22h00, ngày 31/10, sân Etihad, Man City - Norwich: Thêm một trận đại thắng?

31/10/2015 05:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Aguero ghi 5 bàn, Man City đè bẹp Newcastle 6-1. Aguero vắng mặt, Sterling lập hat-trick trước Bournemouth (5-1). Sterling không thi đấu, Bony cùng Iheanacho tỏa sáng trước Crystal Palace (5-1). Đêm nay, sân: Etihad, đối thủ: Norwich.


Bất chấp chấn thương của những trụ cột, Man City vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng Premier League, vẫn có hàng công mạnh nhất (24 bàn thắng), hàng thủ vững nhất (8 bàn thua). Quan trọng hơn, họ đã thể hiện được sự trôi chảy và hiệu quả, điều còn thiếu mùa trước.  

Nhiều người từng có định kiến về một Man City “ăn xổi” với những ngôi sao bạc triệu, song thực tế, đội bóng này rất chú trọng đến đào tạo trẻ, và đang hưởng những thành quả đầu tiên. Trận đại thắng 5-1 trước Crystal Palace giữa tuần qua  là một minh chứng khi những cầu thủ non tơ như Kelechi Iheanacho (19 tuổi) và Manu Garcia (17 tuổi) đều ghi bàn. Iheanacho, người vừa được gọi vào đội tuyển Nigeria, thậm chí còn có hai pha kiến tạo thành bàn khác.

Aguero chưa thể trở lại, nên nhiều khả năng Wilfried Bony sẽ tiếp tục đá chính trước Norwich. Chân sút người Bờ Biển Ngà đã ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo ở 4 trận gần nhất, nhưng vị trí của anh có thể sẽ bị Iheanacho cạnh tranh dữ dội. Tiền đạo trẻ này không chỉ giàu thể lực mà còn có kỹ thuật rất ấn tượng. Tại ICC, anh từng chơi rất hay trước Roma với 1 bàn và 1 pha kiến tạo (hòa 2-2). Tháng trước, anh vào sân phút 89 và trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất vào lưới Crystal Palace.

Thống kê: David Silva và Kevin de Bruyne nguy hiểm nhất Premier League

Thống kê: David Silva và Kevin de Bruyne nguy hiểm nhất Premier League

Man City đang sở hữu Sergio Aguero-tiền đạo đáng sợ nhất của Premier League vào thời điểm này. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tiền đạo đáng sợ nhất, The Citizens còn đang nắm trong tay 2 cầu thủ nguy hiểm nhất giải đấu - David Silva và Kevin de Bruyne.


Sự đa dạng trong tấn công là điều lạc quan nhất với Pellegrini hiện tại. Giữa tuần qua, 5 bàn vào lưới Crystal Palace được chia cho 5 người. Từ đầu mùa, số cầu thủ đã ghi bàn cho họ lên đến 13. Đêm nay, tin vui nữa cho Pellegrini: David Silva có thể trở lại. Các pha tấn công của Man City sẽ trôi chảy hơn nữa và số cơ hội sẽ nhiều lên gấp bội.

Hồi tháng 5/2013, Norwich từng gây sốc khi thắng 3-2 ngay tại Etihad. Nhưng đó là thời điểm Man City đang hỗn loạn vì sự ra đi của Roberto Mancini. Và đó cũng mới là chiến thắng thứ ba của Norwich trong suốt lịch sử đối đầu với Man City. Trong lần gần nhất tiếp “Chim hoàng yến” tại Etihad (tháng 11/2013), Man City đè bẹp đối phương đến 7-0. Mùa này, đội bóng của HLV trẻ nhất Premier League Alex Neil (sinh năm 1981) đang có hàng thủ tệ thứ nhì với 21 bàn thua. Không thua đậm ở Etihad có lẽ đã là thành công với họ.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Sagna, Kompany, Otamendi, Kolarov - Fernandinho, Toure - Sterling, Silva, Bruyne - Bony

Norwich: Ruddy - Martin, Bassong, Bennett, Olsson - Brady, Dorrans, Tettey, Redmond - Howson - Jerome.

Dự đoán: 4-1


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm