22h00 ngày 10/1, Chelsea - Newcastle: Hãy giữ chặt Terry, nếu có thể!

10/01/2015 13:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, thay vì vội vã mua sắm tân binh, Chelsea cần tìm cách giữ chân những trụ cột trong đội hình. Ngoài Eden Hazard, một gương mặt khác cần được đội bóng áo xanh lưu ý: Thủ quân John Terry.

* Lượt đi 1-2

Hợp đồng của Terry với đội chủ sân Stamford Bridge sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, và không ít người đồng ý rằng lão tướng 34 tuổi này vẫn còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao, ít nhất là thêm một mùa giải nữa.

34 tuổi vẫn chạy tốt

Sự nghiệp của Terry hoàn toàn có thể đi theo một chiều hướng xấu hơn, khi mà anh không được trọng dụng dưới các triều đại của Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo và Rafael Benitez. Chỗ đứng của anh lúc ấy chỉ là ghế dự bị, và nhiều người nghĩ tới kịch bản Terry sẽ dưỡng già ở bên ngoài biên giới nước Anh.

Nhưng khi Jose Mourinho trở lại Chelsea vào mùa hè năm 2013, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Terry. Chỗ đứng của anh trong đội hình chính thức được khôi phục như cũ, và thủ quân của Chelsea đang chơi ngày một nổi bật, bằng chứng cho thấy anh ra sân vì lý do chuyên môn mà không cần chút tác động về mặt tình cảm nào.

Tính đến thời điểm này, Terry là một trong số 4 cầu thủ của Chelsea đá chính đủ 20 trận ở Premier League. Cùng với đó, anh còn ra sân ở cả 6 trận tại các đấu trường cúp. Ngoài trừ trận đấu cuối cùng của năm 2014 với Southampton, rất hiếm khi chúng ta tìm ra những trận đấu mà Terry chơi không đúng phong độ. Khả năng chọn vị trí phòng ngự chính xác, dù là ngăn chặn những pha dứt điểm của đối phương, cản phá hay kèm người, giúp cho anh duy trì vị thế là một trong những trung vệ hàng đầu của nước Anh.

Thường trung vệ là vị trí rất dễ nhận thẻ, khi liên tục phải đối mặt với những tình huống tấn công. Thế nhưng đến lúc này Terry chưa bị các trọng tài rút dù chỉ là một chiếc thẻ vàng nào. Khả năng kiểm soát trận đấu không cần những pha phạm lỗi hay những pha bóng tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết cho thấy đẳng cấp của Terry.

Ngoài khả năng phòng ngự tốt, Terry vẫn thỉnh thoảng đóng góp bàn thắng trong những lần lên tham gia tấn công. Hai bàn thắng của anh trong các trận gặp Stoke và West Ham chỉ trong 4 ngày góp phần không nhỏ vào 6 điểm của Chelsea trong 2 trận đấu đó.


Bài học Lampard vẫn còn đó

Với những đóng góp của Terry, vậy điều gì khiến cho quá trình đàm phán hợp đồng mới vẫn chưa diễn ra? Chelsea trong hơn một thập kỷ qua vẫn duy trì chính sách chỉ ký năm một với những cầu thủ trên 30 tuổi. HLV Jose Mourinho không hề phản đối việc gia hạn hợp đồng với Terry, nhưng một mình ông không thể quyết định tình hình.

Hãy nhớ lại trường hợp của Frank Lampard. Dù đã ghi tới 8 bàn trong mùa giải năm ngoái, nhưng chừng ấy không đủ thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea giữ chân anh. Thật đau lòng, khi Lampard lúc này lại đang đóng góp không nhỏ giúp cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Chelsea là Man City san bằng khoảng cách điểm số. Tình hình sẽ càng phức tạp hơn khi cầu thủ này vừa đồng ý ở lại sân Etihad đến hết mùa giải.

Điều này không đồng nghĩa Terry sẽ gia nhập một kình địch nào đó trong tương lai gần, nhưng Chelsea cần lưu ý rằng những cầu thủ trên 30 tuổi vẫn có thể hữu ích trong một vài thời điểm nào đó.

Ở vị trí trung vệ, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có không ít gương mặt tiềm năng như Kurt Zouma hay Tomas Kalas. Nhưng trong quá trình họ trưởng thành, sự dìu dắt của một cầu thủ đàn anh như Terry có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đêm nay, trận đấu với Newcastle sẽ là một cơ hội nữa để chúng ta kiểm chứng khả năng của Terry, khi đối thủ đang trong cơn hỗn loạn sau khi HLV Alan Pardew bất ngờ từ chức để chuyển sang Crystal Palace. Nếu Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm, còn Terry thi đấu chói sáng, thì ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge cần phải nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng giữ chân hậu vệ 34 tuổi này.

Dự đoán: 2-0

17 Năm 2015 là năm thứ 17 Terry khoác áo Chelsea, qua đó anh trở thành cầu thủ có thâm niên nhất trong đội hình đội bóng áo xanh.

150 Với 150 lần chạm bóng, Eden Hazard là cầu thủ có số lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương nhiều nhất ở Premier League mùa này.

14 Didier Drogba là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị nhiều lần nhất ở Premier League mùa này, với tổng cộng 14 lần.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm