sáng thì đó sẽ là một thất bại. Giờ thì họ ở đâu? Chelsea cần một HLV có thể giúp các tài năng trẻ tỏa sáng.


Dominic Solanke

3. Thành công ở châu Âu

Mourinho đã từng hai lần giành chức vô địch Champions League, không lần nào với Chelsea. Chelsea đã vô địch Champions League cùng một HLV tạm quyền. Đó là HLV Roberto Di Matteo, thay cho HLV Andre Villas-Boas bị Chelsea sa thải. Còn nhớ ở mùa giải Mourinho bị sa thải lần đầu, Chelsea đã lọt tới trận chung kết Champions League cùng với HLV tạm quyền Avram Grant.


Roberto Di Matteo cùng Chelsea vô địch Champions League 2012

Có lẽ Roman Abramovich nên sử dụng HLV tạm quyền ở mọi mùa giải tới !

4. Sự ổn định lâu dài hơn.

Sự ổn định lâu dài là điều mà CĐV Chelsea mong muốn nhất lúc này. Một HLV có thể tạo ra một triều đại lâu dài. Còn Mourinho chưa bao giờ gắn bó với CLB nào quá 3 năm.

Chelsea cho thấy họ đủ khả năng để tạo ra một triều đại vững chắc : cơ sở luyện tập chất lượng, lượng CĐV đông đảo, "hầu bao" không giới hạn và một SVĐ mới đang chuẩn bị được xây dựng. Tất cả những gì Chelsea cần bây giờ là một HLV có thể gắn bó với họ lâu dài.

5. Jose đã đánh mất ma thuật


Quyết định để Romelu Lukaku và Kevin de Bruyne là minh chứng rõ ràng nhất. Sự tinh tế trong chuyển nhượng dường như đã lẩn trốn Jose Mourinho. Giờ đây, Chelsea rất cần một HLV đẳng cấp như Carlo Ancelotti, hoặc thậm chí là Claudio Ranieri.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm