30 thống kê thú vị nhất ở Premier League mùa giải 2017/2018

15/05/2018 14:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Vua Wenger, Jamie Vardy, top 6 và Mohamed Salah… là 4 trong số 30 thống kê thú vị nhất của Premier League mùa giải 2017/2018.

Mùa giải 2017/2018 đã ghép lại khi Man City vô địch với số điểm kỷ lục 100. Bên cạnh đó, Mohamed Salah cũng phá kỷ lục về số bàn thắng trong 38 trận. Nhưng tất cả chỗ đó chỉ là những tin cũ.

Mới đây, tờ Mirror đã tổng hợp 30 thống kê thú vị nhất trong mùa giải 2017/2018. Các thông số này được hỗ trợ bởi trang thu thập dữ liệu nổi tiếng Opta.

Dưới đây là 30 thống kê đáng chú ý nhất mùa giải này:

1. Man City chỉ ở trong thế phải bám đuổi trong 153 phút mùa này, ít nhất trong số các đội từng thi đấu ở Premier League.

Chú thích ảnh

2. Kể từ khi Sergio Aguero ghi bàn thắng muộn giúp Man City giành được danh hiệu năm 2012, Man United đã trải qua 241 ngày ở vị trí đầu bảng. Chỉ trong mùa giải này, Man City đã đứng ở vị trí thứ nhất trong 240 ngày.

Chú thích ảnh

3. Man United đã thắng tất cả 21 trận đấu mà họ ghi bàn dẫn trước. Đây là lần thứ 2 có đội làm được kỳ tích này (đội đầu tiên là Portsmouth, 14 trận thắng trong mùa 2007/08).

Chú thích ảnh

4. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, Huddersfield (1) còn có số ngày xếp đầu bảng nhiều hơn Tottenham (0).

Chú thích ảnh

5. Crystal Palace là đội đầu tiên thua hết 7 trận đầu mùa nhưng vẫn trụ hạng kể từ sau trường hợp của Liverpool mùa giải 1899/1990.

Chú thích ảnh

6. Salah đã ghi được 25 bàn thắng bằng chân trái trong mùa giải 2017/2018. Anh là cầu thủ ghi được nhiều bàn bằng chân thuận nhất trong một mùa giải.

Chú thích ảnh

7. Salah đã ghi được 4 bàn thắng chỉ từ 4 cú sút vào lưới Watford hồi tháng 3. Đây là lần thứ 2 thành tích này xuất hiện trở lại kể từ sau khi Andrey Arshavin ghi 4 bàn vào lưới Liverpool vào tháng 4 năm 2009.

Chú thích ảnh

8.Jamie Vardy trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham trong một mùa giải Premier League.

Chú thích ảnh

9. Ragnar Klavan của Liverpool trở thành người Estonia đầu tiên cho đến nay ghi bàn ở Premier League.

Chú thích ảnh

10. 4 pha phản lưới nhà của Lewis Dunk khiến anh trở thành cầu thủ phản lưới nhiều nhất trong một mùa giải Premier League (Skrtel cũng có 4 pha phản lưới trong mùa 2013/2014).

Chú thích ảnh

11. Với pha cản phá cú dứt điểm của Lukaku hồi tháng 9, Kasper Schmeichel (1) đã có nhiều pha cản phá penalty tại sân Old Trafford hơn cha của anh, Peter (0)

Chú thích ảnh

12. Tottenham (2) là đội được hưởng penalty nhiều hơn Liverpool (1) trên chính sân nhà Anfield trong mùa giải 2017/2018.

Chú thích ảnh

13. Ilkay Gundogan đã hoàn thành 167 đường chuyền trong trận gặp Chelsea vào tháng 3, số liệu cao nhất kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu ở mùa giải 2003/2004.

Chú thích ảnh

14. Wilfried Ndidi của Leicester có nhiều cú sút nhất nhưng lại không có bàn thắng nào trong mùa giải này (41 cú sút).

Chú thích ảnh

15. Luka Milivojevic đã ghi 7 bàn trên chấm penalty cho Crystal Palace mùa này, nhiều hơn bất cứ ai trong số 19 đội trong giải đấu.

Chú thích ảnh

16. Jamie Vardy đã chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của Leicester trên sân nhà khi ghi bàn vào lưới Chelsea.

Chú thích ảnh

17. Kevin De Bruyne đã góp mặt trong 31 trận trong mùa giải 2017/18 - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào.

Chú thích ảnh

18. 10 bàn thắng của Chris Wood đã đem về cho Burnley 12 điểm. Hiệu quả hơn nhiều so với Salah (32 bàn, 16 điểm) và Harry Kane (30 bàn, 22 điểm).

Chú thích ảnh

19. Frank De Boer trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League không được thấy đội của mình ghi một bàn nào trong suốt thời dẫn dắt (bốn trận).

Chú thích ảnh

20. Wenger giờ đây đã đánh bại 46 đối thủ và giành chiến thắng trên 48 SVĐ khác nhau - nhiều hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử Premier League.

Chú thích ảnh
Vòng cuối Premier League 2017-18: Top 4 gọi tên Liverpool, Chelsea xuống Europa League

Vòng cuối Premier League 2017-18: Top 4 gọi tên Liverpool, Chelsea xuống Europa League

Không có bất ngờ nào xảy ra trong vòng đấu cuối cùng mùa này. Liverpool bảo toàn vị trí trong Top 4, còn Chelsea chấp nhận dự Europa League mùa sau. Mọi thứ thậm chí đã được lờ mờ đoán định ngay từ trước giờ bóng lăn

21. HLV tạm quyền Darren Moore giành được 11 điểm trong 6 trận, thành tích này tốt hơn so với cả Tony Pulis (12 trận, 10 điểm) và Alan Pardew (18 trận, 8 điểm) đã làm ở West Brom trong mùa 2017/18.

Chú thích ảnh

22. 5 cầu thủ: Salah, Eriksen, Sane, Sterling and Mahrez - có thành tích ghi trên 10 bàn và có trên 10 kiến tạo. Một kỷ lục trong 38 trận ở Premier League.

Chú thích ảnh

23. Có 78 trận thắng có 3 bàn trở lên trong mùa giải 2017/2018

Chú thích ảnh

24. 4 cầu thủ nhiều kiến tạo nhất trong mùa giải 2017/2018 đều chơi cho Man City: De Bruyne 16, Sane 15, David Silva 11, Sterling 11.

Chú thích ảnh

25. West Brom đã đánh rơi 25 điểm trong khi đang thắng thế và đã phải xuống hạng.

Chú thích ảnh

26. Man United (274) có số ngày nằm trong top 4 nhiều hơn Man City (268) trong mùa giải 2017/2018.

Chú thích ảnh

27. Liverpool là đội nhận ít thẻ nhất (44 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ) và có độ tuổi trung bình thấp nhất khi tung ra đội hình xuất phát (25 tuổi, 351 ngày).

Chú thích ảnh

28. Man City là đội có số đường chuyền dẫn đến bàn thắng nhiều nhất: Delph trong trận gặp Palace (31 đường chuyền), Aguero trong trận gặp Bournemouth (28 đường chuyền).

Chú thích ảnh

29. De Gea đã trực tiếp ngăn cản 13.66 bàn thắng trong suốt mùa giải. Nick Pope là người xếp thứ 2 với thành tích cản phá 10.22 bàn. Không có ai khác có thống kê trên 6. Con số này dựa vào tỉ lệ bàn thắng kỳ vọng.

Chú thích ảnh

30. Mo Salah đã tham gia vào 42 bàn thắng trong suốt mùa giải (32 bàn, 10 hỗ trợ), nhiều hơn những người khác 10 bàn.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm